GIẢI TRÍ

Những dấu ấn của Việt Trinh trước giải nghệ

DDVN • 08-01-2022 • Lượt xem: 616
Những dấu ấn của Việt Trinh trước giải nghệ

Sau 30 năm hoạt động, Việt Trinh tạo ấn tượng và được yêu mến với vai diễn trong 'Ngọc trong đá', 'Người đẹp Tây Đô'... sau đó lấn sân đạo diễn với tác phẩm 'Trở về', 'Vợ của chồng tôi'…


Việt Trinh sinh năm 1972 tại Bình Phước và bén duyên nghệ thuật từ khi còn là sinh viên Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Mới đầu, cô đóng một vài vai phụ. Năm 1991, nhờ vai chính trong phim Ngọc trong đá, Việt Trinh trở thành cái tên quen thuộc với khán giả.

Diễn viên Lý Hùng, đạo diễn Trần Cảnh Đôn, diễn viên Lý Thu Thảo và Việt Trinh (từ trái qua) khi ra mắt phim Ngọc trong đá năm 1991. Việt Trinh thể hiện thành công vai nữ chiến sĩ Oanh kiên cường, được yêu thích không kém hai diễn viên còn lại là Lý Hùng, Lý Thu Thảo - vốn là hai gương mặt đang ăn khách thời đó. Vì vậy, Việt Trinh luôn biết ơn đạo diễn Trần Cảnh Đôn chọn cô tham gia phim, góp phần đưa cô trở thành diễn viên hạng A.

Từ đó, Việt Trinh xuất hiện trong nhiều phim ăn khách, một trong số đó là Vĩnh biệt mùa hè (1992). Nhờ gương mặt khả ái, đôi mắt to phảng phất nỗi buồn, cô được nhận xét hợp vai nữ sinh Hằng. Bộ phim khai thác đề tài tình cảm hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò. Khi đó, Việt Trinh vừa bước qua 20 tuổi nên hiểu rõ, diễn được ngay tâm tình sâu kín của nữ sinh cuối cấp 3. Thời điểm này, Việt Trinh cùng các đồng nghiệp rất được khán giả mến mộ, nên được mời đến nhiều tỉnh, thành giao lưu. Mỗi đêm, người đẹp luôn ‘thủ’ sẵn nhiều bài để phục vụ khán giả. Dù hát không hay như ca sĩ, Việt Trinh vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Sau khi biểu diễn, cô lúc nào cũng nhận được hàng trăm bó hoa.

Ngoài phim thị trường, Việt Trinh còn góp mặt trong những bộ phim thuộc dòng nghệ thuật, trong đó có Xương rồng đen (1993) - phim kể về những cô gái Chăm - là tác phẩm Việt Trinh đầu tư nhiều tâm huyết, công sức. Cô sống cùng người địa phương, học cách cô gái Chăm đội nước, đi đứng và múa hát. Phim gây tiếng vang khi công chiếu, đoạt giải Bông Sen Bạc của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10, giải A Hội điện ảnh Việt Nam năm 1994 và tham dự liên hoan phim quốc tế.

Năm 1996, phim Người đẹp Tây Đô - khái quát cuộc đời nữ chiến sĩ tình báo Lâm Thị Phấn - được phát sóng trên truyền hình, càng thêm khẳng định tên tuổi lẫn khả năng diễn xuất của Việt Trinh. Cô nhìn nhận thành công lớn nhất của mình là khiến khán giả nhớ đến nhân vật hơn tên thật. Việt Trinh nói: ‘Tôi chạy xe lòng vòng mấy ngã tư chỉ để tận hưởng cảm giác khán giả gọi mình là người đẹp Tây Đô hay mợ Hai’.

Ở đỉnh cao sự nghiệp những năm 1991-1997, Việt Trinh đắt show làm mẫu chụp ảnh lịch. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn của cô khiến nhiều người say đắm. Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết Việt Trinh có sức hút khó cưỡng. Anh chụp ảnh cô rất nhiều, không biết chọn tấm nào vì ở bức ảnh nào Việt Trinh cũng xinh đẹp. Cùng Diễm Hương, Y Phụng... cô thuộc top mỹ nhân nổi tiếng nhất thập niên 1990.

Việt Trinh từng có giai đoạn ở ẩn, sau đó trở lại nghệ thuật năm 2008. Cô là nhà sản xuất kiêm diễn viên phim Duyên trần thoát tục. Sau đó, nữ diễn viên tham gia diễn xuất trong Những đóa hoa tình yêu, Câu chuyện cuối mùa thu.

Năm 2011, cô thử sức vai trò đạo diễn với bộ phim Trở về. Tác phẩm phần nào lấy cảm hứng từ các triết lý Phật pháp cô đúc kết trong những năm ở ẩn.

Sau đó, cô tiếp tục thực hiện các dự án: Trở về 2, Vợ của chồng tôi...

Nhiều năm qua, nữ diễn viên còn làm người mẫu, MC, giám khảo các chương trình: Kỳ tài thách đấu, Kịch cùng Bolero, Gương mặt điện ảnh...

Ngày 6/1 vừa qua, Việt Trinh thông báo giải nghệ, rút khỏi màn ảnh để tập trung chăm sóc con trai tuổi dậy thì. Cô cho biết con trai cô - Thiện Nhân, 13 tuổi - tâm lý dễ thay đổi nên cần mẹ bên cạnh nhiều hơn. Cô thấy mình không thể bỏ con đi làm phim liên tục. Do đó, cô sẽ dừng tham gia diễn xuất, làm đạo diễn. ‘Tôi nghĩ con rất cần tôi bên cạnh thời điểm này. Với tôi, gia đình và con cái là điều quan trọng nhất’, Việt Trinh nói. Trong tương lai, cô sẽ cân nhắc tham gia sản xuất phim hoặc quay các chương trình làm đẹp nếu phù hợp.

Theo Hoàng Nam/Ngoisao.net