ĐỜI SỐNG

Những địa điểm cắm trại quanh Hà Nội sôi động mùa hè này

Nguyễn Hậu • 29-05-2022 • Lượt xem: 786
Những địa điểm cắm trại quanh Hà Nội sôi động mùa hè này

Nếu bạn là người yêu thích cắm trại và thưởng thức các món nướng ngoài trời giữa khung cảnh thiên nhiên thì bạn không thể bỏ qua những địa điểm cắm trại này.

Mùa hè là khoảng thời gian thích hợp cho các hoạt động ngoài trời nhất. Thời tiết mùa hè thường nắng nóng và oi bức, không gian đô thị chật hẹp ít cây xanh, thiếu chỗ vui chơi cho trẻ nhỏ. Vì vậy nhiều gia đình và các nhóm bạn trẻ lựa chọn đi cắm trại để tận hưởng không gian xanh mát rượi.

Bãi bồi vườn nhãn dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Những ngày gần đây bãi bồi vườn nhãn sông Hồng đang là địa điểm thu hút hàng nghìn người dân Hà Nội đến đây tổ chức các hoạt động như cắm trại, tắm mát, tạo hình bằng cát, thả diều, nướng BBQ... Theo ước tính vào cuối tuần có thể lên tới 2000 - 3000 người đến đây.

Đường đi dễ dàng và rất gần nếu di chuyển từ trung tâm Hà Nội ra đây chỉ khoảng 10 km. Bãi bồi sông Hồng có diện tích rộng lớn, bằng phẳng ngay cạnh sông Hồng nên không khí rất mát mẻ, thoáng đãng, yên tĩnh. Bên cạnh bãi bồi còn có vườn nhãn với diện tích 10 ha có khoảng 1.600 gốc nhãn. Đến đây bạn sẽ được thỏa thích vui chơi, chụp ảnh, xả stress cùng gia đình bạn bè. Tuy nhiên để được vào tham quan, chụp ảnh vườn nhãn bạn cần phải mua vé với giá 10.000 - 20.000 đồng/ người hoặc 50.000 -70.000 đồng/ người khi đi theo ê kíp chụp ảnh.

Vườn hoa bãi đá sông Hồng

Nơi này nằm ở cuối ngõ 264 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Vườn hoa bãi đá sông Hồng là một địa điểm thu hút nhiều khách đến đây thăm quan chụp ảnh với hoa. Nơi đây được trồng đủ các loại hoa như hoa hồng, phương linh, bách nhật, cúc họa mi, hướng dương, cỏ lau, cúc dại, thược dược, tường vi, cải vàng... Hoa ở đây nở rộ quanh năm rực rỡ với đủ sắc màu.

Đến đây ngoài các loại hoa nở quanh năm thì có những loại hoa nở vào một mùa nhất định. Vào mùa hè thì bạn sẽ được ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương nở rộ vàng rực một khoảng trời đan xen với màu sắc rực rỡ của những loại hoa khác. Hay mùa đông có hoa cúc họa mi nở trắng tinh khôi một góc trời. Mùa xuân hoa đào nở rực rỡ vào đúng dịp tết nguyên đán thu hút hàng nghìn người đến chụp ảnh mỗi ngày.

Nơi đây không chỉ là một thiên đường chụp ảnh không thể bỏ qua được với các tín đồ yêu hoa. Những năm gần đây nơi này đã trở thành địa điểm lý tưởng để cắm trại cuối tuần của các bạn trẻ vừa ngắm hoa, nhâm nhi đồ uống, thưởng thức món nướng thơm ngon tận hưởng làn gió mát lành hòa quện với hương thơm quyến rũ của các loài hoa.

Khu đô thị Ecopark

Khu đô thị Ecopark được mệnh danh là khu đô thị xanh thuộc địa phận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cách trung tâm Hà Nội tầm 20 km. Vì vậy, nơi đây đã trở thành địa điểm được nhiều người Hà Nội lựa chọn vào mỗi dịp cuối tuần.

Đến đây bạn sẽ được tận hưởng không gian xanh mát, không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp được chăm chút kỹ lưỡng từ cành cây, ngọn cỏ đến bông hoa. Bạn sẽ choáng ngợp trước sự rộng lớn của khu đô thị có diện tích gần 500 ha. Trong đó diện tích hồ nước là 100 ha tạo nên hệ thống sông hồ đa dạng kết hợp với hệ thống công viên cây xanh có 3 công viên rộng lớn với diện tích 10 ha gồm công viên mùa hạ, công viên mùa xuân, công viên mùa thu.

Để đến được khu đô thị Ecopark bạn có thể di chuyển bằng xe máy, ô tô, xe buýt rất dễ dàng và thuận tiện. Ở đây có dịch vụ cho thuê lều trại với mức giá 80.000 đồng/ giờ và thuê nhà sàn với giá 450.000 đồng/ 1 đêm.

Hồ Đại Lải Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là một tỉnh lân cận của Hà Nội. Đến Vĩnh Phúc bạn không thể bỏ qua một danh lam thắng cảnh nổi tiếng đó là hồ Đại Lải. Với diện tích rộng 525 ha được bao bọc bởi rừng cây xanh xung quanh. Vì thế mà hồ Đại Lải có khí hậu trong lành, mát mẻ như Đà Lạt hay Sa Pa.

Hồ Đại Lải cách Hà Nội 40 km để di chuyển đến đây bạn có thể lựa chọn các phương tiện như xe máy, ô tô, xe buýt với thời gian chỉ tầm 1 giờ đồng hồ. Vì vậy bạn có thể đi về trong ngày hoặc nếu ở lại qua đêm đều rất thuận tiện bởi nơi đây du lịch rất phát triển có nhiều resort, nhà nghỉ, biệt thự, homestay.

Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như du thuyền quanh hồ, đạp vịt, đua thuyền, tắm, đi dạo, đạp xe quanh hồ ngắm rừng cây bao quanh hồ. Hay leo lên đỉnh núi Thằn Lằn để ngắm toàn cảnh trên cao và dãy núi Tam Đảo huyền ảo phía xa xa. Hoặc tham quan làng bản của người dân tộc Sàn Dìu khám phá phong tục tập quán và các món ăn dân tộc độc đáo mới lạ.

Giữa lòng hồ Đại Lải có một hòn đảo nhỏ gọi là đảo Ngọc hay còn gọi là đảo Chim bởi vì hòn đảo này là nơi tụ họp của hàng trăm loài chim khác nhau từ khắp nơi bay đến đây sinh sống. Đây cũng là một điểm thú vị của hồ Đại Lải thu hút nhiều gia đình đưa con đến đây để cắm trại, nghỉ dưỡng vào những ngày hè vừa tránh nắng nóng vừa khám phá thiên nhiên tươi đẹp, đa dạng nơi đây.

Đồ ăn nơi đây rất phong phú và đa dạng với những món ăn đặc trưng như cá hay gà đồi, thịt trâu... Bạn cũng có thể chuẩn bị đồ ăn ở nhà mang đến đây để mở tiệc nướng BBQ ngoài trời sẽ rất tuyệt vời.