Du lịch

Những điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất Nhật Bản

Đức Anh • 26-09-2018 • Lượt xem: 692
Những điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất Nhật Bản

Thời điểm mùa thu, vào khoảng cuối tháng chín, đầu tháng mười, ghé thăm Nhật Bản đừng quên dừng chân ở những vùng đất tràn ngập lá đỏ đẹp mê hồn.

Đỉnh Asahi, Hokkaido

Đỉnh Asahi (hay gọi là Asahi-dake) là đỉnh núi cao nhất ở Hokkaido, thuộc dãy Ishikari, nằm trong Vườn quốc gia Daisetsuzan. Ngọn núi này nổi tiếng là một trong những nơi lá đỏ xuất hiện đầu tiên trong năm ở Nhật Bản. Các cánh rừng ở đây thường chuyển màu từ cuối tháng 8 cho tới cuối tháng 9.

Thời gian đẹp nhất là nửa cuối tháng 9.

Suối Oirase, Aomori

Đây là dòng suối cung cấp nước cho hồ Towada, một trong những hồ nước lớn nhất Nhật Bản thuộc tỉnh Aomori. Suối Oirase chảy qua 14 km rừng, thác và rất nhiều cảnh quan đẹp khác ở Vườn quốc gia Towada-Hachimantai. Nơi này còn là một trong các điểm nổi tiếng nhất để trải nghiệm đi bộ đường dài vào mùa thu.

Thời gian đẹp nhất là nửa cuối tháng 10.

Đền Yamadera, Yamagata

Là một ngôi đền đẹp và cũng có vị trí độc đáo bậc nhất tại Nhật, Yamadera (hay gọi là Risshakuji) nằm trên núi Houju thuộc tỉnh Yamagata. Con đường dài gồm 1.051 bậc thang dẫn lên đền được bao quanh bởi các cánh rừng, nên mỗi mùa thu tới, lá cây lại chuyển màu sang sắc đỏ, vàng rất đẹp.

Thời gian đẹp nhất là đầu tháng 11.