Du lịch

Những điểm “sống ảo” cực chất ở Hua Hin

Đàm Lê Anh • 17-01-2018 • Lượt xem: 1410
Những điểm “sống ảo” cực chất ở Hua Hin

Cách thủ đô Bangkok khoảng 200km về phía nam Thái Lan, di chuyển lại rất dễ dàng bằng những chiếc xe bus nhỏ, Hua Hin chính là cái tên đang “hot” với đông đảo du khách hiện nay. Dưới đây là danh sách những địa điểm sống ảo cực chất ở Hua Hin dành cho bạn.

Swiss Sheep Farm

Swiss Sheep Farm là một trang trại lãng mạn mang phong cách Châu Âu. Trang trại này có mặt ở Hua Hin lẫn Pattaya. Khi bước vào đây du khách sẽ bị choáng ngợp bởi những góc trang trí siêu ảo như cối xay gió, vườn trái tim, bên cạnh những loài gia súc siêu xinh. Đây chính là nơi rất thích hợp cho những ai yêu phong cách chụp hình “country-side” (đồng quê)

Nhìn từ bên ngoài Swiss Sheep Farm như một vùng nông thôn Thuỵ Sĩ - Ảnh: Internet

Monsoon Valley Vineyards (Vườn nho Hua Hin Hills)

Cách trung tâm Hua Hin khoảng 36km về phía Tây Thái, nghe cái tên thôi cũng đủ để biết đây là nơi dành cho những ai yêu thích rượu vang. Khi đến đây, bạn có thể tham quan vườn nho, thưởng thức 3 loại rượu cùng bánh snack và hoạt động cưỡi voi hay đi xe jeep.

Trải nghiệm xe jeep tham quan vườn nho - Ảnh: Internet

Plearn Wan Shopping Village

Plearn Wan tại Hua Hin sẽ mang đến cho du khách một không gian shopping hoàn toàn khác. Không điều hòa hay cửa kính, không gian ở Plearn Wan hoàn toàn đối lập với các trung tâm thương mại hiện đại ở Thái. Plearn Wan tái hiện một cách sinh động hình ảnh và lối sống về Hua Hin vào những năm 1950. Với kiến trúc nhà gỗ mang tông màu nâu ấm, các bảng hiệu đơn giản mà bắt mắt, đây còn được xem như là bảo tàng sống của người dân Hua Hin

Đến với Hua Hin đừng quên thử trải nghiệm mua sắm giữa khung cảnh hoài cổ thanh bình này - Ảnh: Internet

Santorini Park

Nằm đối diện Swiss Sheep Farm và được mệnh danh là Hy Lạp thu nhỏ giữa lòng Thái Lan, Santorini Park sẽ thể hiện đúng tinh thần như tên gọi khi đưa du khách bước qua một khung cảnh của đảo Santorini – hòn đảo của những thiên thần Hy Lạp. Lấy tông chủ đảo xanh trắng, điểm tô thêm rất nhiều dàn hoa tươi. Đây chính là nơi đã “làm mưa làm gió” suốt thời gian vừa qua với giới trẻ Thái Lan.

Chỉ là một xe hàng ăn thôi cũng đủ lên một tấm hình “siêu lung linh” như thế này - Ảnh: Internet

Chợ đêm Cicada (Cicada Market)

Cho dù là đi đến bất kì tỉnh thành nào ở Thái Lan, một trong những điều bạn quan tâm nhất chắc chắn sẽ là chợ đêm - một văn hoá Thái đặc trưng. Khác với chợ đêm Hua Hin Night, chợ Ciada chỉ hoạt động vào 3 ngày cuối tuần, chính vì vậy mà nơi đây thu hút lượt khách tham quan và mua sắm cũng khá đông. Khu chợ được dựng theo tông màu trắng, rất nghệ thuật và cách bài trí vô cùng bắt mắt.

Khi đến đây, bạn còn được hòa mình vào các màn trình diễn nghệ thuật đầy ấn tượng - Ảnh: Internet

Ngoài những địa điểm trên, Hua Hin còn có Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot, The Hua Hin Night Market, Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot, Trạm ga tàu Hua Hin, The Venezia Hua Hin, Thác Pala-U .. đang chờ đợi bạn khám phá. Vị trí thuận lợi, di chuyển dễ dàng, vui chơi hấp dẫn, Hua Hin chính là địa điểm ưu tiên hàng đầu nếu như bạn đang có kế hoạch đi ngao du Thái lan sắp tới.