GIẢI TRÍ

Những điều đặc biệt tại đám cưới triệu đô của nữ tý phú Ấn Độ 

Kim Ngân • 20-03-2019 • Lượt xem: 4602
Những điều đặc biệt tại đám cưới triệu đô của nữ tý phú Ấn Độ 

Lần đầu tiên, một tỷ phú Ấn Độ tổ chức đám cưới triệu đô tại Phú Quốc, Việt Nam đã thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước suốt nửa tháng nay. Cô dâu, chú rể đã thuê 2 chuyên cơ đưa 700 khách mời là những người siêu giàu cùng hàng chục tấn hàng hoá, trang phục, trang sức, đạo cụ... đến Việt Nam để tổ chức đám cưới xa hoa.

Đám cưới của nữ tỷ phú Ấn Độ Kaabia Grewal và chú rể Rushang Shah diễn ra tại khách sạn 5 sao JW Marriott (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam) từ ngày 7-10/3 với 11 sự kiện lớn nhỏ. Trong đó, từ chiều đến đêm ngày 9/3 diễn ra các nghi lễ và tiệc cưới chính. Đây là 1 trong những đám cưới được mong đợi nhất Ấn Độ năm 2019.  

Một nguồn tin cho biết cô dâu chú rể rất ấn tượng với phong cảnh hoang sơ, đẹp tự nhiên của Phú Quốc nên quyết định chọn đảo ngọc làm nơi diễn ra ngày vui trọng đại của mình. Đám cưới diễn ra với các nghi lễ truyền thống Ấn Độ. Cô dâu Kaabia Grewal xuất hiện trên một chiếc thuyền hoa để di chuyển vào khu vực làm lễ. Sau đó là các nghi thức quan trọng kéo dài hàng giờ như cô dâu và chú rể đi quanh ngọn lửa, làm dấu lên đầu cô dâu... đánh dấu thời khắc cô dâu thuộc về nhà chồng. 

Cô dâu và chú rể đã thuê 2 máy bay để đưa đón 700 khách đến Việt Nam dự đám cưới. Ngoài gia đình đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, diễn viên, cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ là sao Việt duy nhất được mời dự tiệc cưới xa hoa này. Người đẹp nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ đại gia đình tỷ phú Ấn Độ.
225 người được huy động để phục vụ cho đám cưới hoành tráng này, trong đó có 125 vũ công, nghệ sĩ, nhạc công… đến từ nhiều nước trên thế giới như Ấn Độ, Thái Lan, Nga, Italia, Việt Nam… Đặc biệt, để chuẩn bị cho đám cưới của cặp đôi tỷ phú, có 50 đầu bếp đến từ Ấn Độ mang theo thực phẩm và gia vị của “xứ sở các vị thần” sang chế biến.

Từng bữa tiệc có chủ đề, màu sắc và trang phục khác nhau. Khách mời được thưởng thức tiệc buffet với hàng trăm món, bao gồm ẩm thực Ấn Độ, châu Âu, Việt Nam, Nhật Bản. Kinh phí tổ chức đám cưới này được giữ bí mật, tuy nhiên, nhiều chuyên gia ước đoán phải tốn nhiều triệu USD.

Trước đó, nữ tỷ phú Kaabia Grewal đã tổ chức tiệc độc thân tại Hy Lạp trong 6 ngày, với bạn bè và nhiều nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm nổi tiếng. Sau đám cưới, vợ chồng nữ tỷ phú Kaabia và Rushang còn lưu lại Phú Quốc thêm vài ngày để thăm quan hòn đảo du lịch nổi tiếng. Sau khi tổ chức thành công đám cưới của tỷ phú Kaabia Grewal, sắp tới, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến của 6 đám cưới khác thuộc giới quý tộc Ấn Độ.

Nữ tỷ phú Kaabia Grewal (32 tuổi) có bố là doanh nhân bất động sản và khách sạn. Cô và em gái Sasha Grewal (31 tuổi) đều bị mê hoặc bởi những món đồ trang sức, đặc biệt là đá quý. Năm 2012, cô và em gái đồng sáng lập thương hiệu trang sức đá quý xa xỉ The Outhouse. Sau 5 năm, The Outhouse trở thành một trong những thương hiệu trang sức cao cấp hàng đầu của Ấn Độ và được nhiều ngôi sao Bollywood cũng như quốc tế yêu thích. Còn chú rể cũng là con của một tỷ phú. Anh sở hữu công ty cung cấp dịch vụ an ninh cho các doanh nhân và chính trị gia...