GIẢI TRÍ

Những điều ít biết về ngôi sao 'Rocky' Sylvester Stallone

Hoài Nhung • 08-07-2023 • Lượt xem: 1443
Những điều ít biết về ngôi sao 'Rocky' Sylvester Stallone

Ghi dấu ấn với bộ phim đình đám Rocky thế nhưng ít ai biết tài tử Sylvester Stallone từng có tuổi thơ cơ cực, làm nhiều công việc trước khi nổi tiếng. 

Dị tật bẩm sinh và quá khứ bị bạo hành 

Sylvester Stallone sinh năm 1946 và gặp một sự cố trong quá trình sinh nở. "Bác sĩ trực kẹp vào đầu anh ấy khi anh ấy chui ra khỏi bụng mẹ và kéo quá mạnh, làm đứt dây thần kinh mặt phía trên hàm của anh ấy", tác giả Nick de Semlyen kể lại trong cuốn sách mới của mình. Theo đó, tai nạn này đã để lại một vết lõm nhẹ ở bên trái khuôn mặt của Stallone. Dị tật đã gây trở ngại trong khả năng nói chuyện của nam diễn viên. Thời đi học, Stallone không ít lần bị bạn bè đồng trang lứa chế giễu với những biệt danh như "Miệng xiên", "Sylvi" và "Mr. Potato Head". 

Không chỉ vậy, tuổi thơ của sao nam Rocky còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi về người cha bạo hành. Cha của Stallone đã đánh đạp anh và anh trai Frank Jr. một cách dã man. Stallone đã bị gãy ít nhất 10 chiếc xương vào năm 12 tuổi và được các giáo viên của mình bình chọn là "Học sinh có khả năng ngồi vào ghế điện nhất". Nhưng cuộc đời của sao nam Hollywood đã thay đổi vào năm 13 tuổi khi xem bộ phim "Hercules Unchained". Khoảng thời gian đó, Stallone trở thành một người cuồng tập luyện. Anh buộc các khối than vào cán chổi để tạo ra những quả tạ và biến mọi đồ đạc trong nhà thành thiết bị tập thể dục. Anh ấy bắt đầu nâng bất cứ thứ gì anh ấy có thể chạm tay vào và bất cứ lúc nào có cơ hội. 

Kiếm tiền từ việc xúc phân sư tử 

Năm 1969, sao phim Creed quyết định đến New York để tìm kiếm danh tiếng và tiền tài. Ngay từ những ngày đầu, Stallone đã đối mặt với nhiều khó khăn. Anh phải ngủ trên băng ghế ở trạm chờ xe buýt trong hai tuần. Thậm chí, anh còn gặp phải những kẻ nghiện ngập, có thể nổ súng giết người bất cứ lúc nào. Sau đó khoảng 1 năm, Stallone bắt đầu kiếm được 1,12 đô la một giờ nhờ công việc xúc phân sư tử tại Sở thú. Anh kể thỉnh thoảng còn bị những con sư tử tè vào người và có lúc làm bỏng mắt anh. Không có quá nhiều người có cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy những con sư tử lấy những lỗ rò rỉ khổng lồ. "Cảm giác thật tồi tệ khi nhìn thấy những con sư tử tiểu tiện vào người mình", Stallone nhớ lại. Sau một tháng, anh từ bỏ công việc này. 

Sau nhiều ngày tìm kiếm vai diễn, Stallone được chọn vào vai một "sinh vật giống Minotaur" trong vở kịch "Desire Caught by the Tail", do Pablo Picasso viết vào năm 1941. Đây cũng là vở kịch duy nhất mà họa sĩ này từng viết. Đối với Stallone, sự khủng khiếp của vở kịch là khi anh nhìn thấy trang phục của mình, đó là "sừng đỏ, bộ tóc giả màu đỏ tươi và dương vật giả khổng lồ". Không những vậy, Stallone phải nhập viện khi bị một diễn viên khác thổi bình cứu hỏa vào mặt khiến anh không thể mở môi và mắt. Sau vụ việc, vở kịch kết thúc sau tổng cộng ba tuần, và khuôn mặt của Stallone chuyển sang màu nâu trong bốn tháng tiếp theo.

Nổi lên từ phim khiêu dâm và biến Rocky trở thành huyền thoại

Trước khi nổi tiếng, nam diễn viên gốc Ý có khoảng thời gian dài chật vật để tìm kiếm một chân diễn ở các sân khấu kịch. Ít ai biết rằng, vai diễn đầu tiên mà siêu sao hành động Hollywood đảm nhận là trong bộ phim khiêu dâm The Party at Kitty and Stud's (1970). Bộ phim gây tranh cãi khi là các diễn viên phải diễn không một mảnh vải che thân. Nam diễn viên từng chia sẻ trên tạp chí Playboy rằng, ông sở dĩ phải nhận vai diễn khiêu dâm bởi vì thời điểm đó không đủ tiền trả trọ. Thậm chí, anh còn có ý định đi cướp giật để có tiền trang trải cuộc sống. 

Sau bộ phim này, Sylvester Stallone vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội cho sự nghiệp của mình. Anh mất khá nhiều thời gian để có thể tỏa sáng. Đến năm 1976, sao phim The Expendables ghi dấu ấn với tác phẩm thể thao Rocky. Đây được coi là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Stallone. Khi đó, bộ phim thu về tổng doanh thu trên 225 triệu USD, trở thành phim có doanh thu cao nhất trong năm. Stallone được đề cử Oscar cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Kịch bản hay nhất và giành giải Phim hay nhất". 

Vai chính đầu tiên trong phim truyền hình ở tuổi 75 

Ở tuổi 75, nam nghệ sĩ đảm nhận vai chính đầu tiên trong phim truyền hình với vai diễn Dwight “The General” Manfredi của dự án Tulsa King. Đồng thời, sao nam sinh năm 1946 cũng ngồi ghế sản xuất cùng với nhà làm phim Taylor Sheridan. Gần 5 thập niên hoạt động nghệ thuật, Stallone vẫn miệt mài đóng phim dù không ít lần gặp chấn thương trong các cảnh quay hành động.

Có thể nói, nhắc đến Sylvester Stallone, người hâm mộ sẽ nghĩ ngày đến bộ ba phim hành động nổi tiếng Rocky, Rambo và The Expendables. Tuy không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ nhưng đến hiện tại nam diễn viên Hollywood vẫn giữ được sức hút tên tuổi của mình. 

Đời tư đáng chú ý, từng bị cáo buộc 'quấy rối tình dục' 

Sylvester Stallone trải qua ba lần đò. Sao nam Rambo từng kết hôn với Sasha Czack năm 1974 nhưng ly dị sau 11 năm chung sống. Cả hai có hai con chung. Vợ hai của anh là Brigitte Nielsen. Năm 1997, anh kết hôn với Jennifer Flavin và chào đón con chung một năm sau đó. Cặp sao chào đón thêm hai con gái, lần lượt là Sistine Stallone (1998) và Scarlet Stallone (2002).

Stallone từng bị cáo buộc tội quấy rối tình dục. Theo đó, anh và trợ lý đã bị một phụ nữ cáo buộc là tấn công tình dục khi cô mới 16 tuổi trong một buổi ghi hình ở Las Vegas hồi năm 1986. Ngay lập tức, phía nam diễn viên đã có động thái phủ nhận cáo buộc. Đến năm 2017, một phụ nữ khác cũng tố cáo tài tử tấn công tình dục hồi đầu thập niên 1990, thế nhưng sau đó sao phim Rocky cũng lên tiếng bác bỏ. 

Nguồn: Nypost.com