ĐỜI SỐNG

Những hòn đảo tuyệt vời nhất ở Thái Lan

Hồng Trâm • 23-02-2025 • Lượt xem: 73
Những hòn đảo tuyệt vời nhất ở Thái Lan

Thái Lan có nhiều điều thu hút khách du lịch, trong số đó là những hòn đảo thơ mộng với khí hậu mát mẻ và bãi biển tuyệt đẹp.

Nhưng giữa hơn 1.400 hòn đảo nằm rải rác trên bờ biển dài 3.200 km, đâu mới là nơi đáng đến? Bất kể mùa nào, Thái Lan vẫn có điểm đến lý tưởng dành cho bạn.

Koh Larn

Chỉ cách thủ đô Bangkok một quãng ngắn, đi phà 45 phút từ bờ biển Pattaya đông đúc, Koh Larn sở hữu bãi biển đẹp bậc nhất Thái Lan với bãi biển cát trắng được bao quanh bởi làn nước xanh ngọc.

Còn được gọi là “đảo san hô”, nơi đây thu hút du khách muốn một chuyến đi trong ngày cũng như đi nghỉ cuối tuần. Trên đảo không thiếu quán cà phê nhỏ dễ thương, quán ăn gia đình thân thiện, sạp xiên nướng dọc nhiều con phố. Du khách có thể thuê xe điện khám phá khắp nơi. Koh Larn có khách sạn và nhà nghỉ, nhưng đi về trong ngày hợp lý hơn. Hãy bỏ qua Pattaya quá đông người để tìm đến bãi biển yên tĩnh hơn!

Du khách nên đến vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 5 lúc Koh Larn ở mùa khô. Nhưng mùa mưa cũng đem lại sức sống cho khu rừng cùng thác nước tuyệt đẹp trên đảo.

Koh Larn không quá xa Bangkok - Ảnh: iStockPhoto

Koh Chang

Hình dáng đồ sộ khiến Koh Chang được gọi bằng cái tên “đảo voi”. Nơi đây yên tĩnh hơn các điểm đến nổi tiếng hơn Phuket hay Koh Samui, nhưng lại đầy đủ lựa chọn lưu trú. Trên đảo có nhiều khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình với hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thể thao dưới nước. Bãi biển dài, nước trong vắt cũng rất lý tưởng để lặn biển. Du khách sẽ chiêm ngưỡng được cá thiên thần, cá hề, rùa biển cùng cá heo.

Hãy đến Koh Chang trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3, khi đảo không quá đông đúc. Đặc biệt chú ý tháng 3 - tháng 4 rất nóng với nhiệt độ lên đến 35 độ C.

Koh Phangan

Nơi đây nổi tiếng với những buổi tiệc đêm trăng rằm (Full Moon) với âm nhạc, nhảy múa và rượu bia. Ngoài ra Koh Phangan còn có nhiều phòng tập yoga, trung tâm thể dục, câu lạc bộ Muay Thai cùng nhiều khu nghỉ dưỡng thải độc nằm rải rác dọc bờ biển. Sâu hơn trong đất liền là công viên quốc gia thích hợp đi bộ đường dài ngắm thác nước. Cách đó một chuyến đi thuyền là công viên biển quốc gia Ang Thong dành cho người mê lặn.

Thời tiết tại đây ôn hòa trong hầu hết thời gian, chỉ cần tránh tháng 6 cùng tháng 11 thường có mưa lớn.

Koh Racha Yai

Cách Phuket 20 km về phía nam, Koh Rachai Yai nhỏ nhưng sở hữu cảnh quang tuyệt đẹp. Năm bãi biển cát trắng mềm luôn chào đón mọi người đến ngắm cá bơi lội tung tăng. Vào ban ngày du khách có thể đi bộ hoặc thuê xe địa hình chạy quanh đảo, dừng chân tại vịnh Lha để lặn biển. Đến 5 giờ chiều hãy tận hưởng hoàng hôn cùng bữa tối hải sản được đánh bắt ngay trong ngày. Nơi đây còn ít ô nhiễm ánh sáng nên bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh. Thời gian đến Koh Racha Yai lý tưởng là từ tháng 12 đến tháng 3.

Koh Rachai Yai còn hoang sơ - Ảnh: iStockPhoto

Koh Samet

Cư dân Bangkok vào cuối tuần thường đến Koh Samet để tụ tập ở các quán bar, thưởng thức chương trình rực lửa trên bãi biển Ao Phai. Ngoài tiệc tùng, du khách còn tìm thấy một công viên quốc gia ít người ghé thăm, nơi có bãi biển đầy đá cuội, rạn san hô yên bình, vài túp lều cho thuê thuyền kayak, mạng lưới đường mòn thích hợp đi bộ hoặc đạp xe. Mặc dù Koh Samet khá nổi tiếng, lựa chọn lưu trú tại đây chỉ gồm nhà khách, nhà nghỉ và vài khu nghỉ dưỡng.

Đảo hứng chịu giông bão từ tháng 6 đến tháng 10, còn từ tháng 12 đến tháng 4 là cao điểm du lịch. Do đó tháng 11 và tháng 5 là lúc ghé thăm lý tưởng.

Koh Tao

Cá nhám voi to bằng xe buýt, cá nhồng to khỏe, cá mập vây đen thanh lịch, cá đuối gai độc đáo, mực nang hồng nhấp nhô, rạn san hô đầy màu sắc,… là lý do thu hút người mê lặn biển từ khắp nơi về Koh Tao. Tại đây có nhiều khóa học lặn biển rẻ hơn Koh Samui hay Koh Phangan. Ngoài ra Koh Tao còn có hoạt động leo núi, chạy bộ đường mòn, học Muay Thai, khiêu vũ trên nền cát ở quán bar dọc bãi biển Sairee.

Koh Tao biển lặng quanh năm, ngoại trừ hai tháng 6 và 11 có gió mùa.

Koh Kood

Đảo sở hữu bãi biển cát vàng, làn nước xanh như ngọc, rừng rậm cùng rừng ngập mặn tươi tốt, hồ đá bí mật, thác nước trắng xóa. Nơi đây còn chưa phát triển do du lịch lẫn giao thông còn hạn chế, nhưng khung cảnh hoang sơ cùng sự hiếu khách của người Thái cũng rất thu hút. Dịch vụ phà đến và đi Koh Kood đình chỉ trong mùa gió mùa.

Koh Lanta

Tại đây có công viên quốc gia Mu Koh Lanta đẹp không thua các đảo lân cận: bờ biển sóng vỗ rì rào, nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, rạn san hô thu hút vô số sinh vật biển. Đây cũng là nơi sinh sống của tộc người du mục Chao Le cùng 130 loài chim, vượn cáo, khỉ,…

Koh Lanta đem lại cảm giác thoát khỏi cuộc sống hiện đại. Hòn đảo có nhịp sống chậm, cư dân địa phương rất nồng hậu. Cơ sở lưu trú vô cùng đa dạng – từ nhà nghỉ trên bãi biển đến biệt thự riêng, khu nghĩ dưỡng, khách sạn sang trọng.

Mùa cao điểm của Koh Lanta kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3. Hai tháng 4 và 5 khá nóng nhưng giá phòng giảm đến 40%.

Koh Lanta có nhịp sống chậm - Ảnh: MomentRF

Koh Lipe

Nằm cách Bangkok 800 km về phía nam, hòn đảo hình boomerang chỉ rộng 4 km2 này có hơn 200 nhà nghỉ và khu nghỉ dưỡng nhỏ nằm rải rác. Hãy đi bộ quanh đảo để nhìn ngắm bãi cát trắng lẫn rạn san hô đầy cá nhiệt đới, hoặc thuê thuyền khám phá công viên biển Koh Tarutao, nơi những chú voọc sẫm màu, khỉ ăn cua, cu li Sunda lang thang trong nguyên sinh, cùng cá đuối gai độc, cá nhám râu bơi lội.

Koh Lipe đón khách quanh năm, nhưng công viên biển Koh Tarutao đóng cửa từ tháng 5 đến tháng 9 lúc gió mùa hoạt động mạnh.

Koh Samui

Nhỏ hơn so với đảo nổi tiếng Phuket và đắt hơn khi đến do Bangkok Airways gần như độc quyền các chuyến bay đến, Koh Samui vẫn thu hút rất đông du khách. Hầu hết thị trấn nghỉ dưỡng như Bophut, Chaweng, Choeng Mon, Mae Nam đều nằm quanh bờ biển phía đông và đông bắc. Tại đây du khách sẽ tìm thấy bãi biển đẹp, nhà hàng, quán bar sôi động.

Để trải nghiệm hoạt động dưới nước một cách đúng nghĩa, hãy đi thuyền đến công viên biển quốc gia Ang Thong ngắm rừng nhiệt đới, rạn san hô rực rỡ và đầm phá màu ngọc lam.

Koh Samui thường có mưa lớn vào tháng 6 và tháng 11. Trong quãng thời gian còn lại của năm đảo chủ yếu nắng ấm, quang đãng, biển lặng.

Phuket

Có vô số lý do khiến hòn đảo lớn nhất Thái Lan trở nên nổi tiếng. Với 50 năm phát triển du lịch, nơi đây không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn thu hút du khách bằng quán bar bãi biển, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, trung tâm dạy Muay Thai, khu bảo tồn voi, chùa Phật giáo, công viên nước, phố cổ di sản. Điểm trừ duy nhất là bờ biển trên đảo luôn rất đông đúc.

Từ tháng 12 đến tháng 3 sẽ khá nắng. Du khách có thể tìm thấy ưu đãi spa khi đến vào mùa hè, dù trời mưa nhưng vẫn ấm áp.

Koh Yao Noi - Koh Yao Yai

Hai hòn đảo “chị em” nằm giữa những khối đá vôi cao chót vót của vịnh Phang Nga, gần Phuket và Krabi nhưng dường như lại tách biệt với đám đông khách du lịch. Cư dân nơi đây không chạy đua phát triển quá mức, bảo tồn rừng rậm xanh tươi bên cạnh đồn điền cao su râm mát, làng chài truyền thống. Bãi biển cát trắng rất đẹp nhưng thường bị thủy triều nhấn chìm và không lý tưởng để bơi lội, vì vậy khi đến đây hãy đặt khách sạn có hồ bơi. Koh Yao Noi và Koh Yao Yai là nơi sinh sống của vài loài chim quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Khách sạn trên hai đảo thường cung cấp dịch vụ đưa đón bằng tàu riêng. Ngoài ra du khách còn có thể chọn đi phà từ bến Bang Rong.

Được bảo vệ bởi vịnh Phang Nga, Koh Yao Noi và Koh Yao Yai có mùa du lịch dài hơn một chút so với Phuket. Người thích tắm nắng nên tìm đến đây từ tháng 11 đến tháng 4.