ĐỜI SỐNG

Những lễ hội xa hoa thu hút các tỷ phú bận rộn bậc nhất thế giới

Uyên Nhân (Tổng hợp) • 26-11-2023 • Lượt xem: 1040
Những lễ hội xa hoa thu hút các tỷ phú bận rộn bậc nhất thế giới

Các tỷ phú này thường có lịch trình làm việc rất bận rộn, với thời gian làm việc trung bình từ 12-18 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, họ cũng dành thời gian cho các hoạt động giải trí và nghỉ ngơi để cân bằng cuộc sống.

Các tỷ phú thường bắt đầu ngày mới từ rất sớm, khoảng 5-6 giờ sáng. Họ dành thời gian để đọc báo, tập thể dục và chuẩn bị cho công việc. Sau đó, họ sẽ bắt đầu làm việc từ 8-9 giờ sáng và thường làm việc liên tục đến tối muộn.

Trong quá trình làm việc, các tỷ phú thường dành thời gian để gặp gỡ đối tác, tham dự các cuộc họp, đàm phán và xử lý các công việc quan trọng. Họ cũng thường xuyên đi công tác để mở rộng kinh doanh.

Jeff Bezos, CEO của Amazon: Ông Bezos thường làm việc từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, với thời gian nghỉ trưa ngắn. Ông cũng thường xuyên đi công tác và dành thời gian cho các hoạt động giải trí như chơi golf và đọc sách. Hay như Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft: Ông Gates thường làm việc từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, với thời gian nghỉ trưa 1 tiếng. Ông cũng dành thời gian cho các hoạt động giải trí như chơi golf, đọc sách và tham gia các hoạt động từ thiện. Còn  tỷ phú Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway lại thường làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, với thời gian nghỉ trưa 1 tiếng. Ông cũng dành thời gian cho các hoạt động giải trí như chơi bridge, đọc sách và tham gia các hoạt động từ thiện.

Trên thế giới có khoảng 2.640 tỷ phú, chiếm 0,00003% dân số toàn cầu. Tuy nhiên, nhóm nhỏ này lại vô cùng nổi bật bởi lịch trình bận rộn và lối sống xa hoa.

Mỗi năm, các tỷ phú thường tập trung ở một số địa điểm nổi tiếng để giao lưu, giao dịch và thư giãn. Dịp đầu năm, họ tập trung ở Davos, Thụy Sĩ để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Vào tháng 7, họ bay đến Sun Valley, Idaho để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Sun Valley. Rồi vào tháng 12, họ ghé qua St. Barts, một hòn đảo ở Caribe để nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, các tỷ phú còn thường tham dự các sự kiện giải trí và thể thao nổi tiếng, chẳng hạn như Lễ hội Burning Man, Lễ hội Coachella, và Giải quần vợt Wimbledon...

Lễ hội Burning Man là một lễ hội nghệ thuật và âm nhạc phi lợi nhuận được tổ chức hàng năm tại sa mạc Black Rock ở Nevada, Hoa Kỳ. Lễ hội này thu hút hàng chục nghìn người tham gia, bao gồm nhiều tỷ phú như Mark Zuckerberg, Elon Musk, và Larry Ellison.

Lễ hội Coachella là một lễ hội âm nhạc và nghệ thuật thường niên được tổ chức tại Indio, California, Hoa Kỳ. Lễ hội này thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, bao gồm nhiều tỷ phú như Beyoncé, Jay-Z, và Rihanna.

Lễ hội Wimbledon là một giải quần vợt danh giá được tổ chức hàng năm tại London, Vương quốc Anh. Lễ hội này thu hút nhiều tỷ phú đến xem các trận đấu, bao gồm Jeff Bezos, Bill Gates, và Warren Buffett.

Lễ hội Cannes là một liên hoan phim quốc tế được tổ chức hàng năm tại Cannes, Pháp. Lễ hội này thu hút nhiều tỷ phú đến tham dự các buổi chiếu phim và gặp gỡ các ngôi sao điện ảnh, bao gồm Roman Abramovich, Leonardo DiCaprio, và Brad Pitt.

Lễ hội lửa Burning Man

Hội nghị thượng đỉnh Wealth for Good là một sự kiện thường niên được tổ chức tại Hong Kong nhằm thúc đẩy việc thành lập thêm nhiều công ty gia đình trong thành phố. Sự kiện này thường thu hút sự tham gia của các tỷ phú và doanh nhân thành đạt.

Hội chợ nghệ thuật Hong Kong

Năm 2023, Hong Kong's Art Basel được tổ chức trùng hợp với thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Wealth for Good. Điều này đã mang lại cơ hội cho các nhà sưu tập nghệ thuật là các tỷ phú tham dự cả hai sự kiện.

Lễ hội Aspen là một sự kiện xã hội và giải trí được tổ chức hàng năm tại Aspen, Colorado, Hoa Kỳ. Lễ hội này thu hút nhiều tỷ phú đến nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động giải trí, bao gồm Warren Buffett, Oprah Winfrey, và Michael Bloomberg.