ĐỜI SỐNG

Những loại hoa được ưa chuộng ngày Tết

Nguyễn Hậu • 11-12-2022 • Lượt xem: 579
Những loại hoa được ưa chuộng ngày Tết

Hoa là một trong những món đồ trang trí Tết không thể thiếu được trong bất cứ gia đình nào. Hiện nay xuất hiện nhiều cây cảnh có hoa, quả đẹp lộng lẫy, xa hoa, tôn lên vẻ sang trọng cho ngôi nhà của gia chủ.

Khi đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao, con người có xu hướng quan tâm đến đời sống tinh thần hơn, đặc biệt là trong những dịp quan trọng như Tết Nguyên Đán. Vào những ngày này người người nhà nhà đều có nhu cầu trang hoàng nhà cửa lộng lẫy để cầu mong một năm mới may mắn, hạnh phúc, thành công. Các loại hoa Tết truyền thống năm nào cũng như năm nào dần trở lên nhàm chán thay vào đó người dân có xu hướng tìm mua những loại hoa không chỉ đẹp mà còn độc lạ để thỏa mãn thú chơi hoa.

Đào đông

Đào đông là loại cây trưng bày Tết Nguyên Đán nổi tiếng được ưa chuộng vài năm gần đây. Đây là cây cảnh được nhập từ nước ngoài, sinh trưởng rất chậm, vài năm mới kết trái một lần, có màu đỏ rực rỡ. Ở các nước châu Âu và Mỹ, đào đông được dùng làm vật trang trí vào dịp lễ giáng sinh năm mới. Đào đông có sức sống mãnh liệt, cắm trong bình có thể thưởng thức trong vài tháng.

Theo quan niệm của người châu Á nói chung và người Việt nói riêng thì màu đỏ là màu mang ý nghĩa điềm lành, tài lộc, thịnh vượng. Quả của đào đông có màu đỏ tươi, giống như mã não đỏ nên mang ý nghĩa phú quý, thịnh vượng, phát tài phát lộc. Vì vậy mà vài năm gần đây đào đông trở thành loài hoa đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán, được giới nhà giàu ưa thích và săn lùng, loài hoa này có giá rất đắt, một cành dài có giá tới nửa triệu đồng, để có một bình hoa thì người chơi cũng phải bỏ ra từ 5 - 7 triệu đồng.

Tuyết mai

Tuyết Mai củi khô hóa suối hoa trắng tinh khôi quý phái, sang trọng. Những cành cây gỗ dài chừng hơn 1m, mảnh và cong khúc khuỷu như những nhánh củi khô, những chỉ cần ngậm nước đủ lâu thì những mầm xanh bắt đầu nhú lên và hé nụ rồi bung nở những bông hoa trắng muốt nhỏ xinh như những bông tuyết trên gỗ. Đó là điều tạo nên sự khác biệt và sức hút của loại hoa này khiến người chơi tìm mua để chưng Tết.

Trong không khí Tết ấm cúng, những bông hoa mai bung nở chi chít trên cành cong vút tạo nên những “suối hoa” làm bừng sáng không gian trong nhà tạo cảm giác thanh tao, thuần khiết, mộc mạc, thoảng thoảng mùi hương dịu nhẹ khiến gia chủ cảm thấy thư thái, an yên báo hiệu một năm mới an lành, hạnh phúc. Hoa tuyết mai có xuất xứ từ nước ngoài được nhập về Việt Nam và những năm gần đây được nhiều người yêu thích trưng bày trong nhà dịp Tết Nguyên Đán.

Hoa tuyết mai thường nở từ tháng 12 cho đến tháng 2 vào giai đoạn trời chuyển từ mùa đông sang xuân. Hoa tuyết mai hiện có hai loại: tuyết mai rừng và tuyết mai thường, theo kinh nghiệm thì tuyết mai rừng chơi được lâu hơn, có thể cắm được từ 3 - 4 tuần, cành hoa cong mềm mại, phiêu hơn, màu cũng đẹp hơn.

Để có bình hoa tuyết mai đẹp, người chơi hoa sẽ tập trung đặt nhiều vào ngày 15 tháng chạp để hoa kịp nở đúng vào những ngày Tết. Mẹo chọn hoa tuyết mai đẹp, bạn nên chọn những cành có nhiều bông nở và nụ để chơi được lâu hơn. Chọn những cành tươi, có hoa lá mọc đều và có độ cong khác nhau để khi cắm sẽ tạo độ uyển chuyển, mềm mại cho bình hoa. Bí quyết để có bình hoa tuyết mai tươi lâu là bạn nên để ở nơi thoáng mát, rộng rãi, có ánh sạng rọi qua và tránh xa các nguồn nhiệt, thay nước cho hoa 2 lần 1 ngày, đồng thời phun sương nước lên hoa để hoa được tươi lâu hơn.

Phong lan Mã Lai

Phong lan Mã Lai (tên tiếng Anh là Medinilla Vino Rosso) là loại cây cảnh quý tộc không chỉ có giá trị cao mà còn có vẻ đẹp lộng lẫy, tinh tế. Cây có hoa lớn, màu hồng nổi bật, đài hoa giống như những cánh sen hồng treo lơ lửng.

Hoa phong lan Mã Lai giống như những hạt mã não nhỏ màu hồng, rủ xuống giữa đài hoa, hoa lớn, đặc biệt cuống hoa dài, rủ xuống cành, từng chùm một giống như những chiếc đèn lồng rất lộng lẫy.

Trước đây, nhiều người khó có thể chạm vào phong lan Mã Lai bởi nó rất quý hiếm. Nhưng ngày nay, với sự tiến bộ của kỹ thuật gieo trồng thì phong lan Mã Lai đã "phổ cập" hơn mặc dù chúng vẫn khá đắt tiền.

Hoa phong lan Mã Lai có kích thước khổng lồ có thể nở liên tục vài tháng, thậm chí có cây nở hai lần trong năm. Mỗi bông hoa nở ra có thể kéo dài được nửa tháng mới tàn. Một chậu hoa có thể nở ra hơn chục bông lớn, tạo nên sự rực rỡ, lộng lẫy, bắt mắt khi đặt trong nhà vào dịp Tết càng làm cho không gian trở lên sang trọng, tăng không khí lễ hội hơn.