ĐỜI SỐNG

Những lỗi trang điểm hay gặp các nàng nên tránh

Cẩm Chi • 18-09-2022 • Lượt xem: 22752
Những lỗi trang điểm hay gặp các nàng nên tránh

Bạn sẽ trông già đi nếu lỡ tay đánh phấn quá dày, lông mày quá đậm, hay chọn sai tông màu son…

Không skincare trước khi trang điểm

Bí kíp đầu tiên để có được một lớp nền hoàn hảo là làn da phải được tẩy da chết, làm sạch bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ và sử dụng toner để loại bỏ các tạp chất, bụi bẩn khỏi da để da mềm mịn.

Nếu có thời gian, bạn nên đắp thêm mặt nạ giấy hoặc thoa kem dưỡng trước khi đánh nền. Típ nhỏ này sẽ vừa giữ cho làn da được cung cấp đủ ẩm vừa giúp lớp nền bền đẹp, căng bóng và lâu trôi hơn, tránh tình trạng bị bong tróc, sần sùi “kém sang”.

Nếu makeup vào ban ngày thì tuyệt đối không được quên thoa thêm 1 lớp mỏng kem chống nắng để bảo vệ da không bị ảnh hưởng bởi các tác hại của tia tử ngoại UVA và UVB.

Dùng kem che khuyết điểm không đúng cách

‏‏Dùng kem che khuyết điểm sai cách sẽ khiến bạn trông già hơn. Để sử dụng đúng cách, bạn nên sử dụng kem che khuyết điểm sau lớp kem nền. Chấm một vài giọt kem che khuyết điểm lên phần xương dưới mắt và tán đều để che quầng thâm. Đối với các khuyết điểm về mụn, nên thoa một ít lên vết mụn, để khô rồi thoa lớp khác.

‏Ngoài ra, kem che khuyết điểm có nhiều màu với các công dụng khác nhau. Chẳng hạn như kem che khuyết điểm màu hồng giúp loại bỏ quầng mắt thâm, màu xanh lá giúp che đi mụn, vết thâm và màu vàng có tác dụng làm đều các vùng da rộng...

Vì vậy tùy vào mục đích sử dụng, bạn nên lựa chọn kem che khuyết điểm phù hợp. Đặc biệt, đừng quên lựa chọn loại kem che khuyết điểm phù hợp với màu da của mình.

Không đánh nền cho vùng cổ

Đây là lỗi khá cơ bản nhiều cô gái hay mắc phải khi chỉ chú tâm đến việc trang điểm cho khuôn mặt mà bỏ quên lớp nền dành cho vùng cổ.

Nếu chỉ tập trung vào vùng da mặt thì khi xét nhìn tổng thể, giữa vùng da mặt và da cổ có thể sẽ bị lệch tông, thiếu tự nhiên thậm chí  “giả trân”.

Kẻ lông mày thiếu tự nhiên

‏Lông mày được tạo dáng phù hợp mang lại tổng thể hài hòa cho gương mặt. Bởi lông mày quá rậm sẽ trông không được gọn gàng. Lông mày quá mỏng sẽ thiếu tự nhiên, thậm chí thay đổi hoàn toàn diện mạo của bạn. ‏

‏Hãy lựa chọn loại chì kẻ mày nét nhỏ với màu sắc tương đồng với màu tóc để giúp bạn tạo nét tự nhiên, làm nổi bật đôi mắt đẹp.

Kẻ mắt quá đậm

‏Kẻ viền mắt giúp đôi mắt có đường nét sắc sảo và nổi bật hơn. Tuy nhiên, kẻ mắt quá đậm hoặc kẻ viền mắt dưới có thể khiến gương mặt của bạn trông già đi. Thay vào đó, bạn nên kẻ mắt ở mí mắt trên để giúp đôi mắt của bạn trông to và mềm mại hơn. ‏

‏Ngoài ra, lựa chọn chì hoặc bút kẻ mắt có màu nâu hoặc ghi xám sẽ mang lại nét mềm mại và nhẹ nhàng hơn cho khuôn mặt.

Lạm dụng nhũ trang điểm mắt

‏Phấn nhũ, phấn bắt sáng mang lại sự lấp lánh giúp gương mặt nổi bật hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào dùng các sản phẩm dạng nhũ đều tốt.

‏Các loại phấn nhũ chỉ dùng khi muốn điểm nào đó trên khuôn mặt được nổi bật, và khuôn mặt thì không cần có quá nhiều điểm nhấn. Vì vậy, hãy tránh dùng quá nhiều nhũ để trang điểm khuôn mặt.‏‏ 

Chọn tông màu mắt và son môi không phù hợp

Sở hữu một đôi mắt đẹp, hợp tông cùng màu son quyến sẽ giúp cho khuôn mặt trở nên hài hòa, ưa nhìn. Tuy nhiên, nếu chọn màu phấn mắt đối lập với màu son môi thì sẽ dẫn đến một tổng thể kém tinh tế, thậm chí màu mè, lạc quẻ.

Mascara bị vón cục

Mascara giúp làm cong hàng mi mắt, tạo độ dày và hiệu ứng long lanh, to tròn “hút hồn” cho đôi mắt. Thế nhưng nếu “quá tay”, chuốt nhiều lớp mascara để có hàng mi cong dày và đẹp thì mi sẽ bị vón cục, nặng mi, dễ lem và đặc biệt khiến việc tẩy trang trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Đường viền môi quá lộ

Sử dụng chì kẻ môi là việc rất cần thiết khi bạn trang điểm. Nó giúp bạn định hình khuôn miệng dễ dàng và sắc nét hơn. Tuy nhiên, bạn nên thật cẩn thận khi muốn làm môi dày hơn bằng cách vẽ đường viền môi quá rộng so với tự nhiên. Nếu vậy, hãy luôn nhớ dùng son môi cùng tông màu với chì kẻ viền và tán son thật kỹ để làm mờ đường viền.