ĐỜI SỐNG

Những món đồ cha mẹ thông thái không mua khi trẻ dưới 1 tuổi

Thúy Vy • 12-09-2022 • Lượt xem: 245
Những món đồ cha mẹ thông thái không mua khi trẻ dưới 1 tuổi

Giai đoạn dưới 1 tuổi là lúc trẻ rất non nớt và nhạy cảm với thế giới xung quanh. Việc lựa chọn vật dụng hay đồ chơi cho trẻ trong thời gian này cũng rất cần cẩn trọng và sàng lọc. Cùng điểm qua những vật dụng không nên mua khi trẻ dưới 1 tuổi để bảo đảm sự an toàn và phát triển tốt nhất cho con.

Gối, chăn và tấm chăn cũi

Việc sử dụng gối nằm tưởng chừng rất bình thường, nhưng nếu cha mẹ không để ý khi trẻ đang ngủ, vô tình úp mặt xuống gối có thể dẫn đến trẻ bị ngạt thở.

Ngoài ra, phần xương sống của trẻ ở giai đoạn dưới 1 tuổi còn khá mềm và thẳng chứ chưa cong lại như người lớn. Do đó khi ngủ, phần đầu và lưng phải được đặt thẳng. Nếu nằm gối, cổ của trẻ sẽ bị cong lên dẫn đến vẹo, và xương sống cũng bị thay đổi hình dạng. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của xương sống và có nguy cơ gây dị tật ở trẻ là rất cao.

Thêm vào đó, trẻ chưa có khả năng tự đắp chăn hay tháo chăn, do đó rất dễ khiến trẻ bị nóng và dễ dẫn đến đột tử. Tương tự thế, tấm chăn cũi – loại bông lót xung quanh mép cũi thường đi kèm theo cũi, giúp trẻ tránh khỏi va chạm với cũi khi ngủ, sẽ làm giảm lưu lượng không khí trong cũi ra ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây khó thở hay dẫn đến đột tử ở trẻ nhỏ.

Cách tốt nhất là các bậc phụ huynh chỉ nên cho trẻ nằm thẳng người trên một mặt phẳng và xung quanh không có chăn mềm hay vật cản, giấc ngủ tự nhiên sẽ là “liều thuốc” giúp trẻ phát triển tốt nhất.

Những con thú nhồi bông

Thú nhồi bông luôn là món đồ chơi đáng yêu mà hầu hết các cha mẹ đều muốn mua cho con ngay từ khi còn rất nhỏ. Thế nhưng những con thú nhồi bông to, lông dày và dài tiềm ẩn nguy cơ gây ngạt thở rất cao nếu chẳng may trẻ vô tình úp mặt vào chúng. Ngoài ra, mắt mũi của loại đồ chơi đáng yêu này thường được đính nhựa để thêm phần sinh động. Các bộ phận này khá cứng và rất dễ rơi ra, do đó trẻ con rất dễ cho chúng vào miệng và nuốt.

Thêm vào đó, phần lông của chúng cũng rất dễ rơi rụng, nếu con hít phải những sợi lông này thường xuyên sẽ rất có hại cho đường hô hấp. Do đó, khi lựa chọn mua thú nhồi bông cho trẻ, cần phải cân nhắc và xem xét thật kỹ.

Quần áo có đính nút nhỏ hoặc hạt cườm

Với bản tính tò mò và thích khám phá của trẻ, các nút nhỏ và hạt cườm đính trên áo sẽ là những thứ khiến trẻ vô cùng thích thú. Trẻ có thể rứt ra và cho vào mũi, miệng, tai và thậm chí là nuốt chúng khiến  bé có thể bị hóc dị vật, rất nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, quần áo của trẻ không nên trang trí quá rườm rà hoặc đính quá nhiều nút, cườm để tránh gây sự tò mò cho trẻ.

Ghế bập bênh, ghế nhún

Ghế nhún là vật dụng rất được các bậc cha mẹ ưa thích và chọn mua bởi nó là nơi cho trẻ sơ sinh có thể nằm trên đó vui chơi, quan sát mọi thứ xung quanh hay thậm chí là chìm vào giấc ngủ mà không phải phiền đến người lớn. Tuy nhiên ghế bập bênh, ghế nhún thật ra không phải là một khoản đầu tư tốt. Ở giai đoạn dưới 1 tuổi, cơ thể trẻ còn rất non nớt, các cơ quan còn chưa hoàn thiện đầy đủ, đặc biệt là bộ não. Khi trẻ nằm ghế nhún quá nhiều dễ dẫn đến tình trạng bị sang chấn não, bong não non và gây tổn thương lớn đến bộ não của trẻ.

Ngoài ra, nếu để trẻ nằm trong thời gian dài và thường xuyên sẽ xảy ra hiện tượng võng lưng, ảnh hưởng tới sự phát triển toàn diện của xương cột sống khiến trẻ có thể bị gù lưng sau này. Vì vậy, có thể hơi mạo hiểm khi đặt con nằm ở đây.

Những quả bóng bay

Bóng bay với nhiều màu sắc và có hình dạng thú vật ngộ nghĩnh có sức hấp dẫn rất lớn với bé. Thế nhưng, món đồ chơi quen thuộc này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe của trẻ. Phần lớn các loại bóng bay trên thị trường hiện nay được làm từ mủ cao su, cùng với nhiều chất phụ gia độc hại như phẩm màu, chì, lưu huỳnh… Những chất này gây nguy cơ trẻ mắc các bệnh như loãng xương, thiếu máu, hay suy gan thận nếu tiếp xúc lâu ngày.

Thêm vào đó, những quả bóng bay chứa khí hidro rất dễ bị nổ, làm trẻ đau, rát. Tiếng nổ của chúng cũng có thể khiến trẻ sợ hãi và khóc thét.