ĐỜI SỐNG

Những nét mới tại giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022

Hoàng Sơn • 05-10-2022 • Lượt xem: 542
Những nét mới tại giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022

Mới đây ngày 4/10, liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức ban điều lệ thi đấu đối với các CLB tham dự. Đặc biệt ở mùa giải này, U.21 Quốc gia Thanh Niên có nhiều sự thay đổi so với những năm trước. 

Xem thêm:

29 đội đã đăng ký tham dự giải vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022

Nhiều sao trẻ hội tụ về vòng chung kết giải U.21

Điểm thay đổi thứ nhất là lần đầu tiên sau rất nhiều năm vòng loại giải U.21 Quốc gia Thanh Niên có số đội đăng ký tham gia kỷ lục. Nếu những năm gần nhất chỉ rơi vào trên dưới 20 đội thì mùa giải năm nay đã lên tới con số 29, thậm chí có thời điểm lên đến 32 đội, do một số lý do nên các đội như Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu, Sài Gòn xin rút khỏi giải. Nhưng hiện tại, VFF đã chốt số đội bóng tham dự giải đấu là 28. 


Vòng loại U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022 sẽ có 28 đội bóng tham dự

Điểm thay đổi thứ 2 là lần đầu tiên vòng chung kết U.21 Quốc gia Thanh Niên sẽ được tăng số lượng đội bóng từ 8 lên 12. Giải U.21 Quốc gia vốn chỉ có 8 đội tham dự vòng chung kết nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng đá trẻ, đặc biệt xuất hiện nhiều lò đào tạo trẻ chất lượng có tính cạnh tranh cao. Nên vậy, VFF và công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã thống nhất tăng số đội từ 8 lên 12 để đá vòng chung kết. Với thay đổi này, giải đấu sẽ vừa tăng số trận được cọ xát cho các đội (từ 15 lên 25 trận), giúp các cầu thủ có thêm nhiều kinh nghiệm trên trận mạc, vừa khích lệ các cầu thủ trẻ nỗ lực thi đấu hay và đẹp. Điều lệ quy định ở giải đấu là sẽ lấy 5 đội đứng đầu bảng, 5 đội nhì bảng và chỉ có 1 đội đứng vị trí 3 có thành tích tốt nhất dự vòng chung kết. Đây sẽ là cuộc tranh tài đầy hứa hẹn khi các đội bóng đều muốn với ngôi vị cao nhất.

Điểm mới thứ 3 ở giải đấu này là lần đầu tiên các đội bóng sẽ có đầy đủ quân số do sẽ không trùng thời gian của giải đấu nào trong nước. Chỉ có tại vòng loại diễn ra từ ngày 8 đến 18/11 thì các đội bóng V.League có thể còn bị kẹt quân do khi đó vẫn còn 3 vòng đấu nữa giải vô địch quốc gia mới kết thúc. Giải U.21 quốc gia Thanh Niên là cơ hội cho các cầu thủ thể hiện được mình. Vì giải đấu này HLV Gong Oh Kyun sẽ trực tiếp tuyển chọn các cầu thủ để tham dự SEA Games 32 tại Campuchia và Asiad ở Trung Quốc.


Thanh Nhân mới đây đã được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và ghi bàn vào lưới tuyển Singapore

Trong thời gian tới, VFF và công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên sẽ chính thức công bố 5 bảng thi đấu tại vòng loại. Trong đó 3 bảng sẽ có 6 đội và 2 bảng sẽ có 5 đội, được chia theo các khu vực. Các lượt đấu vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 18/11, còn vòng chung kết sẽ diễn ra từ 17 đến 30/12/2022. Giải U.21 năm nay sự góp mặt đầy đủ của các lò đào tạo nổi tiếng là Học viện Nutifood, Hà Nội, HAGL, PVF, SLNA, Viettel, Phố Hiến,... đều có mặt. Lứa tuổi tham dự giải U.21 được điều lệ quy định là từ 1/1/2001 đến 31/12/2006.