THỂ THAO

Những nhân tố trẻ đáng chờ đợi của U.23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á

Nhi Phan • 17-08-2023 • Lượt xem: 1164
Những nhân tố trẻ đáng chờ đợi của U.23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á

Ngoài những cái tên nổi bật như Văn Khang, Văn Trường, Duy Cương,... thì các phát hiện mới của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ rất đáng được mong chờ với sự thể hiện sắp tới ở giải U.23 Đông Nam Á. 

Xem thêm:
U.23 Việt Nam bổ sung lực lượng, chân sút số 1 giải hạng Nhất được gọi tên
U.23 Việt Nam bị cầm hòa bởi U.21 Hà Nội, tương lai của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ ra sao? 

Thái Bá Đạt

Cầu thủ sinh năm 2005 là ngôi sao trẻ sáng giá, nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn. Trưởng thành từ trung tâm đào tạo trẻ PVF, hiện tiền vệ trẻ đang khoác áo câu lạc bộ PVF-CAND ở giải hạng Nhất. Cầu thủ gốc Thanh Hóa sở hữu lối chơi máu lửa, quyết liệt thiên về tấn công. Thế nên, Bá Đạt thường được các huấn luyện viên tín nhiệm giao cho vị trí tiền vệ trung tâm.

Tài năng của Bá Đạt được biết đến nhiều khi giúp đội nhà vô địch U.15 Quốc gia, U.15 Cúp Quốc gia, U.17 Cúp Quốc gia 2020, U.19 Quốc gia 2021 và U.17 Quốc gia 2022. Đáng chú ý, ở giải U.17 Quốc gia năm ngoái, “sao mai” của PVF không chỉ hoàn thành tốt trọng trách được giao là chiếc băng thủ quân mà còn tạo ấn tượng mạnh khi giành cú đúp danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “Vua phá lưới” với 5 pha lập công. Tỏa sáng rực rỡ ở trận chung kết, Bá Đạt góp công lớn với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo giúp PVF có được chiến thắng 2 - 0 trước U.17 Sài Gòn. 


Bá Đạt tỏa sáng trong màu áo PVF ở cấp độ giải trẻ. 

Là gương mặt trẻ được kỳ vọng cho nền bóng đá Việt Nam tương lai. Vì thế, đầu năm 2022, tiền vệ 18 tuổi được tuyển chọn đi tập huấn tại Đức với cơ hội làm quen nhiều lò đào tạo hàng đầu Bundesliga (Giải vô địch Quốc gia Đức) cùng đội tuyển U.17 Việt Nam. Với phong độ ổn định cùng kỹ năng, kinh nghiệm được rèn giũa qua đợt tập huấn, Bá Đạt sẽ là cái tên rất đáng mong chờ trong đội hình xuất phát của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á ở Thái Lan. 

Lê Đình Long Vũ

Long Vũ là cái tên quen thuộc trong đội hình U.17 Việt Nam dự vòng chung kết U.17 châu Á vừa qua vào tháng 5. Kể từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Long Vũ đã gắn liền với trái bóng tròn. Rồi tài năng chơi bóng được chớm nở qua các giải đấu địa phương. Đến năm 2017, cầu thủ gốc Hà Tĩnh lọt vào “mắt xanh” của ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An. Nỗ lực và phấn đấu không ngừng, năm 2020 Long Vũ đạt được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cùng đội bóng trẻ xứ Nghệ, đó là chức vô địch U.13 Quốc gia. 

Xuất thân ở vị trí phòng ngự nhưng khả năng bứt tốc và tạt cánh tốt giúp cầu thủ sinh năm 2006 phát huy thêm tài năng ở hàng tiền vệ. Long Vũ còn được biết đến là mẫu tiền vệ hiện đại có khả năng chơi bóng bằng cả hai chân, một trong những điểm mạnh giúp chàng cầu trẻ có thể sút bóng ở nhiều tư thế. Không chỉ vậy, khả năng không chiến của Long Vũ rất đáng được nhắc tới. 


Long Vũ là cái tên nổi bật ở tuyển U.17 Việt Nam. 

Cùng với Bá Đạt, Long Vũ được chuyên gia Hans Juergen Gede “chọn mặt, gửi vàng” cho suất góp mặt trong đội hình U.17 Việt Nam sang Đức tập huấn. Trong những ngày tháng học tập và rèn luyện ở Đức, Long Vũ đã phát triển và tích lũy nhiều kinh nghiệm giá trị cho bản thân. Điều đó được cụ thể hóa qua bàn thắng duy nhất của U.17 Việt Nam tại vòng chung kết U.17 châu Á từ pha lập công của Long Vũ. Loại bỏ hậu vệ đối phương rồi tung cú sút căng vào góc xa khung thành của Ấn Độ, bàn thắng của tiền vệ 17 tuổi lọt vào danh sách 10 bàn thắng đẹp nhất do AFC bình chọn. Đây là một trong những thành tựu quốc tế mà cầu thủ trẻ này đạt được, dù không quá lớn lao nhưng cũng rất đáng được tuyên dương để tiếp tục phát huy trong chặng đường sắp tới. 

Góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam khi chỉ mới 17 tuổi, sức trẻ bền bỉ cùng khả năng chơi bóng hiện đại của Long Vũ có thể sẽ tạo nên sự đột phá mới cho Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á. 

Vũ Minh Hiếu

Là cầu thủ duy nhất trong đội hình U.23 Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài, Minh Hiếu nhận được nhiều sự chú ý ngay khi được gọi tên. Đến với bóng đá chuyên nghiệp ở độ tuổi khá muộn so với lứa cầu thủ hiện nay nhưng Minh Hiếu đang ngày càng nỗ lực để chứng tỏ bản thân. Từ sân đấu phủi, cầu thủ gốc Thanh Hóa được đá trên sân V League sau 9 tháng miệt mài tập luyện không ngừng nghỉ cùng đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai. 

Ở tuổi 17,  Minh Hiếu được sánh vai cùng đàn anh Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh,... ở đấu trường V League. Đây là ước mơ của nhiều cầu thủ trẻ, trong khi đó, Minh Hiếu chỉ mới gia nhập bóng đá thật sự chưa tròn 1 năm. Sự nghiệp thi đấu của tiền đạo sinh năm 2002  được gắn bó với nhiều câu lạc bộ khác nhau từ Đồng Tháp, Bình Thuận đến Hải Phòng theo dạng cho mượn.


Minh Hiếu được đôn lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai sau 9 tháng tập luyện ở đội trẻ. 

Vào đầu năm 2023, khi đang ở câu lạc bộ Hải Phòng để chuẩn bị cho V League 2023, Minh Hiếu bất ngờ được câu lạc bộ hạng 2 Hàn Quốc mời thử việc. Sau khi vượt qua các bài kiểm tra của Cheonan City, Minh Hiếu được ký hợp đồng 1 năm dưới dạng cho mượn. Tuy chưa góp mặt trong đội 1 của Cheonan nhưng Minh Hiếu được cho ra sân đá giao hữu với các đội bóng sinh viên và ghi được hai bàn thắng.

Được biết, Minh Hiếu có vị trí sở trường là tiền đạo cắm, tuy nhiên, anh chàng cũng còn tập luyện thêm ở vị trí tiền vệ cánh để tạo cơ hội được thi đấu nhiều hơn. Tiền đạo Thanh Hóa sở hữu thể hình lý tưởng (1m81) cùng khả năng sút xa đầy uy lực với độ chuẩn cao. Không được luyện tập chuyên nghiệp từ nhỏ nhưng khả năng chơi bóng của Minh Hiếu đã rất phát triển, thế nên, khi được cọ xát ở môi trường có nền bóng đá hiện đại ở châu Á thì tài năng của sao trẻ Hoàng Anh Gia Lai sẽ càng được nở rộ hơn. 

Nguyễn Minh Quang

Một trong năm cầu thủ được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bổ sung lên đội hình U.23 sau cùng nhưng Minh Quang đã nhanh chóng khẳng định bản thân.

Khoác áo câu lạc bộ Bình Thuận, Minh Quang đang là cầu thủ chủ lực cho đội bóng này. Đồng thời, cầu thủ gốc Hà Tĩnh hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhất quốc gia 2023 với 8 bàn thắng trong 14 trận đấu. Trước đó, Minh Quang còn đóng góp công lớn giúp Bình Thuận được thăng hạng. 


Minh Quang góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận giao hữu giữa U.23 Việt Nam và Bahrain. 

Chỉ sau 4 ngày được gọi lên tuyển, Minh Quang đã có bàn thắng đầu ở trận giao hữu giữa U.23 Việt Nam với U.21 Hà Nội. Với phong độ đang trong thời kỳ đỉnh cao, tiền đạo 22 tuổi sẽ là một trong những lựa chọn phù hợp cho huấn luyện viên người Khánh Hòa ở tuyến trên của tuyển U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2023. 

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam

Giải đấu U.23 Đông Nam Á 2023 được tổ chức tại Rayong, Thái Lan từ ngày 17 đến 26/8. Đội tuyển U.23 Việt Nam có trận ra quân trước đội tuyển Lào vào lúc 16h00, ngày 20/8 và 20h00, ngày 22/8 sẽ gặp U.23 Philippines. 


Danh sách tham dự giải đấu của U.23 Việt Nam.