THỂ THAO

U.23 Việt Nam bổ sung lực lượng, chân sút số 1 giải hạng Nhất được gọi tên

Nhi Phan • 07-08-2023 • Lượt xem: 1371
U.23 Việt Nam bổ sung lực lượng, chân sút số 1 giải hạng Nhất được gọi tên

Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn vừa tăng cường thêm quân số cho đội U.23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á sắp tới. Trong đó, chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhất quốc gia 2023 - Nguyễn Minh Quang cũng góp mặt trong đợt tập trung này. 

Xem thêm:
Cầu thủ thi đấu ở nước ngoài xuất hiện trong đội hình U.23 của HLV Hoàng Anh Tuấn
Giải bóng đá hạng nhất Quốc gia 2023: Quảng Nam xây chắc ngôi đầu, Bình Phước 'lâm nguy'

Sáng 7/8, buổi tập của U.23 Việt Nam có thêm 5 sự bổ sung sáng giá gồm hậu vệ Nguyễn Văn Triệu, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt của Hoàng Anh Gia Lai, hậu vệ Lê Văn Hà của SHB Đà Nẵng và tiền đạo Nguyễn Minh Quang thuộc câu lạc bộ Bình Thuận. Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu sắp tới, những nhân tố mới sẽ giúp HLV Hoàng Anh Tuấn có thêm nhiều đánh giá để đưa ra lựa chọn kỹ càng. 

Trong 5 cầu thủ trên, chỉ có Nguyễn Minh Quang là lần đầu được khoác áo đổi tuyển U.23 Việt Nam. Văn Triệu, Đức Việt, Quốc Việt hay Văn Hà là những cái tên quen thuộc đã góp mặt trong đội hình U.20, U.23 Việt Nam trước đây. 

Cầu thủ gốc Hà Tĩnh hiện đang trở thành chân sút chủ lực của câu lạc bộ Bình Thuận, đồng thời Minh Quang cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhất quốc gia 2023 với 8 pha lập công sau 14 trận đấu. Trước đó, tiền đạo 22 tuổi đóng góp một phần lớn giúp đội nhà thăng tiến lên chơi giải hạng Nhất. Tài năng của Minh Quang được kỳ vọng sẽ tạo nên làn gió mới trong đội hình của HLV người Khánh Hòa. 


Minh Quang đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải hạng Nhất quốc gia 2023. 

Đúng như những gì HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trước đó, vị chiến lược gia người Khánh Hòa muốn tìm thêm tài năng mới và tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ được tỏa sáng ở sân chơi quốc tế. “Danh sách sắp tới sẽ có rất nhiều gương mặt mới, chưa bao giờ xuất hiện hoặc ít được trao cơ hội, trong đó có cả những cầu thủ đang chơi tại giải hạng Nhì. Có thể tham dự giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023, đội sẽ không có những cầu thủ tốt nhất hay kinh nghiệm nhất. 

Nhưng với tôi, điều đó không sao cả. Không có cầu thủ này thì U.23 Việt Nam sẽ có những cầu thủ khác. Biết đâu đấy, một vài cầu thủ lạ sẽ bước ra ánh sáng ở giải đấu này.  Đấy cũng là điều mà tôi hướng đến”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.


Hậu vệ Lê Văn Hà được Hà Nội FC cho SHB Đà Nẵng mượn trong giai đoạn 2 V League 2023. Trước đó, hậu vệ 19 tuổi từng thi đấu ấn tượng trong màu áo U.20 Việt Nam tại VCK U.20 châu Á 2023. 


Hậu vệ Nguyễn Văn Triệu (Hoàng Anh Gia Lai) sở hữu chiều cao ấn tượng 1m87 và được HLV Gong Oh-kyun triệu tập lên đội U.23 vào năm ngoái. 


Nguyễn Quốc Việt (trước) và Nguyễn Đức Việt (sau) là hai trụ cột quan trọng của đội tuyển U.20 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2023. 

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng hội quân của U.23 Việt Nam đã tăng lên thành 22 cầu thủ. Những khó khăn về mặt quân số cũng đang được tháo gỡ dần dần. Các cầu thủ còn lại trong danh sách tập trung như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải,... sẽ hội quân vào những ngày tới sau khi hoàn thành thi đấu cho câu lạc bộ. 

Cách đây 2 ngày, U.23 Việt Nam có chiến thắng 2-1 trong trận đấu tập với câu lạc bộ U.21 Hà Nội. Đăng Dương mở tỷ số cho U.23 Việt Nam với tình huống dứt điểm kỹ thuật ở phút 19. Sang hiệp 2, U.21 Hà Nội có bàn gỡ hòa nhưng ngay sau đó Long Vũ hạ gục thành công thủ môn đối phương để ấn định chiến thắng cho U.23 Việt Nam. 

Theo kế hoạch, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ duy trì tập luyện 2 buổi mỗi ngày. Sau đó, ngày 10/8, toàn đội tiếp tục có trận đấu tập thứ 2 với U.21 Hà Nội trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải U.23 Đông Nam Á 2023 vào ngày 14/8. Tại đây, đội sẽ có trận giao hữu với U.23 Bahrain vào ngày 15/8 để có bước chuẩn bị tốt nhất trước ngày nhập cuộc giải đấu. 

Tại giải U.23 Đông Nam Á 2023, Việt Nam nằm ở bảng C cùng Lào và Philippines. Bảng A gồm Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Brunei. Timor Leste, Malaysia và Indonesia nằm chung bảng B. Ba đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào bán kết. 


Danh sách tập trung được công bố vào ngày 27/7.