GIẢI TRÍ

Những ông bố số một của showbiz Việt

Châu Tuấn • 11-09-2020 • Lượt xem: 6020
Những ông bố số một của showbiz Việt

Dù là cánh mày râu nhưng các sao nam Vbiz không hề kém cạnh các bà mẹ bỉm sữa trong việc chăm sóc con cái. Không chỉ đảm nhận vai trò này một cách hoàn hảo, các ông bố còn khiến nhiều chị em phụ nữ phải nghiêng mình “chào thua” và dành tặng nhiều lời khen có cánh.

Lý Hải – Ông bố đông con

Ngoài vai trò là một ca sĩ, nhà sản xuất phim, Lý Hải còn được nhiều người nhớ đến qua danh xưng “ông bố đông con” nhất showbiz Việt. Lên chức bố ở độ tuổi tứ tuần, đến nay gia đình nam ca sĩ “Trọn đời bên em” đã chào đón 4 nhóc tỳ đáng yêu gồm 2 trai, 2 gái. 

Trong bốn lần bà xã “vượt cạn”, Lý Hải luôn bên cạnh đồng hành cùng Minh Hà cho đến khi được bác sĩ báo tin “mẹ tròn con vuông”. Thậm chí, anh cũng đã bật khóc khi lần đầu tiên tự tay cắt dây rốn cho con. Dù bản thân luôn bận rộn với công việc nhưng Lý Hải luôn dành thời gian cho gia đình. Tan giờ làm, anh luôn tranh thủ về nhà phụ giúp bà xã chăm sóc các con chứ không còn lê la hàng quán, tụ tập bạn bè như lúc trước.


Tuy bận rộn với lịch làm việc dày đặc nhưng Lý Hải vẫn không quên dẫn bà xã cùng các con đi du lịch mỗi dịp đặc biệt hoặc thời gian rãnh.

Với một gia đình đông con, việc chăm sóc, dạy dỗ các bé sẽ rất khó khăn và cần nhiều thời gian. Tuy nhiên, Lý Hải luôn hoàn thành tốt vai trò của một người cha. Anh luôn biết cách săn sóc, chăm lo đồng đều cho tất cả bốn đứa con từ những việc nhỏ nhất. Theo dõi trang cá nhân của nam ca sĩ, khán giả luôn bắt gặp những khoảnh khắc hạnh phúc của Lý Hải cùng các nhóc tỳ như cắt tóc cho các bé, vệ sinh cá nhân, đưa các bé đi du lịch hay chỉ đơn giản là cùng các bé chăm sóc khu vườn nhỏ.


Ba Hải trổ tài cắt tóc cho bé Rio, bé rất thích thú và ngồi yên cho ba cắt.

Bà xã Minh Hà cũng cho biết, Lý Hải chưa bao giờ từ chối mà luôn sẵn sàng trong việc chăm con. Không cần biết Minh Hà mệt hay không, anh bắt tay vào làm ngay chẳng cần cô lên tiếng. Đó cũng là lý do các chị em phụ nữ rất ghen tị với Minh Hà khi cô không những có một gia đình hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười mà còn có một người chồng mẫu mực, kiếm tiền giỏi và rất chu đáo trong chuyện chăm con.

Lương Thế Thành – Ông bố đảm đang

Lương Thế Thành và Thúy Diễm đều là diễn viên nên từ khi có bé Bảo Bảo cả hai đều thay phiên nhau dành thời gian chăm sóc bé. Mỗi khi Thúy Diễm vắng nhà, Lương Thế Thành rũ bỏ vẻ ngoài “soái ca” để hóa thân thành ông bố đảm đang chỉ để phục vụ cho “cậu chủ nhỏ”. Từ việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, pha sữa hay thay bỉm, ... nam diễn viên đều làm rất cẩn thận và chu đáo.


Khi mẹ vắng nhà, Bảo Bảo luôn được bố Thành chăm sóc rất chu đáo.

Đối với Lương Thế Thành, tình cảm gia đình rất quan trọng nên mỗi khi có thời gian rảnh, anh và Thúy Diễm luôn dành hết cho con. Biết bố mẹ luôn bận rộn nên bé Bảo Bảo rất ngoan, không khóc nhè nhiều. Dù chăm con một mình trong lúc bà xã vắng nhà nhưng Lương Thế Thành không gặp quá nhiều khó khăn. Ngược lại, nam diễn viên cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi có nhiều thời gian bên cạnh con trai. 

Cứ buổi sáng, anh sẽ vào bếp làm đồ ăn cho bé, chơi đến trưa thì đi ngủ. Đến chiều thì lại tiếp tục chuẩn bị bữa ăn tiếp theo, rồi bố con lại quây quần vui chơi bên nhau cho đến giờ đi ngủ. Xoay vòng lặp lại như thế nhưng cả hai bố con đều rất vui vẻ và chẳng bao giờ biết chán là gì.


Và như thế, cuộc sống trở nên thú vị khi cả hai bố con quay quần bên nhau đợi mẹ trở về.

Lê Minh Ngọc - Ông bố thời thượng

Là một stylist có tiếng trong giới showbiz, được làm việc cùng các ngôi sao lớn như Ngô Thanh Vân, Hồ Quỳnh Hương, Tăng Thanh Hà, Hương Giang, ... Stylist Lê Minh Ngọc còn gây chú ý bởi câu chuyện làm bố đơn thân bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại Thái Lan. Cuối năm 2018, anh đón bé Xoài chào đời và đặt tên bé là Lê Minh Triều Dương. Trước tin vui này, bố mẹ anh cũng quyết định chuyển vào TP.HCM sinh sống để hỗ trợ con trai lần đầu làm bố.


Thời gian đầu bé Xoài chào đời, Lê Minh Ngọc rất vất vả trong việc chăm sóc em bé. Trải nghiệm này giúp anh cảm thấy thương bố mẹ nhiều hơn và cũng hiểu vì sao các mẹ mới sinh hay bị stress.

Khoảng thời gian đầu, Lê Minh Ngọc gần như thức trắng cả đêm để trông con. Cứ cách hai tiếng, anh lại lục đục thức dậy pha sữa và thay bỉm. Song song đó, chuẩn bị cho việc làm bố đơn thân, nam stylist còn tạm gác việc kinh doanh nhà hàng cùng cửa hàng thời trang sang một bên để có thêm nhiều thời gian bên cạnh bé. Anh chia sẻ: “Mẹ có khuyên tôi nên suy nghĩ nhưng tôi tâm niệm tuổi thơ của con chỉ có một lần. Sau này, khi con lớn hơn, tôi có thể bắt đầu lại được”.


Bé Xoài càng lớn càng đẹp trai giống bố Ngọc. Bên cạnh đó, bé còn có gu thời trang rất đẹp mắt và thời thượng.

Do bố làm stylist nên bé Xoài từ nhỏ đã được ăn mặc rất thời trang và sành điệu. Những trang phục Xoài diện luôn được bố Ngọc phối và cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân. Trước đây, thay vì dành thời gian mua sắm cho bản thân thì giờ đây anh tập trung hết vào cho con. Hôm nay thời tiết ra sao, cần mặc như thế nào cho Xoài, … luôn được nam stylist suy nghĩ và chú ý. Ngoài ra, Xoài còn được bố Ngọc tạo hẳn một tài khoản cá nhân trên Instagram với lượt theo dõi đã vượt mốc con số 3.000 người.

Phan Hiển – Ông bố biết tuốt

Làm bố ở độ tuổi còn trẻ, nhiều người bất ngờ khi Phan Hiển hoàn toàn thành thạo trong việc chăm sóc em bé. Để sẵn sàng đón nhận vai trò này, nam kiện tướng đã chủ động tìm kiếm các tài liệu có liên quan và tham khảo trước. Bên cạnh đó, anh cũng mua búp bê về để thực hành các thao tác bế và cho bé ăn. Do đó, khi bé đầu lòng chào đời, mọi việc liên quan đến chăm sóc em bé đều được Phan Hiển xử lý một cách nhanh, gọn không thua kém gì các bà mẹ bỉm sữa. Theo như lời bà xã Khánh Thi chia sẻ, Phan Hiển là người cho bé ăn và thay bỉm. Ngay cả bữa ăn dặm đầu tiên cũng được anh một tay chuẩn bị.


Phan Hiển thuần thục tất cả mọi thao tác chăm sóc em bé khiến các mẹ bỉm sữa cũng phải nghiêng mình bái phục.

Từ khi lên chức bố, Phan Hiển dần thay đổi một số thói quen cá nhân nhưng anh cảm thấy hài lòng khi bản thân học hỏi được nhiều thứ hơn. Anh chuyên tâm cho gia đình, thay Khánh Thi chăm sóc, lo lắng cho hai con nhỏ mỗi khi cô đi diễn hay đi công tác xa. Được làm điều này, với Phan Hiển là một niềm hạnh phúc có ý nghĩa rất lớn. Vì như thế anh mới là một người đàn ông có trách nhiệm và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ của mình.


Đến nay, gia đình Phan Hiển – Khánh Thi đã “đủ nếp đủ tẻ” và là một trong những gia đình hạnh phúc nhất của showbiz Việt.