ĐỜI SỐNG

Những pha cứu nguy từ Apple Watch

Minh Trung • 26-03-2023 • Lượt xem: 859
Những pha cứu nguy từ Apple Watch

Những chiếc đồng hồ thông minh như Apple Watch hẳn không còn xa lạ với nhiều người. Chỉ bắt đầu với ý tưởng là hỗ trợ nhận cuộc gọi và tin nhắn từ điện thoại của người dùng, Apple Watch đã làm được nhiều hơn thế qua những nâng cấp từ nhà táo, một trong số đó là những pha cứu người ngoạn mục.

Tính năng soạn tin nhắn bằng giọng nói

Trang 9to5mac cho biết rằng, sau khi bị ngã đột ngột, ông Pfau đã đập đầu vào nền sàn gỗ cứng và chảy máu nặng. Ông cảm thấy đau đớn và không thể di chuyển, nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Người đàn ông bị ngã bất tỉnh thoát chết bởi Apple watch

Để kêu cứu, ông Pfau đã mở ứng dụng nhắn tin trên chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch, nhấn vào biểu tượng microphone và đọc tin nhắn gửi cho vợ của ông đang ở tầng trên. Ngay lập tức, ông được chuyển đến bệnh viện cấp cứu và phải khâu chín mũi trên trán, cùng với việc phải nằm trong phòng hồi sức tích cực trong bốn ngày do rạn xương cột sống.

Ông Pfau chia sẻ với trang 9to5mac rằng, các bác sĩ cho biết ông rất may mắn khi không bị liệt sau vụ tai nạn. Điều này không phải là lần đầu xảy ra với ông. Hai năm trước đó, ông bị tai nạn khi đạp xe và chiếc Apple Watch đã tự động gọi đến số cấp cứu 911, giúp ông được cứu kịp thời. Khi ông tỉnh lại trên xe cứu thương, ông không nhớ được tại sao mình lại ở đó.

Theo nguồn tin chính thức từ Apple cho biết, chiếc Apple Watch Series 4 ra mắt vào năm 2018 được trang bị tính năng phát hiện người đeo bị ngã và tự động bấm gọi 911.

Tính năng cảnh báo va chạm khẩn cấp

Một thanh niên tên Smith Meath ở Ấn Độ đã trượt chân và rơi xuống thung lũng sâu hơn 50 mét tại Lonavala và đã mất chiếc iPhone của mình. Tuy nhiên, chiếc Apple Watch Series 7 đã giúp anh ta gửi thông báo đến bạn bè và người thân. Sau khi được giải cứu, anh chàng đã viết email cho CEO của Apple, Tim Cook, kể lại câu chuyện về cách chiếc đồng hồ thông minh đã cứu sống mình.

Trước đó, Smith Meath đã đi bộ trong điều kiện thời tiết mưa và bị ngã xuống thung lũng. May mắn thay, anh bị kẹt giữa các cành cây và đá, chính điều này đã cứu được mạng sống của anh. Tuy nhiên, anh bị gãy xương mắt cá chân và chỉ mang theo chiếc Apple Watch Series 7 trên mình.

Apple Watch cứu mạng cậu bé Ấn Độ bị ngã

Smith được bạn bè và cư dân địa phương giải cứu và hiện đang trong quá trình phục hồi sức khỏe. Anh chàng vẫn phải dùng gậy để di chuyển. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là CEO của Apple, Tim Cook, đã bình luận về vấn đề này và ca ngợi Smith Meath khi chia sẻ câu chuyện của mình.

Tính năng theo dõi nồng độ oxy trong máu

Counihan sử dụng Apple Watch để theo dõi tiến trình tập luyện, giám sát giấc ngủ và nghe nhạc của mình. Tuy nhiên, một ngày nọ, thói quen của anh bị gián đoạn khi anh nhận được cảnh báo từ đồng hồ, báo hiệu nhịp tim của anh tăng cao.

Ban đầu, Counihan nghĩ đó chỉ là bệnh viêm phế quản và không quan tâm nhiều đến triệu chứng này. Nhưng Apple Watch vẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe của anh và sớm phát hiện một sự giảm oxy trong máu, một dấu hiệu quan trọng khác cho thấy có điều gì đó không ổn. Lần này, anh quyết định xem xét nghiêm túc và đến phòng cấp cứu, nơi các bác sĩ phát hiện ra cục máu đông trong phổi của anh, một tình trạng có thể dẫn đến tử vong. Nếu không có Apple Watch, Counihan có thể đã mất mạng.

Apple Watch cứu sống người dùng với tính năng theo dõi nồng độ oxy trong máu

Câu chuyện trên là minh chứng cho xu hướng ngày càng gia tăng của việc bệnh nhân sử dụng các thiết bị đeo như đồng hồ thông minh để giám sát sức khỏe của mình và cung cấp cho bác sĩ thông tin quan trọng. Tiến sĩ Lucy Franjic, một bác sĩ y tế khẩn cấp tại Phòng khám Cleveland, cho biết cô ấy đã gặp nhiều bệnh nhân đem theo kết quả xét nghiệm từ đồng hồ thông minh và các thiết bị khác của họ.Các dữ liệu này có thể giúp các bác sĩ chẩn đoán các vấn đề tiềm ẩn và phát hiện các trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng trước khi chúng xảy ra. Nói chung, câu chuyện về Counihan là một lời nhắc nhở rằng công nghệ trên các thiết bị đeo có tiềm năng lớn trong việc cải thiện sức khỏe và đời sống của con người.

Tính năng gọi khẩn cấp SOS

Khi sản xuất Apple Watch, Táo Khuyết đã trang bị tính năng cảnh báo hoặc gọi điện trong trường hợp khẩn cấp. Tính năng này đã được sử dụng nhiều lần và giúp cứu sống một người phụ nữ suýt chết đuối ở sông Columbia, Oregon.

Theo báo cáo của cảnh sát Dalles, người phụ nữ bơi trên sông Columbia bị mắc kẹt khi chân cô bị vướng vào đá. Sau khi được giải cứu, người phụ nữ đã gần như kiệt sức và có dấu hiệu hạ thân nhiệt.

Trong báo cáo của cảnh sát, họ cho biết nạn nhân đã thông báo rằng cô ấy đã bị mắc kẹt trên sông hơn 30 phút và đã gọi cứu hộ khẩn cấp từ chiếc đồng hồ Apple Watch của mình. Khi đội cứu hộ đến hiện trường, họ đã đưa thang cho nạn nhân và cố gắng cạy những tảng đá bị kẹt chân cô ấy. Tuy nhiên, các nỗ lực này đã không thành công. Do đó, nhóm giải cứu quyết định xuống nước trực tiếp để giải cứu nạn nhân. Một sĩ quan đã lội xuống dòng sông nơi nạn nhân bị kẹt, đưa nạn nhân lên bờ và chăm sóc y tế cho cô ấy.

Người phụ nữ bị đuối nước qua cơn nguy hiểm nhờ vào Apple Watch

Sau sự việc, đại diện đội cứu hộ cũng cảnh báo rằng, việc luyện tập bơi lội trên những con sông tự nhiên là rất nguy hiểm, vì dòng nước chảy xiết có thể cuốn người bơi đi xa. Trong trường hợp này, người phụ nữ đã rất may mắn vì nhanh trí gọi cứu hộ bằng đồng hồ thông minh.

Tính năng gửi tin nhắn hỗ trợ khẩn cấp đến người thân

Young Sook An, 42 tuổi, sống tại khu vực ngoại ô của thành phố Lacey, bang Washington, Mỹ đã bị bắt cóc và tra tấn bởi chồng cũ của mình. Cặp vợ chồng này đang trong quá trình ly hôn và tranh chấp tài sản. Theo đó, Chae Kyong An - 53 tuổi, chồng cũ của Young Sook, đã đột nhập vào nhà cô để tấn công cô bằng cách đánh đập và trói cô lại. Chae Kyoung đã đấm vào mặt Young Sook và sau đó sử dụng băng keo trói chặt tay, chân, bịt kín mắt và miệng của vợ cũ. Trong lúc chồng cũ mất tập trung, Young Sook đã sử dụng tính năng hỗ trợ khẩn cấp trên chiếc Apple Watch để gửi tin nhắn cảnh báo tình huống nguy hiểm cho con gái trước khi bị chồng cũ kéo ra garage và sử dụng búa đập vỡ chiếc Apple Watch. Sau đó, Young Sook bị Chae Kyong kéo lên chiếc xe tải van để chở vào khu rừng gần nhà.

Vào thời điểm sự việc xảy ra, con gái của Young Sook, 20 tuổi, không có mặt tại nhà. Tuy nhiên, khi nhận được tin nhắn khẩn cấp từ mẹ, cô đã liền gọi cho cảnh sát để báo ngay về tình hình đang diễn ra.

Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng đến nhà của Young Sook nhưng phát hiện căn nhà đã bị phá vỡ và có nhiều dấu hiệu của cuộc chiến. Họ tiến hành tìm kiếm trong khu rừng gần đó và phát hiện Young Sook bị thương nặng và đang ở trong rừng.

Chae Kyoung đã phủ đất lên người vợ cũ để chôn sống cô, đồng thời tuyên bố "thà giết chết cô còn hơn phải đưa tiền hưu trí của mình cho Young Sook".

Người phụ nữ bị chồng bạo hành đã an toàn vì sử dụng Apple WatchNgười đàn ông bị ngã bất tỉnh thoát chết bởi Apple watch

Sau đó, Young Sook đã khai báo với nhà chức trách rằng cô cố gắng thở trong ngôi mộ nông và tìm cách vặn vẹo cơ thể để rũ bụi đất khỏi gương mặt. Khi trời bắt đầu tối, Young Sook cho biết đất đá đã làm rách lớp băng keo, giúp cô tự thoát được ra khỏi ngôi mộ. Dù chiếc xe của chồng cũ vẫn đậu gần đó, Young Sook đã âm thầm trốn thoát, chạy băng rừng trong khoảng 30 phút trước khi được cảnh sát phát hiện.

Cảnh sát đã tìm thấy ngôi mộ nơi Young Sook bị chôn sống trong rừng và tiến hành bắt giữ người chồng cũ để điều tra. Ước tính Young Sook đã phải nằm trong ngôi mộ nông vài giờ trước khi trốn thoát và được giải cứu.

Hiện tại, Chae Kyong An đang đối mặt với các tội danh bắt cóc, hành hung và cố ý giết người. Hiện Chae Kyong đang bị bắt tạm giam. Luật sư của Young Sook đang yêu cầu một lệnh cấm bảo lãnh từ tòa án vì lo ngại nếu chồng cũ được tại ngoại sẽ tiếp tục tìm đến và sát hại cô.

Từ khi ra mắt năm 2015, Apple Watch đã nhanh chóng trở thành một trong những thiết bị đeo tay thông minh phổ biến nhất trên thị trường. Ngoài khả năng giúp người dùng theo dõi sức khỏe và hoạt động thể chất hàng ngày, Apple Watch còn có thể cứu người trong những tình huống khẩn cấp thông qua một số tính năng như cảm biến nhịp tim, định vị GPS và gọi cấp cứu. Với những chức năng tiện ích và tính năng an toàn vượt trội, Apple Watch đã chứng tỏ được sự quan trọng của mình trong cuộc sống hàng ngày của con người.