GIẢI TRÍ

‘No Time to Die’ được đầu tư khủng cho buổi công chiếu

Đan Thuỳ • 20-04-2021 • Lượt xem: 451
‘No Time to Die’ được đầu tư khủng cho buổi công chiếu

Tác phẩm đình đám của hãng MGM sẽ trở thành bộ phim được đầu tư công chiếu với số tiền khủng lên tới khoảng 10 triệu bảng Anh.

No Time to Die - phim điện ảnh thứ 25 về James Bond từng bị hoãn chiếu nhiều lần vì dịch COVID-19 sẽ được đầu tư khoảng 10 triệu bảng Anh cho buổi công chiếu sắp tới. Với mức đầu tư này, No Time to Die sẽ trở thành bộ phim có giá trị công chiếu đắt nhất từ trước tới nay.

Một nguồn tin cho biết, ê kíp No Time to Die đang tìm kiếm địa điểm tổ chức ở London, ngoài ra trung tâm Staples ở Los Angeles cũng được xem xét là địa điểm tổ chức buổi ra mắt tại Mỹ. “Ê kíp của phim nghĩ rằng họ có thể tổ chức buổi ra mắt trực tiếp lớn nhất kể từ khi COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới. Sự kiện này được chi tới 10 triệu bảng Anh - con số báo hiệu rằng ngành công nghiệp điện ảnh sắp hồi sinh sau khi bị tàn phá bởi đại dịch”, nguồn tin nhận định.


No Time to Die là tác phẩm cuối cùng của tài tử Daniel Craig trong vai điệp viên James Bond - Ảnh: Internet

Được biết, hãng MGM chưa bao giờ muốn bộ phim bom tấn của mình phải ra mắt dưới hình thức online, thiếu đi thảm đỏ. Đó cũng chính là lý khiến bộ phim bị trì hoãn công chiếu nhiều lần. Trước đó, No Time to Die được lên kế hoạch công chiếu vào tháng 4.2021, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, bộ phim đã phải tiếp tục hoãn chiếu lần thứ 3. Đại diện hãng nhận định No Time to Die có kinh phí đến 250 triệu USD không thể sinh lời trong dịp hè, khi hầu hết rạp phim vẫn còn đóng cửa. Sau đó, ê kíp cho biết dự kiến phim sẽ ra rạp vào ngày 8.10.2021.

No Time to Die từng gặp phải nhiều khó khăn ngay từ đầu khi diễn viên nam chính Daniel Craig muốn nghỉ hưu, không chắc việc đóng tiếp. Sau đó, đạo diễn Danny Boyle bị thay bằng Cary Kufunaga. Năm ngoái, hãng MGM không xuất xưởng được bộ phim điện ảnh nào, không những thế còn phải vay tiền từ nhiều nhà đầu tư. Cứ mỗi tháng hoãn chiếu, xưởng phim phải chi trả tiền lãi 1 triệu USD.

Bộ phim sẽ là lần cuối cùng khán giả được thấy tài tử Daniel Craig vào vai điệp viên James Bond. Tác phẩm còn có Rami Malek (phim Bohemian Rhapsody, series Mr. Robot) trong vai phản diện Safin cùng các diễn viên Lashana Lynch, Lea Seydoux, Ana de Armas...

Theo 1thegioi.vn