THỂ THAO

Noah Lyles trở thành người chạy nhanh nhất thế giới ở cự ly 100m

Hoàng Sơn • 22-08-2023 • Lượt xem: 1325
Noah Lyles trở thành người chạy nhanh nhất thế giới ở cự ly 100m

Noah Lyles đã trở thành vận động viên chạy nhanh nhất cự ly 100m sau khi giành chiến thắng ở chung kết giải điền kinh vô địch thế giới đang được diễn ra tại Budapest (Hungary).

Xem thêm:

HLV Hoàng Anh Tuấn: U.23 Việt Nam thiếu tập trung, còn nhiều điều phải cải thiện

UEFA giải thích lý do Messi được tranh giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

Trước đường đua chung kết nội dung 100m giải điền kinh vô địch thế giới, Noah Lyles được xem là ứng cử viên lớn nhất cho tấm huy chương vàng khi anh đang là nhà vô địch 200m tại 2 mùa giải gần nhất. Ngoài ra, nhà đương kim vô địch Fred Kerley cũng đã bất ngờ dừng chân tại bán kết. Nên cơ hội vô địch cho vận động viên người Mỹ tại nội dung này là rất cao.

Ngoài Noah Lyles, 7 vận động viên khác có mặt tại vòng chung kết nội dung 100m gồm: Christian Coleman (Mỹ), Letsile Tebogo (Botswana), Zharnel Hughes (Anh), Oblique Seville (Jamaica), Ryiem Forde (Jamaica), Ferdinand Omanyala (Kenya) và Abdul Hakim Sani Brown (Nhật Bản).

Trên đường đua này, Noah Lyles dù không phải là người dẫn đầu sau khi xuất phát nhưng với pha tăng tốc ngoạn mục, chân chạy sinh năm 1997 đã vượt qua tất cả để trở thành người cán đích ở vị trí đầu tiên. Cụ thể, vận động viên người Mỹ về đích với thời gian 9 giây 83, qua đó giành tấm huy chương vàng và trở thành người chạy nhanh nhất ở nội dung 100m.


Noah Lyles tiếp tục giúp ĐT điền kinh Mỹ thống trị ở nội dung 100m.

Trong khi đó, 3 vận động viện xếp sau Noah Lyles đều về đích với thành tích 9 giây 88. Sau khi kiểm tra lại bằng ứng dụng công nghệ, trọng tài xác định vận động viên người BotswanaLetsile - Tebogo về vị trí thứ nhì với thời gian 9 giây 873, qua đó giành tấm huy chương bạc. Zharnel Hughes đoạt huy chương đồng với thời gian 9 giây 874. Oblique Seville với thời gian 9 giây 877 xếp vị trí thứ 4.

Sau khi giành tấm huy chương vàng ở nội dung 100m, Noah Lyles cho biết: "Tôi biết mình sẽ làm nên chuyện ở nội dung chạy 100m. Trước đây, tôi mới chỉ thành công ở nội dung chạy 200m. Giờ đây, tất cả thế giới biết tôi với tư cách người chạy nhanh nhất ở nội dung 100m và 200m. Tôi tới đây để giành 3 huy chương vàng ở các nội dung tham gia".

Với màn phát biểu trên, Noah Lyles đang quyết tâm mang về hai tấm huy chương vàng nữa ở nội dung 200m và đội tiếp sức 4×100m tại giải điền kinh thế giới 2023.

Thông tin thêm:

Noah Lyles sinh năm 1997, là vận động viên chạy nước rút điền kinh chuyên nghiệp người Mỹ thi đấu ở nội dung 100m và 200m. Anh là người giành huy chương đồng 200m thế vận hội Tokyo 2020 và là nhà vô địch thế giới 2 năm liên tiếp (2019, 2022). Lyles sớm được ví von với huyền thoại người Jamaica – Usain Bolt. Ngoài ra, anh còn được đặt với biệt danh "Tia chớp", sau khi giành hai huy chương vàng tại Doha 2019 ở cự ly 200m và 4x100m.