ĐỜI SỐNG

Nóng: HLV từng giúp một đội dự World Cup 2022 muốn làm HLV đội tuyển Việt Nam

Tiểu Duy • 20-10-2022 • Lượt xem: 329
Nóng: HLV từng giúp một đội dự World Cup 2022 muốn làm HLV đội tuyển Việt Nam

Chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam vừa xuất hiện tình tiết khá thú vị, khi người từng nằm trong danh sách 25 HLV hàng đầu thế giới muốn ứng cử.

Tương lai về vị trí HLV trưởng của ĐT Việt Nam sau khi hợp đồng của ông Park Hang-seo với VFF đáo hạn đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn trong những ngày qua. Hàng loạt cái tên đã được đưa ra, trong đó được nhắc đến nhiều nhất là các HLV Lee Young-jin (trợ lý của HLV Park Hang-seo tại ĐTVN), Kiatisuk (HAGL), Gong Oh-kyun (U23 Việt Nam), Shin Tae-yong (Indonesia) hay mới đây là cựu HLV của U19 Việt Nam - Philippe Troussier.

Và mới đây, một thông tin bất ngờ đã đến khi một HLV đã đưa đội tuyển Iran đến với VCK World Cup 2022 ứng cử. Đó là vị chiến lược gia  54 tuổi người Croatia - Dragan Skocic.

Theo tìm hiểu của Duyên Dáng Việt Nam, ông Skocic từng nằm trong danh sách 25 HLV hàng đầu thế giới năm 2021. Được biết, Dragan Skovic đã ủy quyền cho một nhà môi giới tìm cách gửi thông tin xin ứng cử vị trí HLV trưởng ĐTQG Việt Nam tới VFF.


Dragan Skovic từng cùng 3 HLV ở châu Á khác gồm Renard Herve (Saudi Arabia), Hajime Moriyasu (Nhật Bản), Felix Sanchez (Qatar) lọt top 25 HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2021.

Trong 2 năm dẫn dắt Iran, ông trải qua 18 trận đấu chính thức với thành tích thắng 15, hòa 1 và chỉ thua 2, qua đó giúp đội bóng này giành vé dự VCK World Cup 2022. Tuy nhiên vào tháng 7 năm nay, LĐBĐ Iran bất ngờ chia tay ông Skocic để bổ nhiệm lại người thầy cũ của Cristiano Ronaldo - Carlos Queiroz.

Trong công việc huấn luyện, ông Dragan Skovic từng vô địch Cúp Quốc gia Croatia với Rijeka (2006), Cúp Quốc gia Slovenia (2008) và Siêu cúp Slovenia (2008) với Ljubljana. Từ năm 2013 đến 2020, vị HLV này gắn bó với nhiều CLB tại Iran.

Trước đó khi còn chơi bóng, Dragan Skovic chính là cầu thủ Croatia đầu tiên trong lịch sử xuất ngoại. Ông từng thi đấu cho Rijeka ở giải Nam Tư (cũ) trước khi đến Tây Ban Nha đầu quân cho Las Palmas và Compostele. 

Đây có thể xem là một ứng viên nặng ký cho tham vọng đưa ĐT Việt Nam tham dự VCK World Cup 2026.