GIẢI TRÍ

NSND Trung Hiếu bất ngờ từ bỏ cuộc sống độc thân

Ngọc Nga • 10-01-2019 • Lượt xem: 1471
NSND Trung Hiếu bất ngờ từ bỏ cuộc sống độc thân

Cuối năm 2018, NSND Trung Hiếu tuyên bố sắp cưới vợ 9x khiến nhiều người bất ngờ bởi dù nhiều lần nói “sang năm lấy vợ” nhưng hơn chục năm qua, anh vẫn không có động tĩnh gì. Sau một thời gian dài giấu kín, cây hài đất Bắc vừa chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh bà xã tương lai thử váy cưới.

Theo một số nguồn tin, vợ sắp cưới của nghệ sĩ Trung Hiếu tên là Huỳnh Thu Hà, sinh năm 1992. Cô có vẻ ngoài ưa nhìn và từng đoạt giải nhì cuộc thi Gương mặt sinh viên. Thu Hà có thời gian hoạt động trong lĩnh vực múa nhưng không theo đuổi con đường nghệ thuật và hiện là nhân viên ngân hàng, đang học tiếp cao học.

Sau hơn 4 năm quen nhau, NSND Trung Hiếu và người yêu 9X quyết định về chung một nhà. Hôn lễ của cặp đôi dự kiến diễn ra vào ngày 19/1 tại nhà cô dâu ở Sơn La. Đám cưới ở nhà trai tại Hà Nội sẽ được tổ chức sau Tết Nguyên đán.
Bà xã tương lai của NSND Trung Hiếu được nhiều người khen xinh đẹp, vóc dáng lý tưởng. Nói về vợ sắp cưới, nam diễn viên chia sẻ dù kém anh 19 tuổi, Thu Hà rất chín chắn, trưởng thành. Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội tự nhận khuyết điểm lớn nhất của anh trong mắt bạn gái là mải chơi, thích bạn bè, không dành nhiều thời gian cho người yêu.

Anh khá kín tiếng về đời tư nên danh tính cô dâu được giữ bí mật tới phút cuối cùng. Trước đó, dù xác nhận sắp thoát kiếp độc thân, nhưng nam diễn viên “Vệt nắng cuối trời” không tiết lộ gì về bà xã tương lai, khiến nhiều người tò mò.

Tháng 5/2018, có tin đồn nghệ sĩ Trung Hiếu chuẩn bị tổ chức đám cưới với bạn gái 9x. Tuy nhiên, lúc đó, anh phủ nhận, đồng thời khẳng định sẽ chia sẻ ngay nếu có tin vui.

Nghệ sĩ Trung Hiếu sinh năm 1973, là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn từ bi đến hài. Anh gây ấn tượng qua các phim như Giải hạn, Hà Nội 12 ngày đêm, Một giờ làm quan, Đại gia chân đất… Con đường nghệ thuật của anh khá bằng phẳng. Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, anh về công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội, rồi từ trưởng đoàn, phó giám đốc trở thành giám đốc từ năm 2017. Anh được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015 và là một trong số những nghệ sĩ trẻ được trao tặng danh hiệu này.