ĐỜI SỐNG

Núi Bà Đen trở thành địa điểm 'hot' giữa thời tiết nắng nóng

Ngân Nguyễn • 12-05-2023 • Lượt xem: 1007
Núi Bà Đen trở thành địa điểm 'hot' giữa thời tiết nắng nóng

Theo dự báo, nắng nóng có thể kéo dài đến 2-3 tuần, nhiều người chọn cách đi trekking núi Bà Đen vào dịp cuối tuần để trốn nóng cũng như thưởng thức các show diễn độc đáo.

Những ngày dạo gần đây, thời tiết trở nên nắng nóng bất thường, có nơi nhiệt độ cao kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Bởi lẽ vì thế, vào dịp cuối tuần, nhiều người chọn cách đi đâu đó để xả stress cũng như trốn tránh cái nóng gay gắt ở phố thị. 

Tuy nhiên, thay vì đi biển thì năm nay, núi Bà Đen được dân tình chọn là điểm trốn nóng tuyệt vời nhất. Núi Bà Đen nằm ở địa phận tỉnh Tây Ninh, được xem là “nóc nhà của Tây Nam Bộ” với độ cao 986m so với mực nước biển.

Núi Bà Đen được bao quanh bởi tán rừng nguyên sinh của núi Heo và núi Phụng nên nhiệt độ thấp hơn các vùng khác khoảng 8-10 độ C. Bên cạnh đó, khí hậu quanh năm mát mẻ, thậm chí buổi tối còn se se lạnh làm du khách đến đây rất thích thú và gọi là “tiểu Đà Lạt”. 

Năm nay, núi Bà Đen đã khoác lên một chiếc áo mới với nhiều công trình kiến trúc đặc sắc và nhiều loại hoa cỏ bao phủ, tạo nên một khu vườn đầy màu sắc. Đặc biệt, đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng biểu tượng mới - Cụm Cột kinh Bát Nhã cao 19,8m được làm bằng đá Granite kim sa, điêu khắc Bát Nhã bằng chữ Tây Tạng ngời ngời giữa núi non.

 

Một trong những hoạt động mà du khách thích thú nhất khi đến với núi Bà Đen chính là trekking. Dù núi Bà Đen hiện nay đã được đầu tư nhiều tuyến cáp treo hoành tráng, rút ngắn thời gian di chuyển cho nhiều du khách nhưng họ vẫn chọn tự mình leo những con dốc để khám phá, vượt qua những tảng đá lớn để đến với chóp tháp trên đỉnh núi. 

Hơn thế nữa, không khí trên núi mát mẻ, trong lành và có nhiều cây xanh khiến cung đường trekking trở nên dễ dàng và “dễ thở” hơn rất nhiều, nhất là trong những ngày thời tiết nóng đổ lửa. 

"Khi trekking, tôi có dịp thấy những sinh vật lạ chỉ có trên núi hay khung cảnh đẹp xung quanh. Trải nghiệm tuyệt nhất là vượt qua được giới hạn của bản thân, chinh phục một vùng đất mới. Không khí trên núi cũng mát, nếu cảm thấy quá nóng hay chán tập luyện trong phòng, trekking tại núi Bà Đen là lựa chọn lý tưởng giúp tôi giải nhiệt, giải tỏa tinh thần", du khách Thanh Thy (TP.HCM) chia sẻ.

Mặt khác, hoạt động săn mây cũng được săn đón rất nhiều tại núi Bà Đen. Có những tấm hình sống ảo giữa làn mây không chỉ Tây Nguyên hay Tây Bắc mới có mà giờ đây, ngay tại Tây Ninh du khách cũng có thể làm điều đó. 

Thanh Tùng, một bạn sinh viên đến từ TP.HCM bộc bạch: "Thời tiết TP.HCM nóng không chịu được, tôi hay rủ bạn bè lên núi Bà Đen săn mây vì chỉ mất khoảng 2-3 tiếng lái xe. Quanh Tây Ninh vẫn nóng cháy da nhưng trên núi rất mát, không khí trong lành hẳn. Sáng sớm, đứng ngắm mây trôi, cảm giác 'chill' như đang ở Đà Lạt".

Theo thông tin được biết, chỉ trong 3 tháng đầu năm đã có hơn 1,5 triệu du khách lựa chọn núi Bà Đen làm địa điểm du lịch. Đặc biệt hơn, vào dịp lễ 30/4-1/5 vừa rồi, với các chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, núi Bà Đen đã thu hút hơn hàng trăm nghìn du khách đổ về, tận hưởng không khí mát lạnh cũng như thưởng ngoạn, cầu an.