GIẢI TRÍ

Nuôi nguồn khán giả cho dòng nhạc giao hưởng.

Thập Nương – Ảnh Tư liệu • 31-10-2017 • Lượt xem: 10510
Nuôi nguồn khán giả cho dòng nhạc giao hưởng.

Nhân việc ra mắt Hội đồng điều hành Sun Symphony Orchestra.

Nhạc giao hưởng từ lâu đã được gắn với những cái tên không gần gũi “nhạc bác học”, “nhạc hàn lâm”, “nhạc dành cho quý tộc”…thế cho nên không phải là việc khó hiểu khi các nghệ sĩ nhạc giao hưởng dù được đào tạo bài bản ở nước ngoài, dù có thực tài vẫn rất khó sống với nghề.

Có một nhà hát Opera thật hiện đại, một dàn nhạc giao hưởng Sun Symphony Orchestra, tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam thì rất cần có những khán giả am hiểu, yêu thích và háo hức với mỗi buổi hòa nhạc.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam.

Nhân việc ra mắt Hội đồng điều hành Sun Symphony Orchestra-dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời tại Việt Nam cuối tháng 9 vừa qua, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân đã kỳ vọng ở Sun Symphony Orchestra: “Thế hệ chúng tôi có thể không được thưởng thức nhiều đêm nhạc kinh điển nữa nhưng hy vọng thế hệ con, cháu chúng ta sẽ tung tăng tới nhà hát với niềm hào hứng và biết đâu sẽ có lúc coi đó là giá trị tinh thần không thể thiếu trong đời sống của công dân Việt Nam tương lai”.

Thế hệ những khán giả cũ đã và đang ít dần, vì vậy muốn có được nhiều khán giả cho nhạc giao hưởng trong tương lai, chúng ta phải đưa nhạc giao hưởng đến với các trường học. Giới thiệu với các bạn học sinh, sinh viên về những nhạc cụ, những hiểu biết căn bản nhất về âm nhạc cổ điển, giới thiệu với các bạn những bản nhạc giao hưởng hay, có như vậy chính các khán giả trẻ sẽ cùng chúng ta yêu và nuôi dưỡng dòng âm nhạc kinh điển.

Mong sao cho con cháu chúng ta được tận hưởng và sống trong giai điệu của những bản giao hưởng bất hủ.

Tag: