GIẢI TRÍ

‘Ông hoàng phòng vé’ xứ Hàn bị phạt hơn nửa tỉ đồng vì dùng chất cấm

DDVN • 26-09-2021 • Lượt xem: 362
‘Ông hoàng phòng vé’ xứ Hàn bị phạt hơn nửa tỉ đồng vì dùng chất cấm

Theo AllKpop hôm 24.9, tài tử Ha Jung Woo chấp nhận án phạt 30 triệu won vì sử dụng chất propofol bất hợp pháp.


Ha Jung Woo chấp nhận hình phạt của tòa và quyết định không kháng cáo

Ngày 24.9, Ha Jung Woo đã không kháng cáo quyết định của tòa án trong phiên xét xử diễn ra hồi giữa tháng 9. Được biết, bản án xét xử hình sự có thể được phép kháng cáo trong vòng 7 ngày kể từ ngày ra quyết định nhưng sao phim Thử thách thần chết đã không có động thái phản đối nào trong khung thời gian này. Thẩm phán của Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên phạt tài tử 43 tuổi 30 triệu won (gần 580 triệu đồng). Mức phạt này cao gấp ba lần so với mức mà phía công tố viên đưa ra trước đó.

Đối với trường hợp của Ha Jung Woo, tòa tuyên bố: “Propofol có khả năng khiến người dùng bị phụ thuộc khi quá lạm dụng. Bị cáo đã sử dụng propofol tổng cộng 19 lần trong khi thực hiện các quy trình chăm sóc da dù trường hợp đó không cần dùng chất gây mê. Ngoài ra, anh ta còn âm mưu với một bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của người quen. Tội của anh ta không hề nhẹ”.

Trước tòa, nam diễn viên phim Người hầu gái bày tỏ sự ăn năn, hối hận trước hành vi sai trái của bản thân. Anh bộc bạch: “Là một nghệ sĩ của công chúng, nhận được sự quan tâm, tôi nên thể hiện lối sống thận trọng và trở thành một tấm gương mẫu mực. Tôi xin lỗi vì những thiệt hại mà bản thân đã gây ra cho đồng nghiệp và gia đình”.


Ha Jung Woo chấp hành bản án từ thẩm phán và đang kiểm điểm hành vi của bản thân. Anh gửi lời xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp và những ai bị ảnh hưởng bởi bê bối của mình 

Vào đầu năm 2020, Ha Jung Woo gặp rắc rối pháp lý khi bị phát hiện sử dụng một lượng lớn propofol trong quá trình điều trị y tế từ tháng 1 đến tháng 9.2019. Trong quá trình điều tra, phía sao nam này cho biết propofol đã sử dụng trong quá trình anh trị sẹo trên mặt. Tại phiên tòa đầu tiên diễn ra hôm 10.8, nam diễn viên thuê 10 luật sư hàng đầu bào chữa cho mình. Trước tòa, anh đã nhanh chóng thừa nhận mọi cáo buộc. Đại diện pháp lý của ngôi sao hàng đầu phòng vé xứ kim chi giải thích nam nghệ sĩ gặp vấn đề về da do thường xuyên hóa trang phục vụ nhiều vai diễn khác nhau, việc propofol được sử dụng để điều trị đều có sự giám sát của nhân viên y tế. Phía công tố viên khi ấy đã yêu cầu khoản tiền phạt 10 triệu won.

Ha Jung Woo (tên thật: Kim Sung Hoon) sinh năm 1978, anh được biết đến là “ông hoàng phòng vé” xứ kim chi. Sự nghiệp điện ảnh của tài tử 43 tuổi gắn liền với các tác phẩm ăn khách như: Kẻ săn đuổi, Găng-tơ vô danh, 90 phút kinh hoàng, Người hầu gái, 2 phần phim Thử thách thần chết, Thảm họa núi Baekdu…

Propofol có khả năng gây nghiện và nằm trong danh mục chất cấm tại Hàn. Trước Ha Jung Woo, nhiều nghệ sĩ Hàn khác như: Park Si Yeon, Lee Seung Yeon, Jang Mi In Ae… đã cũng gặp rắc rối thậm chí đối mặt với án tù vì sử dụng chất này.

Theo Thanh Chi/Thanhnien.vn