ĐỜI SỐNG

Peru giành lại mặt nạ vàng 1000 tuổi

Minh Quân • 12-09-2018 • Lượt xem: 743
Peru giành lại mặt nạ vàng 1000 tuổi

Sau gần 20 năm đấu tranh pháp lý với các nhà chức trách Đức, chính phủ Peru vừa giành lại quyền sở hữu chiếc mặt nạ vàng 1.000 năm tuổi. Đây là một tác phẩm quan trọng của di sản khảo cổ Peru bị Văn phòng Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ở thành phố Wiesbaden, Đức thu giữ từ năm 1999.

Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Văn hóa Peru Patricia Balbuena bày tỏ vui mừng khi được nhận lại một trong những tài sản mang tính biểu tượng cao nhất của các nền văn hóa phương Bắc của quốc gia Nam Mỹ này. 

Mặt nạ Sican được đúc bằng vàng, có niên đại hơn 1.000 năm

Tác phẩm nghệ thuật lâu đời của nền văn hóa Sican thời tiền Columbo đã bị một đối tượng buôn đồ cổ mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển bất hợp pháp ra khỏi Peru năm 1998 và Interpol Đức tịch thu 1 năm sau đó. Chính phủ Peru đã tiến hành một quá trình pháp lý kéo dài gần 20 năm để chứng minh đây là tác phẩm nghệ thuật thời tiền Columbo của Peru và khẳng định quyền sở hữu đối với cổ vật này. Tháng 12/2016, Tòa án thành phố Munich, Đức đã ra phán quyết trả lại chiếc mặt nạ cổ cho Peru.

 Mặt nạ Sican được trưng bày tại Văn phòng Chính phủ Peru

Mặt nạ Sican, hay còn gọi là mặt nạ Lambayeque, có đôi mắt bằng bạc và toàn bộ phần còn lại được đúc bằng vàng, được tìm thấy vào năm 1991 tại khu vực khảo cổ Batán Grande ở vùng Lambayeque. Các nhà khoa học cho rằng đây là vật thuộc về tù trưởng của nền văn hóa Lambayeque. 
Đây là nền văn hóa của Peru cổ đại tồn tại giữa thế kỷ thứ 8 và thứ 15 sau Công nguyên tại vùng bờ biển phía Bắc Peru. Những công dân thuộc nền văn hóa Sican được biết đến là những người xuất sắc trong các lĩnh vực kiến trúc và hợp kim.