ĐỜI SỐNG

Pháp – Ma Rốc: Đương kim vô địch có ngăn được kỳ tích Ma Rốc?

Huyền Hân • 12-12-2022 • Lượt xem: 228
Pháp – Ma Rốc: Đương kim vô địch có ngăn được kỳ tích Ma Rốc?

Ma Rốc đang hừng hực khí thế sau khi đi vào lịch sử bóng đá thế giới là đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết và chắc chắn họ rất muốn biến Pháp thành cựu vương. Còn với Pháp muốn bảo vệ được ngôi vương phải vượt qua một thử thách khó chịu là Ma Rốc.

Trước khi World Cup 2022 bắt đầu, Ma Rốc được xem là rơi vào bảng rất khó với những ông lớn như Bỉ, Croatia và việc vào vòng 1/8 cũng là kỳ tích. Nhưng điều mà Ma Rốc làm được còn nhiều hơn thế, Ma Rốc đã vượt qua hàng loạt các ông lớn của châu Âu như Bỉ, Tây Ban Nha,  Bồ Đào Nha…Và giờ đây, khi gặp Pháp,lại một địa diện của châu Âu, Ma Rốc lại tiếp tục có quyền hy vọng biến Pháp thành cựu vương. Với lối chơi phòng ngự chặt chẽ có tổ chức kết hợp với những pha phản công vô cùng sắc sảo, Ma Rốc đang khiến các đối thủ phải dè chừng.

Màn chạm trán này là cuộc so tài giữa hàng công cực mạnh và hàng thủ cực chắt. Hàng phòng ngự của Ma Rốc như một bức tường thành kiên cố vững chãi không dễ gì xuyên phá, khi mà sau 5 trận đấu, Maroc chỉ để lọt lưới 1 bàn do… phản lưới nhà, như vậy thật sự chưa có cầu thủ đối phương nào ghi được bàn vào lưới thủ môn Bounou. Và Pháp đang có hàng công rất mạnh với Mbappe, Giroud ghi bàn đều đặn, Griezmann, Dembele hỗ trợ tấn công cực tốt. Và bài toán xuyên thủng lưới của Ma Rốc cũng không dễ dàng cho Pháp. Và nếu hàng công bế tắc, mà hàng thủ Pháp lại thi đấu sơ sẩy như trong những trận vừa qua, chắc chắn là đòn chí mạng cho Pháp. 

Ở 5 trận tại World Cup 2022, trận nào Pháp cũng để lọt lưới 1 bàn, trước bất kể đối thủ mạnh hay yếu. Nếu không khắc phục điểm yếu này, nếu để Maroc ghi bàn trước thì rất có thể Pháp sẽ trở thành cái tên châu Âu tiếp theo bị Ma Rốc "diệt".

Lịch sử đối đầu

Trong quá khứ, 2 đội đã từng chạm trán nhau 11 lần. Thành tích đối đầu đang hoàn toàn nghiêng về phía Pháp khi họ có 7 chiến thắng, 3 trận hòa và Ma-rốc chỉ thắng được 1 trận. Đặc biệt những trận đối đầu trước đây giữa Pháp vs Ma Rốc chỉ thuộc khuôn khổ các giải giao hữu. Lần duy nhất Ma Rốc đánh bại Pháp trong quá khứ là vào năm 1963. Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội là vào năm 2007 với kết quả hòa.

Những cuộc đụng độ, gặp lại

Hakimi(Ma Rốc) - Mbappe(Pháp)

Có lẽ màn đụng độ giữa 2 người bạn thân, đồng đội trong màu áo PSG thật sự rất đáng chờ đợi. Trước đó, trong tour du đấu đến Qatar hồi tháng 5 của PSG, Mbappe đã từng nói biết đâu sẽ có dịp đấu với Hakimi tại World Cup và giờ đây điều này đã thành sự thật. Ngay khi biết tin ĐT Pháp sẽ là đối thủ tiếp theo của Ma Rốc ở bán kết, Hakimi đã có lời nhắn gửi tới Kylian Mbappe. Cụ thể, trên mạng xã hội Twitter, chân chạy cánh 24 tuổi đã nhắc tới Mbappe kèm theo dòng trạng thái: "Gặp lại sớm nhé, bạn ơi".

2 người bạn thân thiết đối đầu nhau và sẽ là màn so tài hấp dẫn, khi Hakimi và Mbappe đều đang có phong độ cao ở World Cup 2022, là nhân tố cực kỳ quan trọng của đội bóng. Có lẽ nhiệm vụ săn sóc đặc biệt Mbappe sẽ được giao cho Hakimi.

HLV Walid Regragui(Ma Rốc) - Olivier Giroud(Pháp)

Có lẽ ít ai biết và cũng thật đặc biệt khi Giroud từng là đồng đội cũ của HLV Ma Rốc Walid Regragui. Dù hơn kém nhau tới 11 tuổi nhưng Giroud và Regragui từng làm đồng đội trong màu áo CLB Grenoble của Pháp năm 2007. Đó cũng là CLB đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Giroud. HLV Regragui từng thi đấu 2 mùa cho Grenoble (hiện đang đá ở Ligue 2) trước khi giải nghệ ở CLB quê nhà Moghreb Tetouan năm 2009. Sự nghiệp cầu thủ của Regragui không mấy nổi bật. Ngoài Grenoble, Regragui từng thi đấu cho một vài CLB trung bình khác của Pháp là Toulouse, Ajaccio và Dijon. Giroud sẽ có dịp gặp lại và đối đầu với người đồng đội cũ hiện đã là HLV Ma Rốc.