Du lịch

Phạt 300.000 đồng nếu hút thuốc tại 30 điểm du lịch ở Hà Nội

Mẫn Nhi • 15-10-2019 • Lượt xem: 847
Phạt 300.000 đồng nếu hút thuốc tại 30 điểm du lịch ở Hà Nội

30 trong số 190 điểm du lịch nổi tiếng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa chính thức trở thành điểm du lịch hoàn toàn không khói thuốc lá của Thủ đô. Cùng với việc gắn biển "Không hút thuốc lá", nếu người dân, du khách vi phạm (hút thuốc lá) tại những điểm du lịch này sẽ bị phạt 300.000 đồng.

Tin, bài liên quan:

Hà Nội triển khai mô hình không khói thuốc lá tại 30 điểm du lịch

Hút thuốc lá thời điểm nào gây nguy hại nhất?

Những ông bố có con nhỏ và nghiện thuốc lá đừng bỏ qua bài này

Với việc ký cam kết thực hiện "Điểm du lịch không khói thuốc", từ đầu tháng 10, 30 điểm du lịch nổi tiếng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội như Nhà thờ Lớn, Nhà hát Lớn, Trung tâm giao lưu phố cổ, Thư viện Quốc gia, đền Ngọc Sơn, chùa Quán Sứ, Thư viện Quốc gia, Nhà tù Hoả Lò, Nhà hát Múa rối nước… đã thực hiện cấm hút thuốc lá.

Đền Ngọc Sơn...

Ngoài ra, một số nhà hàng, khách sạn trên các phố: Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hàng Bông, Hàng Bồ... cũng cam kết điểm du lịch không khói thuốc.

Các điểm du lịch này được gắn biển báo "không hút thuốc lá", "cấm hút thuốc lá". Người dân, du khách trong và ngoài nước khi vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phạt tiền tại chỗ từ 100.000 - 300.000 đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2019, các đoàn kiểm tra liên ngành của quận Hoàn Kiếm đã phạt 32 triệu đồng đối với hành vi hút thuốc lá tại các điểm cấm.

...và Nhà thờ Lớn Hà Nội là hai trong 30 điểm du lịch được gắn biển "cấm hút thuốc lá"

Tại Hội nghị "Triển khai mô hình du lịch không khói thuốc trên địa bàn quận Hoàn Kiếm" vào đầu tháng 10, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: "Khói thuốc là thủ phạm hàng đầu gây ra ung thư phổi, khói thuốc còn có thể dẫn đến đột quỵ vì xơ vữa động mạch, xơ vữa động mạch tim. Chính vì thế, việc triển khai mô hình không khói thuốc thể hiện một xã hội văn minh mà nhiều thành phố trên thế giới đã thực hiện".

Sau Hoàn Kiếm, một số quận trên địa bàn TP Hà Nội có nhiều địa danh du lịch sẽ tiếp tục triển khai mô hình du lịch không khói thuốc lá. Năm 2018, Q.Hoàn Kiếm đã đón trên 2,1 triệu lượt khách quốc tế. Việc triển khai mô hình du lịch không khói thuốc sẽ góp phần tạo nên thương hiệu cho thành phố vì hòa bình. Trước đó, Việt Nam từng triển khai mô hình không khói thuốc tại các điểm di sản thế giới và du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Hội An, Nha Trang. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn chưa triệt để.

Danh sách 30 điểm du lịch cấm hút thuốc lá ở Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

1. Đền Ngọc Sơn, Đinh Tiên Hoàng

2. Đền Bà Kiệu, 59 Đinh Tiên Hoàng

3. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, 216 Trần Quang Khải

4. Bảo tàng Phụ nữ, 36 Lý Thường Kiệt

5. Bảo tàng Cách mạng, 25 Tông Đản

6. Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi

7. Chùa Quán Sứ, 65 Quán Sứ

8. Chùa Bà Đá, 3 Nhà Thờ

9. Nhà hát Lớn, 1 Tràng Tiền

10. Nhà thờ Lớn, 40 Nhà Chung

11. Nhà thờ Hàm Long, 21 Hàm Long

12. Đền Bạch Mã, 76 Hàng Buồm

13. Đền Hỏa Thần, 30 Hàng Điếu

14. Đình Kim Ngân, 42 Hàng Bạc

15. Đình Nam Hương, Hàng Trống

16. Đình Đồng Lạc, 38 Hàng Đào

17. Đình Yên Thái, 8 Ngõ Tạm Khương

18. Chùa Huyền Thuyên, 53 Hàng Khoai

19. Chùa Thái Cam, 16 Hàng Gà

20. Nhà lưu niệm, 48 Hàng Ngang

21. Nhà lưu niệm, 5D Hàm Long

22. Nhà tù Hỏa Lò, 1 phố Hỏa Lò

23. Nhà hát Tuồng Trung ương, 51 Đường Thành

24. Nhà hát Múa rối nước Thăng Long, 57B Đinh Tiên Hoàng

25. Nhà hát kịch Việt Nam, 1 Tràng Tiền

26. Đền chùa Vũ Thạch, Ngõ chùa Vũ Thạch

27. Chùa Cầu Đông, 38 Hàng Đường

28. Rạp Công nhân, 42 Tràng Tiền

29. Ngôi nhà di sản, 87 Mã Mây

30. Trung tâm Giao lưu phố cổ, 50 Đào Duy Từ