GIẢI TRÍ

Phim Tết 2021: Cuộc đua tiền tỷ chính thức bắt đầu

Châu Tuấn • 27-01-2021 • Lượt xem: 1195
Phim Tết 2021: Cuộc đua tiền tỷ chính thức bắt đầu

Như mọi năm, mùa phim Tết luôn nhộn nhịp và sôi động khi hàng loạt bộ phim điện ảnh của Việt Nam được ra mắt cùng thời điểm. Chính điều này đã tạo ra một cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt và gay cấn giữa những bộ phim với nhau về mặt doanh thu trên bước đường chạm mốc tiền tỷ.

Cùng Duyendangvietnam.net.vn điểm qua 4 bộ phim điện ảnh Việt Nam sẽ đụng độ nhau, vào dịp Tết Tân Sửu năm nay:

Lật mặt 5 : 48h – Sản phẩm quen thuộc mang thương hiệu Lý Hải

Được dự kiến ra mắt khán giả vào dịp hè 2020 nhưng do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải đã quyết định dời lịch sang dịp Tết Tân Sửu 2021. “Lật mặt 5: 48H” là phần phim mới nhất của loạt series đình đám “Lật mặt” từng khuynh đảo phòng vé suốt nhiều năm qua. 

Trong dự án trở lại này, “Lật mặt” sẽ đưa khán giả đến với khung cảnh bình yên của miền Tây sông nước. Dẫu vậy, mọi chuyện không yên ả là bao khi một cuộc truy lùng rượt đuổi gắt gao được diễn ra giữa một thế lực ngầm và những con người thấp cổ bé họng.

So với nhiều dự án phim khác, “Lật mặt 5: 48H” hơi lép vế khi không sở hữu nhiều gương mặt hút vé lẫn truyền thông. Dàn diễn viên chính bao gồm Võ Thành Tâm, Ốc Thanh Vân, Huỳnh Đông, Mạc Văn Khoa, Lê Hạ Anh, … đa phần là diễn viên truyền hình, ít tham gia phim điện ảnh nhưng đảm bảo khả năng diễn xuất. Theo như Lý Hải chia sẻ, chỉ cần có ngoại hình phù hợp và khả năng diễn xuất tròn vai thì là gương mặt mới, cũ hay tay ngang anh đều sẽ trao cho họ cơ hội.


“Lật mặt 5: 48h” mạo hiểm khi quy tụ dàn diễn viên đa phần xuất thân từ phim truyền hình.

Trong các phần phim “Lật mặt” trước đó, đạo diễn Lý Hải đi theo hướng hài hành trình và hài kinh dị thì lần này thể loại hài hành động trở lại như một hướng đi đầy mới mẻ. Dù trong đoạn trailer ra mắt câu chuyện vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng chính những cảnh quay hành động, rượt đuổi trên sông đã tạo cảm giác phấn khích, khiến người xem không thể rời mắt. 


Khung cảnh miền Tây sông nước mênh mông hiện lên với những pha hành động nghẹt thở.

Với sự thành công của 4 phần phim trước, “Lật mặt 5: 48h” sẽ tiếp tục là một bộ phim mà khán giả không thể nào bỏ qua trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Bên cạnh đó, là bộ phim duy nhất thuộc thể loại hài hành động sẽ là gia vị vô cùng đặc biệt, giúp “Lật mặt 5: 48h” sẽ tiếp bước người anh em của mình gia nhập câu lạc bộ doanh thu trăm tỷ.

Trạng Tí phiêu lưu ký – Câu chuyện tuổi thơ được “hồi sinh”?

Tương tự trường hợp của “Lật mặt 5: 48h”, “Trạng Tí phiêu lưu ký” được dự kiến ra mắt vào mùa hè 2020 nhưng do dịch Covid-19 mọi kế hoạch đã đành phá sản. Trước sự nhộn nhịp của thị trường phim điện ảnh Tết, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã mang siêu phẩm “Trạng Tí phiêu lưu ký” trở lại vào thời điểm Tết Tân Sửu năm nay.

“Trạng Tí” là một bộ phim được làm lại dựa theo bộ truyện nổi tiếng “Thần đồng đất Việt” được ra mắt vào năm 2002. Quá trình thực hiện dự án này cũng mất đến một thời gian khá dài. Theo như Ngô Thanh Vân chia sẻ, cô mất 4 năm cho việc thỏa thuận bản quyền, 2 năm bước vào giai đoạn chuẩn bị và thực hiện. Ngoài ra, cầm trịch vai trò đạo diễn là Phan Gia Nhật Linh, người đứng sau thành công của một loạt bộ phim remake như “Em là bà nội của anh”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Tiệc trăng máu”, …


Tết Tân Sửu năm nay, người hâm mộ sẽ theo chân bộ tứ Tí, Sửu, Dần, Mẹo cùng nhau phiêu lưu, khám phá những bí mật kỳ bí.

Bám sát với nguyên gốc tác phẩm, bộ tứ nhân vật gồm Tí, Sửu, Dần, Mẹo đều có tạo hình y như đúc các nhân vật trong truyện. Dàn diễn viên chính là những bạn nhỏ đã quen mặt với khán giả như bé Hữu Khang (từng đóng “Chú ơi đừng lấy mẹ con”), bé Bảo Tiên (từng đóng “Mắt biếc”), bé Hoàng Long (từng đóng “Ông ngoại tuổi 30”), bé Đức Anh (từng đóng “Người bất tử”), … Bên cạnh đó còn có sự tham gia của Phi Phụng, Hiếu Hiền, Oanh Kiều, Xuân Nghị, Hoàng Phi, … trong những vai diễn người lớn.
Điểm cộng lớn dành cho “Trạng Tí” nằm ở mặt bối cảnh hoành tráng và những góc quay đẹp mắt người nhìn. Qua đoạn trailer ra mắt, thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam được dàn trải cùng nhiều địa điểm nổi tiếng như đầm Vân Long, chùa Keo, vườn quốc gia Nam Cát Tiên, … xuất hiện hàng loạt.

Mới đây nhất, “Trạng Tí phiêu lưu ký” còn gây bất ngờ cho khán giả khi tái hợp nhóm 365 trở lại trong ca khúc “Trạng Tí” cũng là nhạc phim chính thức của bộ phim. Ca khúc này cũng được nhiều người kỳ vọng sẽ thành công vang dội, trở thành “Bống bống bang bang” thứ hai bước ra từ phim điện ảnh.

Tuy nhiên, như một lời nguyền, Ngô Thanh Vân luôn gặp hạn khi ra mắt phim mới. Bằng chứng là “Trạng Tí phiêu lưu ký” được họa sĩ Lê Linh, cha đẻ của bộ truyện lên tiếng về sự thiếu trách nhiệm của e-kip làm phim. Trước đó, phía nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cũng đã lên tiếng, giải thích về vấn đề này. Dẫu vậy, phía họa sĩ Lê Linh đã đưa ra dẫn chứng ngược lại về sự việc. Chưa rõ hồi kết sẽ đi về đâu nhưng có lẽ điều này cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng khi bộ phim ra rạp.

Bố già – Từ web-drama bước lên màn ảnh rộng

Là web-drama ăn khách nhất trong năm 2019, “Bố già” của Trấn Thành được chính chủ chơi lớn, đưa lên màn ảnh rộng thành phim điện ảnh. Đối với dự án này, Trấn Thành mời Vũ Ngọc Đãng cầm trịch vai trò đạo diễn, anh sẽ là nhà sản xuất và diễn viên chính của bộ phim.

Khác với web-drama, phiên bản điện ảnh của “Bố già” sẽ mang đến nội dung câu chuyện lẫn hình ảnh hoàn toàn mới mẻ. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn sẽ xoay quanh người bố trong gia đình với gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng những mối quan hệ tình làng nghĩa xóm. Để truyền tải, diễn tả chân thật hình ảnh của một xóm nghèo lao động, Trấn Thành đã cùng e-kip dựng lên những ngôi nhà của xóm nghèo lao động cùng nội thất bên trong. Ngoài ra, đoàn phim cũng đã bít cống, bơm nước ngập đường để có cảnh thành phố ngập nước sau mưa đúng như thực tế.

Trong “Bố già” điện ảnh, dàn diễn viên từ loạt web-drama gần như được thay máu toàn bộ. NSND Ngọc Giàu, Lê Giang, Tuấn Trần, Quốc Khánh, … tiếp tục góp mặt nhưng với những vai diễn, hình tượng rất mới. Bên cạnh đó, những gương mặt mới như Lan Phương, La Thành, Hoàng Mèo, … tham gia phim tạo nên sự tò mò lôi kéo người xem đến rạp. 


“Bố già” tràn ngập hương vị mùa xuân qua những câu chuyện rất đời mà ai cũng đều bắt gặp.

Một năm trước, Trấn Thành đã có bước tiến đột phá với “Cua lại vợ bầu”, điều này phần nào giúp anh gỡ gạc những vai diễn nhạt nhòa trước đó. Do đó, “Bố già” điện ảnh ngoài là một bộ phim ăn khách thì còn phải giữ vững phong độ của anh bởi đây là sản phẩm phát triển từ web-drama. Dẫu vậy, người hâm mộ có quyền kỳ vọng “Bố già” sẽ làm nên chuyện như “Thập tam muội” hay “Pháp sư mù” đã từng làm được với sự thành công vượt bậc qua những con số doanh thu.

Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả - Vũ trụ “Gái già” chào đón thành viên mới

Sau thành công của “Gái già lắm chiêu 3”, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito tiếp tục thực hiện phần tiếp theo của loạt phim ăn khách này. “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả” là câu chuyện xoay quanh ba chị em nhà Lý Gia với cô chị cả là Lý Lệ Hà, Lý Lê Hồng và cô em út Lý Linh. Trong đêm tiệc đấu giá phiên Xuân tại Bạch Trà Viên, một báu vật có giá trị lên tới 30 triệu đô của nhà Lý Gia bị đánh cắp. Chính lúc này, cả ba chị em nhà họ Lý bắt đầu công cuộc truy tìm kẻ cắp. Từ đây, hàng loạt bí mật ngỡ như đã được che giấu suốt cả đời của mỗi người dần được phơi bày ra ánh sáng.

Trong lần trở lại này, cặp đôi Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền đã nói lời chia tay với vũ trụ “Gái già”. Bù lại, người hâm mộ sẽ được diện kiến hai gương mặt mới gia nhập là diễn viên Kaity Nguyễn và Khương Lê. Bên cạnh đó, NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân sẽ tiếp tục đồng hành tạo nên sự kết nối giữa các phần phim cũng như mang lại sự tò mò cho khán giả.


Kaity Nguyễn và Khương Lê là hai gương mặt tiếp theo gia nhập vũ trụ “Gái già” sau Diễm My 9X – Bình Minh và Ninh Dương Lan Ngọc – Lê Xuân Tiền.

Ngoài là một bộ phim điện ảnh được nhiều người chờ đợi thì phần phim mới của vũ trụ “Gái già” còn mang sứ mệnh quảng bá nét đẹp văn hóa, du lịch tại Huế. Bối cảnh chính của “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả” chủ yếu được thực hiện tại Huế. Qua những thước phim first look và hậu trường hé lộ, căn biệt thự Bạch Trà Viên trong bộ phim hiện lên những thắng cảnh nổi tiếng như Tử Cấm Thành, cung An Định, Nhật Thành Lâu, Điện Long An, … nguy nga và đầy tráng lệ.


Không gian, bối cảnh tại Huế sẽ xuất hiện dày đặc trong “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả”. 

Với sự đầu tư lớn, dàn diễn viên tên tuổi cùng sự hậu thuẫn từ những phần phim trước, “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả” được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục con số 168 tỷ đồng mà “Gái già lắm chiêu 3” đã đạt được. Ngoài ra, với nội dung phù hợp với không khí mùa lễ hội biết đâu phim sẽ tạo ra nhiều điều bất ngờ mà không ai có thể đoán được.