GIẢI TRÍ

Phút thảnh thơi của ca sĩ Chế Linh trước liveshow “Tình bơ vơ”

Ngọc Nga • 05-04-2019 • Lượt xem: 2608
Phút thảnh thơi của ca sĩ Chế Linh trước liveshow “Tình bơ vơ”

Tối mai 6/4, liveshow “Tình bơ vơ”của ca sĩ Chế Linh sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Chương trình quy tụ các giọng ca như Tuấn Vũ, Giao Linh, Trường Vũ, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Quang Lê, MC Kỳ Duyên được đông đảo khán giả yêu nhạc trữ tình đón đợi. Trước đêm diễn, "ông vua nhạc vàng" đã có phút thảnh thơi bên vợ và người hâm mộ ở thủ đô.

Sau thời gian bận rộn chuẩn bị cho liveshow, ca sĩ Chế Linh vừa tranh thủ đi dạo Hà Nội cùng vợ. Giọng ca “Thành phố buồn” thích thú với vẻ  cổ kính của cầu Long Biên, đền Quán Thánh. Gắn bó với Chế Linh hơn 40 năm, bà Vương Nga vừa là vợ, vừa là quản lý, thường xuyên hỗ trợ chồng khi ông đi hát. Ông chia sẻ: “Cô ấy nhớ kỹ giai điệu, ca từ trong các nhạc phẩm tôi thể hiện. Sau mỗi buổi diễn, cô ấy góp ý cho tôi về ưu - khuyết điểm trong cách hát và giao lưu cùng khán giả".

Vợ chồng Chế Linh quen nhau từ thập niên 1970. Nam ca sĩ từng bị gia đình vợ ngăn cản, tuy nhiên, trước sự kiên trì của ông, hai người cưới nhau vào năm 1975. Họ có với nhau 3 con chung. Từng nổi tiếng đào hoa với 3 người vợ và 11 người con nhưng khi đến với Vương Nga, ca sĩ Chế Linh đã dừng bước tình trường.

Trước đó, tối 3/4, hàng trăm người hâm mộ Chế Linh ở các tỉnh, thành phía Bắc đã tụ họp tại Hà Nội tổ chức sinh nhật lần thứ 77 cho thần tượng. Bên cạnh những khán giả lớn tuổi, còn có nhiều bạn trẻ yêu quý giọng hát Chế Linh. Nam ca sĩ xúc động chia sẻ, đây là lần thứ 8 ông được đón sinh nhật tại Việt Nam và lần thứ 3 được người hâm mộ tổ chức mừng sinh nhật ở Hà Nội. Đây là động lực để ông “cháy hết mình” trong liveshow “Tình bơ vơ”.

Đêm nhạc được đặt tên theo bản hit của Chế Linh do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác. Một trong những điểm nhấn của liveshow là màn song ca lần đầu tiên giữa Chế Linh và Như Quỳnh. Ngoài ra, chương trình còn có sự kết hợp giữa giọng ca "Đêm buồn tỉnh lẻ" với các ca sĩ Tuấn Vũ, Giao Linh hay các cặp song ca Trường Vũ - Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh - Phi Nhung và Quang Lê.
Ca sĩ Chế Linh sinh năm 1942, được xem như một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng cùng với Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường. Thập niên 1960, tên tuổi ông gắn liền với các ca khúc như Tình bơ vơ, Thành phố buồn, Hoa sứ nhà nàng, Đêm buồn tỉnh lẻ... Đặc biệt, Chế Linh kết hợp cùng Thanh Tuyền trở thành đôi song ca bolero ăn ý, được đông đảo khán giả hâm mộ nhiều thập niên qua. Năm 1980, Chế Linh định cư tại Canada.

Năm 2007, lần đầu tiên ông theo một đoàn văn hóa của UNESCO về thăm và biểu diễn tại Việt Nam. Năm 2011, ông tổ chức liveshow “30 năm tái ngộ” tại Hà Nội nhưng bị rút giấy phép do chương trình có những ca khúc chưa được cấp phép biểu diễn. Đầu năm 2017, liveshow đầu tiên của nam ca sĩ tại TP.HCM bị hủy trước ngày diễn do đơn vị cung cấp địa điểm đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cuối năm 2017, “cặp đôi vàng” một thời Chế Linh – Thanh Tuyền gây tiếng vang khi tổ chức thành công liveshow chung “Con đường xưa em đi”. Đêm nhạc “Tình bơ vơ” diễn ra vào tối mai hứa hẹn sẽ tiếp nối thành công của liveshow 2017, đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc.