GIẢI TRÍ

Quan Kế Huy và dàn sao đình đám của Thế giới được mời gia nhập AMPAS

Hoài Nhung (dịch) • 01-07-2023 • Lượt xem: 902
Quan Kế Huy và dàn sao đình đám của Thế giới được mời gia nhập AMPAS

Ca sĩ Taylor Swift, ngôi sao Austin Butler, Keke Palmer và Quan Kế Huy nằm trong danh sách được họn để tham gia Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS). 


Taylor Swift và loạt sao đình đám được mời gia nhập Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Mới đây, Taylor Swift, Quan Kế Huy và loạt sao đoạt giải cũng như được đề cử giải Oscar được mời gia nhập Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Được biết, học viện này gửi lời mời tới 398 cá nhân tham gia tổ chức của mình trong năm nay. Theo đó, Học viện mời nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Taylor Swift gia nhập ở lĩnh vực âm nhạc của Học viên. Giọng ca 33 tuổi xuất sắc nhận được lời mời sau thành công của ca khúc nhạc phim cho Where the Crawdads Sing năm 2022 và bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch Cats năm 2019. Trong lĩnh vực âm nhạc, ngoài Swift còn có những gương mặt nổi tiếng khác như David Byrne, "RRR’s" M.M. Ryan Lott và Ian Chang. 


Taylor Swift là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sở hữu lượng fans hùng hậu. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ xuất sắc nhận được 12 giải Grammy, 1 giải Emmy, 29 giải âm nhạc Billboard. Cô còn vinh dự góp mặt trong danh sách 100 nhạc sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại (2015) của Rolling Stone và lọt top 8 Nghệ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại của Billboard (2019). 

Có thể thấy, phần lớn những người được mời năm nay đến từ các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ, bao gồm các diễn viên "RRR" Ram Charan và NT Rama Rao Jr., ngôi sao Zar Amir-Ebrahimi, ngôi sao Dolly De Leon, Sakura Ando, Vicky Kreips và Park Hae-il. Bên cạnh đó, Học viện cũng mời các diễn viên Hollywood như Lashana Lynch, Nicholas Hoult, Bill Hader, Paul Reiser, Selma Blair và nam diễn viên Robert John Davi.

Quan Kế Huy vinh dự là một trong hơn 300 người nhận được lời mời từ Học viện. Anh là người đoạt giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim Everything Everywhere All at Once. Bộ phim này cũng đoạt giải Oscar hạng mục Phim hay nhất. Biên kịch kiêm đạo diễn kiêm nhà sản xuất Daniel Kwan và Daniel Scheinert của phim Everything Everywhere All at Once" cũng được chọn tham gia Học viện. 


Quan Kế Huy là người đoạt giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim Everything Everywhere All at Once. 

Trong khi đó, nhánh đạo diễn có sự góp mặt của Joseph Kosinski (phim Top Gun: Maverick), Edward Berger (phim All Quiet on the Western Front), Santiago Mitre (phim Argentina, 1985), Michael Showalter (phim The Eyes of Tammy Faye) và Carlos López Estrada (phim Raya và con rồng cuối cùng). Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành của Warner Bros. Discovery David Zaslav, Giám đốc điều hành của Viện Sundance Joana Vicente và giám đốc danh dự của SXSW Janet Pierson là 4 cái tên góp mặt ở nhánh điều hành học viện. Không những vậy, một số giám đốc nổi tiếng khác được mời tham dự ở nhiều mảng khác. Đạo diễn "Marcel the Shell With Shoes On" Dean Fleischer-Camp nhận được lời mời tham gia nhánh phim hoạt hình và phim ngắn, trong khi lời mời của "Aftersun" Charlotte Wells dành cho nhánh nhà văn, người đoạt giải Nobel Kazuo Ishiguro cũng được mời.

Bên cạnh việc đưa ra các tiêu chuẩn mới cho các hạng mục đề cử của Oscar, học viện tiếp tục "đa dạng hóa" trong cơ cấu tổ chức của mình. Nếu tất cả những người được mời đều chấp nhận tham gia thì cơ cấu xếp hạng của Học viện sẽ là 34% phụ nữ, 18% từ các cộng đồng sắc tộc hoặc chủng tộc ít được đại diện và 20% từ các quốc gia không thuộc Hoa Kỳ. 

Nguồn: Washingtonpost.com