ĐỜI SỐNG

Rét đậm rét hại, nhiều bệnh nhân phải nhập viện

Hoài Nhung • 21-12-2023 • Lượt xem: 1079
Rét đậm rét hại, nhiều bệnh nhân phải nhập viện

Tình trạng rét đậm rét hại kéo dài ở nhiều địa phương khiến số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao hơn so với ngày thường, trong đó chủ yếu là người già và trẻ em. 

Mới đây, tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã tiếp nhận và điều trị cho 17 bệnh nhân chỉ trong hai ngày. Trong đó, có nhiều trẻ em  phải nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó thở, thậm chí là phải cấp cứu bằng phương pháp thở máy. Bệnh viện cũng cho biết trong những ngày này phải duy trì điều trị cho trên 180 bệnh nhân nhi, tăng so với trước từ 25 đến 30 bệnh nhân. ''Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 35 - 40 trường hợp, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ đến khám các bệnh về đường hô hấp. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, nhân lực, tăng số lượng chăn màn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân'', bác sĩ Vương Thị Lan, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn cho biết.

Theo đó, nguyên nhân chính dẫn đến số lượng bệnh nhân tăng cao là do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nền nhiệt tại các xã, thị trấn xuống thấp một cách đột ngột chỉ dao động từ 4 – 7 độ C khiến con người không thể thích nghi kịp. 


Thời tiết rét đậm rét hại kéo dài ở một số địa phương khiến số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao. 

Trước tình hình thời tiết rét đậm rét hại, huyện Đồng Văn cũng như các địa phương chịu ảnh hưởng chủ động tuyên truyền hướng dẫn người dân triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người già và trẻ nhỏ. Để chủ động trong điều trị cho các bệnh nhân, các bệnh viện phải chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, nhân lực, tăng số lượng chăn màn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đồng thời, khuyến cáo người nhà và bệnh nhân bổ sung các vitamin, khoáng chất, mặc đủ ấm và hạn chế uống nước lạnh. 

Tình trạng rét đậm, rét hại dự báo vẫn còn kéo dài. Không những vậy, ở một số địa phương còn có thể xuất hiện tình trạng băng giá và sương muối. Do vậy, thời gian tới các xã, thị trấn cần tiếp tục tuyên truyền người dân hạn chế việc lên nương rẫy, ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử lý kịp thời. Trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, nếu xảy ra các bất thường về sức khỏe, đặc biệt là đột quỵ nên đưa bệnh nhân đến các trung tâm đột quỵ có đủ điều kiện can thiệp. Các bệnh nhân có nhiều bệnh nền cũng nên đến sớm, tránh những trường hợp đến quá muộn khi bệnh rất nặng, làm ảnh hưởng đến điều trị, thời gian bình phục.


Các địa phương chủ động đưa ra các biện pháp khuyến cáo và hướng dẫn người dân phòng chống rét, đặc biệt là cho người già và trẻ em. 

Thêm vào đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo nguy cơ dẫn tới các cơn tăng huyết áp đột ngột, có thể gây xuất huyết não. Do đó, trong những ngày trời rét đậm, người cao tuổi cần chú ý ăn uống đủ chất, duy trì hoạt động thể chất thường xuyên theo hướng dẫn của bác sĩ. Với những người có bệnh mãn tính, huyết áp, cần sử dụng thuốc hàng ngày và đo huyết áp thường xuyên. Trong chế độ ăn, cần chú ý giảm chất béo có nguồn gốc từ động vật, ăn nhiều rau xanh, hạn chế tối đa thực phẩm cay nóng, hạn chế sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, bia.

Trẻ em cần phải luôn giữ ấm cơ thể, vệ sinh mũi miệng tốt tẩy giun sán định kỳ và có chế độ dinh dưỡng hợp lý theo từng độ tuổi nhằm tránh nguy cơ bị viêm đường hô hấp. Khi trẻ có dấu hiệu ho, sốt, các gia đình nên đưa trẻ đến bệnh viện, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị.