ĐỜI SỐNG

Rực rỡ kèn hồng nở vội giữa Sài Gòn

Thúy Vy • 08-02-2023 • Lượt xem: 936
Rực rỡ kèn hồng nở vội giữa Sài Gòn

Giữa sắc màu rực rỡ của hoa xuân, đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh những ngày này rực rỡ thêm sắc hồng của loài hoa kèn hồng đầu mùa. 

Hồng chuông hay còn gọi là hoa kèn hồng là loài hoa vô cùng đặc biệt. Khi thời tiết mát mẻ và ấm áp đột ngột, hoa sẽ bắt đầu thi nhau nở rộ. Từ những ngày Tết, các tuyến đường Điện Biên Phủ, đại lộ Mai Chí Thọ hay đường Hàm Nghi - quận 1 đã được khoác lên mình màu hồng dịu dàng mà rực rỡ.

Nếu ban ngày sắc hồng rực rỡ của kèn hồng đã chiếm được cảm tình của biết bao du khách, thì càng về khuya, lấp lánh trong ánh đèn, sắc trắng pha hồng của loài hoa này đung đưa dưới trời đêm lại càng thêm nao lòng.

Hoa kèn hồng (tên khoa học là Tabebuia rosea) là một loài thực vật có hoa trong họ Ớt. Đây là loài cây được coi là quốc thụ của nước Cộng hòa El Salvador. Ở Việt Nam loài hoa này còn được gọi là chuông hồng.

Ấn tượng đầu tiên về kèn hồng chính là màu hồng kẹo ngọt ngào của nó. Hoa kèn hồng tại Sài Gòn thường nở vào cuối tháng Tư. Nhưng năm nay, hoa loa kèn hồng nở sớm hơn những năm trước, khoe sắc rực rỡ trên đường phố Sài Gòn tạo nên nét thơ mộng động lòng người dân nơi đây.

Kèn hồng nở rực ở các cung đường Sài Gòn

Cây kèn hồng là loại cây thân gỗ, được trồng chủ yếu ở các thành phố. Hoa có hình chuông, màu hồng giống hoa anh đào, mọc thành chùm 10 - 20 bông ở đầu cành, trông rất bắt mắt.

Trước khi nở rộ trên đường phố Sài Gòn, hoa loa kèn hồng đã được trồng thử nghiệm trên khắp các con đường của thành phố. Hoa nở và có màu hồng thường vào khoảng tháng 4, tháng 6 mùa hè. Cánh hoa rất mềm, khi nở hoa lá cây thường rụng nên hoa chỉ nở khoảng 3 - 4 ngày rồi tàn hẳn. Mỗi mùa hoa, những bông hoa kèn hồng sẽ bắt đầu tự nở, là dấu hiệu của một tháng mới - một khởi đầu mới ngọt ngào, dịu dàng.

Đối với người dân Sài Gòn, dường như loài hoa này đã quá đỗi thân quen. Chúng được trồng rộng rãi trên khắp các con phố, quanh vỉa hè, công viên hay trong trường học. Ngoài ra, mật độ cây cũng không nhiều lắm, mỗi khu vực chỉ trồng khoảng 1 - 2 cây. Đến mùa hoa, kèn hồng nở rực rỡ trên những cành khô trụi lá, làm nổi bật cả một vùng trời. 

Vẻ đẹp nao lòng của kèn hồng

Với vẻ đẹp đến nao lòng nên những con đường hoa kèn hồng ở Sài Gòn được rất nhiều người tìm đến để chụp ảnh sống ảo. Không những vậy, hoa kèn hồng Sài Gòn còn rất biết cách thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoài việc sống ảo giữa khung cảnh đẹp nên thơ, người dân gần đó còn nhâm nhi vài tách cà phê và ngắm nhìn những bông loa kèn hồng nở rực rỡ vào mỗi sớm mai.