ĐỜI SỐNG

Rực rỡ sắc màu làng bè Châu Đốc, kỳ vọng trở thành điểm du lịch độc đáo miền sông nước

May May • 27-09-2023 • Lượt xem: 892
Rực rỡ sắc màu làng bè Châu Đốc, kỳ vọng trở thành điểm du lịch độc đáo miền sông nước

Từ trung tâm thành phố Châu Đốc, ngược dòng sông Hậu, du khách sẽ thấy làng nổi cá bè Châu Đốc – một trong những điểm đến mang nhiều nét độc đáo trong sinh hoạt văn hóa của người dân Nam Bộ. Đặc biệt, những ngày gần đây địa điểm này vừa được thay bộ áo mới khi làng bè được sơn đa sắc tạo ra cung đường thủy rực rỡ, kỳ vọng trở thành điểm du lịch độc đáo ở miền Tây sông nước. 

Nằm cách trung tâm Thành phố Long Xuyên hơn 60km, làng bè nằm trải dài từ ngã ba sông Châu Đốc kéo dài lên phía đầu nguồn châu thổ sông Hậu và sông Châu Đốc, thuộc thị trấn Đa Phước, huyện An Phú. Nơi đây nổi tiếng là khu vực nuôi trồng cá nước ngọt truyền thống của mảnh đất An Giang, mang đậm những nét đặc trưng của vùng đầu nguồn sông Mekong. Đến đây, du khách sẽ dễ dàng bị thu hút bởi những căn nhà nổi nằm san sát nhau trên sông và có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế của người dân trên những bè cá.

Chiều ngày 21/9, ông Lê Trung Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang cho biết, vào khoảng cuối tháng 12 sẽ đưa vào vận hành cung đường thủy làng bè sắc màu sắc độc đáo nhất nhì miền Tây, từ ngã ba sông Châu Đốc đến làng Chăm, ở thượng nguồn sông Hậu.

Chia sẻ rõ hơn về dự án này, ông Hiếu cho biết: “Công trình thuộc ấp Phước Thọ và ấp Hà Bao 2, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú. Cung đường thủy làng bè sắc màu này có chiều dài hơn 1km, được sơn phủ sáu màu sắc gồm đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím trên toàn bộ 161 bè, vèo (còn gọi là diều lưới) nuôi các loại cá nước ngọt nổi tiếng ở An Giang. Mỗi nhà bè, vèo nuôi cá được sơn một màu, lần lượt theo thứ tự”. 

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo thêm nét đẹp độc đáo của làng bè, có thể thu hút được thêm lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Từ đó, góp phần giúp người dân có thêm kế sinh nhau và nâng cao giá trị cuộc sống của họ. 

Không đơn thuần chỉ là làng nghề, làng cá bè Châu Đốc mang nhiều nét độc đáo trong sinh hoạt văn hóa của người dân Nam bộ. Khi đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào không gian của những ngôi nhà nổi đang đung đưa theo dòng thượng nguồn châu thổ của Cửu Long yên bình. Hay trải nghiệm cảm giác tham quan bè cá trên những chiếc ghe, vừa ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên vừa cảm nhận luồng gió mang hơi nước mát lạnh từ ngoài sông thổi vào xua tan hết bao muộn phiền của cuộc sống bồng bề hằng ngày.  Bên cạnh đó, những câu chuyện làm nghề nuôi cá trên sông và cả những thăng trầm khi họ bám trụ với nghề chắc chắn sẽ khiến du khách bồi hồi, khó quên.

Ngoài việc trải nghiệm cuộc sống của người dân ở làng bè, du khách có thể kết hợp tham quan chợ nổi, làng Chăm Châu Phong và làng Chăm Châu Giang gần đó. Hai ngôi làng Chăm - Hồi nổi tiếng với những nét văn hóa giao hòa đặc biệt, vẫn giữ được các nét truyền thống như ở nhà sàn, dệt thổ cẩm và theo tín ngưỡng Hồi giáo. Nơi đây còn nổi bật với hai điểm đến không thể bỏ qua là Thánh đường EHSAN và Thánh đường SUNNAH, được biết đến là 2 công trình kiến trúc độc đáo, được ví như lạc vào xứ “Nghìn lẻ một đêm”. Thánh đường thường được cộng đồng người chăm ở tỉnh An Giang thường xuyên lui tới để cầu nguyện, mong cuộc sống luôn bình an và hạnh phúc, với những tòa tháp toát lên vẻ đẹp huyền bí và uy nghiêm. 

Ông Lê Trung Hiếu cũng thông tin thêm, khi dự án được hoàn thành sẽ tạo nên một cảnh quan đặc sắc, duy nhất của ĐBSCL: “Do địa thế từ trên cao nhìn xuống sẽ là những mảng màu đan xen kết nối, tạo nên quang cảnh rực rỡ sắc màu, là điểm nhấn độc đáo khu vực ngã ba sông nhìn từ nhiều hướng. Mặt khác, khi được đầu tư đèn màu về đêm sẽ tạo nên một làng bè lung linh soi mình trong nước. Đây sẽ là địa điểm lý tưởng để du khách thưởng lãm và chụp ảnh check-in lưu niệm”.