ĐỜI SỐNG

Săn đỏ mắt bí ngô khổng lồ mùa Halloween

Hạ Vũ • 27-10-2023 • Lượt xem: 1735
Săn đỏ mắt bí ngô khổng lồ mùa Halloween

Tại TP.HCM, bí ngô khổng lồ đang là một trong những mặt hàng trang trí mùa Halloween năm nay được người tiêu dùng săn tìm nhiều nhất. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả vài triệu đồng để chỉ để sở hữu một quả bí ngô trưng bày

Các cửa hàng khan hiếm bí ngô khổng lồ cho mùa Halloween 2023

Cứ đến dịp Halloween cuối tháng 10 hàng năm, thị trường đồ trang trí lại bắt đầu sôi nổi. Các mặt hàng trang trí cho dịp lễ hầu như cháy hàng mọi lúc mọi nơi, nhất là món bí ngô khổng lồ, món hàng đang khan hiếm trên mọi mặt trận của mùa Halloween 2023.

Tại cửa hàng bán đồ trang trí Nhà của Nhỏ (Q.3), nhân viên cho biết, càng gần đến lễ, khách hàng càng đông và hầu như họ đều tìm bí ngô khổng lồ. Nhưng hiện tại, do số lượng khan hiếm, shop cũng không còn hàng để bán vì chỉ nhập được 7 quả và tính đến nay đã đi đơn hết 6 quả.

Một nhân viên của cửa hàng khác tên Xì Trum Shop (Q.10) cho biết, giá bí ngô khổng lồ năm nay cao hơn năm ngoái rất nhiều, một quả có thể dao động tầm 3 – 7 triệu đồng tùy vào trọng lượng, thường là 220.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, còn có một số loại bí ngô khác cũng có mức dao động không kém như bí ngô thiên nga là 250.000 đồng/kg, bí mini khoảng từ 180.000 – 270.000 đồng/kg, ….

Nhiều cửa hàng không đủ bán mặt hàng bí ngô khổng lồ vì số lượng có hạn

Người tiêu dùng dù đã đặt trước nhưng vẫn không có hàng

Chị Cát Tường (Q. Phú Nhuận) cho biết, năm nào chị cũng săn bí ngô khổng lồ để trang trí bởi chị quan niệm rằng nó là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng. Ngoài ra, bí sau khi trưng bì sau lễ mấy tháng vẫn có thể ăn được. Nhưng năm nay, vì chủ quan, không ngờ đến chuyện bí ngô cháy hàng nhanh, nên chị chần chờ không định mua sớm, do đó đến thời điểm hiện tại, chị Tường vẫn chưa mua được chúng.

Chị Thu Trang (32 tuổi) cho biết, để chạy theo nhu cầu chơi bí ngô khổng lồ mùa Halloween, chị đã chi hơn chục triệu đồng để đặt mua chúng, bắt đầu từ năm 2021. Nhưng năm nay, do số lượng người mua về trang trí nhiều hơn, thị trường bí ngô khổng lồ trở nên đắt hàng, nên chị đã quyết định đặt trước và chấp nhận chi mức giá cao gấp mấy lần so với mọi năm.

Người tiêu dùng bất chấp giá cả, đặt hàng chỉ mong muốn có bí ngô khổng lồ để trưng trong nhà dịp Halloween năm nay.

Chị Lan Anh (26 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức), chuyên nhận đặt các loại bí mùa lễ chia sẻ, khách hàng đặt đồ trang trí Halloween năm nay đa phần là chủ quản gia đình. Có nhiều khách mới chơi lần đầu thì thường đặt theo set khoảng 4 – 5 loại đồ trang trí khác nhau có kèm theo rơm, đèn nháy,…

Bên cạnh đó, chị Lan Anh nói thêm, một số loại bí là hàng nhập với số lượng không nhiều, có hình thù độc đáo như bí thiên nga, bí đĩa bay, bí vũ trụ, bí bèo, bí socola,… cũng đều đồng loạt hết hàng.

Nhìn chung tình trạng khan hiếm hàng trang trí mùa Halloween mới thấy, người tiêu dùng Việt luôn mong muốn hưởng ứng những dịp lễ của nước ngoài. Với họ, đây là cách để du nhập và tìm hiểu văn hóa của nước bạn.