GIẢI TRÍ

Sao Việt đau đầu vì bị kiện “đạo nhái”

Mẫn Nhi • 17-11-2018 • Lượt xem: 2564
Sao Việt đau đầu vì bị kiện “đạo nhái”

Tháng 10 vừa qua, làng giải trí Việt “dậy sóng” khi ca sĩ Noo Phước Thịnh bị nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey khởi kiện do vi phạm bản quyền âm nhạc. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt Nam cũng bị khán giả và sao nước ngoài chỉ trích khi thực hiện các sản phẩm âm nhạc có sự tương đồng với MV của họ.
 

1. Noo Phước Thịnh
Tháng 11/2017, MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” của Noo Phước Thịnh đạt mốc 30 triệu lượt xem bất ngờ “bốc hơi” khỏi YouTube khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Sau đó, nam ca sĩ cho biết nguyên do là vì ca khúc vi phạm một số vấn đề bản quyền.
Những tưởng sự việc đã êm xuôi, thì mới đây, huấn luyện viên The Voice 2018 lại khiến dư luận xôn xao khi bị nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey gửi đơn kiện tới Toà án Nhân dân TP.HCM. Cụ thể, nhạc sĩ Zack Hemsey cho biết Noo Phước Thịnh đã sử dụng ca khúc The Way để đưa vào MV mà không được sự đồng ý của tác giả. Vì vậy, Zack Hemsey quyết định kiện Noo Phước Thịnh và yêu cầu anh xin lỗi, bồi thường 850 triệu đồng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng phải xóa bỏ tất cả MV có đoạn nhạc The Way đang được lưu giữ trên các trang mạng xã hội, phương tiện truyền thông.

Noo Phước Thịnh chịu nhiều áp lực khi bị khởi kiện

Sự việc gây rúng động làng giải trí Việt và khiến giọng ca “Những kẻ mộng mơ” chịu nhiều áp lực, suy sụp và hủy bỏ hàng loạt sô diễn trong tháng 10. Zack Hemsey sinh năm 1983, là rapper, nhạc sỹ người Mỹ từng có nhiều tác phẩm được sử dụng trong các bộ phim nổi tiếng như Game of Thrones, The Town, Lincoln, 2 Guns… hay chương trình truyền hình America's Got Talent.
 

2. Bảo Anh 
Sau sự cố MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" của Noo Phước Thịnh bị gỡ bỏ khỏi Youtube, ca sĩ Bảo Anh cũng vướng vào scandal tương tự do MV "Sống xa anh chẳng dễ dàng" sử dụng một đoạn nhạc nền được lấy từ hai bản hoà âm "Icarus" và "Glimmer Of Hope" của nhạc sĩ Ivan Torrent. Tuy nhiên, đại diện của Bảo Anh đã nhanh tay trích dẫn link 2 ca khúc nước ngoài, đồng thời gửi lời xin lỗi tác giả.

Bảo Anh phải nộp phạt để giữ MV hot

Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn bị công ty Epic Elite yêu cầu nộp phạt cùng tiền mua tác quyền lên đến 10.000 Euro (khoảng 270 triệu đồng). May mắn là sau quá trình thương lượng, Bảo Anh chỉ phải bỏ ra 100 triệu đồng để “giải cứu” MV hot đã có 41 triệu lượt xem ở thời điểm đó.
 

3. Sơn Tùng M-TP
Một giọng ca đình đám khác cũng bị sao ngoại tố đạo nhái là Sơn Tùng M-TP. Khi nam ca sĩ ra mắt ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau”, nhiều fan nhận ra sự tương đồng về phần nhạc với bản hit “We don’t talk anymore” của Charlie Puth và Selena Gomez. Trong khi đó, phần rap lại được một số người cho là y hệt phân đoạn của Rap Mon (BTS). Nếu như Sơn Tùng M-TP chọn cách im lặng thì chủ nhân bản hit “We don’t talk anymore” lại lên tiếng về sự việc. Trên fanpage chính thức, DJ Heyder chia sẻ đường link của MV “Chúng ta không thuộc về nhau” do Sơn Tùng thể hiện, kèm dòng trạng thái: "This Vietnamese track sounds quite similar to my remix (tạm dịch: Bản nhạc Việt Nam này khá giống với bản remix của tôi)".

Đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP vướng ồn ào đạo nhạc. Nhiều ca khúc như Nắng ấm xa dần, Cơn mưa ngang qua, Chắc ai đó sẽ về cũng từng bị đặt nghi vấn khi có sự tương đồng với những bản hit của các sao ngoại trước đó.
 

4. Bảo Thy
Bảo Thy là ca sĩ không ít lần bị chỉ trích vì những MV có nhiều nét tương đồng với các sản phẩm âm nhạc quốc tế. Điển hình là ca khúc Lollipop có nhiều hình ảnh giống với MV Superlove của nữ ca sĩ Tinashe. Những cảnh tiệc tùng, nhảy múa trên bãi biển được xem là không khác gì so với bản gốc.

Bảo Thy gợi cảm trong MV Lollipop

Sau khi được một tài khoản Twitter chia sẻ, chủ nhân bản hit Superlove bày tỏ sự tức giận: "Bắt chước đến cả cái khuyên tai cherry luôn, thật là điên quá mà...". Trong khi đó, giọng ca “Công chúa bong bóng” cho rằng khi bắt đầu tìm ý tưởng, bối cảnh, cô phải xem nhiều MV khác để phát triển nội dung, thậm chí có thể học hỏi nhiều cảnh quay đẹp, ấn tượng và điều này là bình thường.