GIẢI TRÍ

Sara Lưu: Từ du học sinh trở Hàn Quốc trở thành nữ ca sĩ 'triệu views'

Ừng Nhi • 15-09-2022 • Lượt xem: 462
Sara Lưu: Từ du học sinh trở Hàn Quốc trở thành nữ ca sĩ 'triệu views'

Khởi điểm là một cô nàng du học sinh Hàn Quốc và được lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Sara Lưu bỗng chốc trở thành nữ ca sĩ "triệu views" chỉ sau một bài hit.


Sara Lưu tên thật là Lưu Ngọc Duyên. Cô nàng sinh ngày 12 tháng 03 năm 1993 tại thành phố Hải Phòng. Cô được biết đến là em gái ruột của Lưu Hiền Trinh, trưởng nhóm nhạc S-Girls. Hiện tại, cô nàng còn được nhớ đến là "bà xã" của nam nhạc sĩ nổi tiếng Dương Khắc Linh.

Không chỉ có giọng hát trong trẻo và thanh thoát, Sara Lưu còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng nụ cười duyên dáng. Có lẽ vì vậy, hành trình âm nhạc của cô nàng Sara Lưu khá suôn sẻ và được đông đảo người hâm mộ yêu mến.

Cô gái 9x từng học âm nhạc và có khoảng thời gian du học tại "Xứ sở Kim Chi". Cô đã tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và đạt nhiều giải thưởng lớn cả ở Hàn Quốc lẫn Việt Nam. 


Năm 2013, Sara Lưu xuất sắc nhận hai giải thưởng Miss biển Pyonsan và Miss Hanbok. Không chỉ vậy, cô nàng còn nhận được Huy chương vàng cuộc thi Norae Jarang toàn quốc do đài KBS tổ chức và có cơ hội được song ca cùng nhóm nhạc đình đám Davichi, tham gia chương trình Việt – Hàn Got Talent năm 2017 tại Seoul và giành luôn chức Quán quân năm đó. 


Năm 2018, Sara Lưu tham gia cuộc thi “Giai điệu chung đôi” cùng với Jaykii. Tại chương trình, ca khúc “Đừng như thói quen” là ca khúc giúp cho cô nàng giành được ngôi vị Á quân của chương trình và làm "thổi phồng" tên tuổi của Sara Lưu trên khắp mạng xã hội, đứng vị trí cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam.

 

Ca khúc “Đừng như thói quen” do cô nàng trình bày đã chiếm lấy trái tim khán giả bằng giọng ca giàu cảm xúc và thăng hoa. Cho đến thời điểm hiện tại, ca khúc này cũng là ca khúc nổi bật nhất trong sự nghiệp ca hát của Sara Lưu.


Trong chương trình “Giai điệu chung đôi” Sara Lưu và Jaykii được xem là cặp đôi ăn ý. Thế nhưng ở ngoài đời thực, cô nàng 9x lại quen và yêu giám khảo Dương Khắc Linh. Kể từ đó, các các bài hát của cô đều được anh nhạc sĩ “đứng sau” sáng tác và hỗ trợ sản xuất.


Cũng năm 2018, một sáng tác của Dương Khắc Linh dành tặng cho bạn gái Sara Lưu, “Em còn lại gì” tiếp tục cho thấy sự “lấn sân” đầy ấn tượng của anh trong giai điệu ballad, bên cạnh dance.


Năm 2019, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho hay, bài hát “Duy nhất cho em” được anh phát triển từ nhạc nền của phim tết "Trạng Quỳnh" (đạo diễn Đức Thịnh). Được sự đồng ý từ đạo diễn, anh đã viết lời và hoàn thiện ca khúc, cũng như mời bạn gái mình - ca sĩ Sara Lưu thu âm. Theo anh, giọng ca đất Hải Phòng rất phù hợp với bản ballad nhẹ nhàng, tha thiết cùng câu chuyện tình buồn trong “Duy nhất cho em”.


Chỉ sau 6 tháng hẹn hò, cặp đôi ca sĩ và nhạc sĩ Lưu Ngọc Duyên - Dương Khắc Linh đã quyết định về chung một nhà vào đầu năm 2019. Sau gần 2 năm chung sống, cặp vợ chồng đã có được một cặp song sinh nam là hai bé Gia Khang - Gia Khôi vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu.


Trong MV "Nỗi đau xót xa" năm 2021, Sara Lưu tham gia diễn xuất cùng với Minh Vương M4U với một câu chuyện tình buồn đẫm nước mắt. Sau MV này, Sara Lưu còn tiếp tục hợp tác với Minh Vương M4U trong một số dự án khác: "Nhớ em", Chỉ còn trong mơ", "Không phải em"... và cùng nhau cover bài "Different" nhạc Hàn lời việt.


Gần đây nhất, bà xã của nhạc sĩ Dương Khắc Linh vừa cho ra mắt một MV ca nhạc với tựa đề “Để rồi tổn thương” hợp tác cùng ca sĩ Jaykii, đây là MV hợp tác lần thứ hai sau 4 năm kể từ bài hit đầu tiên của hai ca sĩ trẻ.

MV "Để rồi tổn thương" mang phong cách cổ trang cùng với câu chuyện tình buồn của nữ chính. Sara Lưu chia sẻ rằng MV này cô nàng đã được ấp ủ gần ba năm cùng Jaykii. Mong rằng sản phẩm âm nhạc mới của cô nàng 9x sẽ đạt thành công và được đông đảo người hâm mộ đón nhận.