GIẢI TRÍ

Shia LaBeouf – Gã điên 'cuồng loạn' của Hollywood

DDVN • 28-12-2020 • Lượt xem: 2519
Shia LaBeouf – Gã điên 'cuồng loạn' của Hollywood

Mới đây, nam diễn viên Shia LaBeouf đã bị loại khỏi phim Don’t Worry Darling. Người thay thế anh là Harry Styles, nam ca sĩ nhóm nhạc One Direction.

Hồi tháng 4.2020, nữ đạo diễn Olivia Wilde công bố việc chọn Florence Pugh, Shia LaBeouf và Chris Pine vào vai chính trong Don’t Worry Darling. Tháng 9 Shia LaBeouf bị Harry Styles thế chỗ. Tờ Deadline khi đó thông tin rằng anh phải chia tay dự án vì trùng lịch quay với phim khác. Tuy nhiên điều tra mới nhất của tờ Variety cho thấy trên thực tế Shia LaBeouf đã bị loại khỏi Don’t Worry Darling vì những cư xử không đúng mực. Cùng với việc bị cắt vai, cách đây vài ngày Shia LaBeouf cũng bị Netflix xóa khỏi chiến dịch quảng bá cho phim Pieces of a Woman mà trong đó anh đóng cùng Vanessa Kirby.


Từ trái sang phải: Florence Pugh, Shia LaBeouf và Chris Pine từng được chọn tham gia phim Don’t Worry Darling - Ảnh: Internet

Gần đây Shia LaBeouf liên tục dính scandal. Anh bị bạn gái cũ FKA Twigs tố bạo hành nhiều lần trong thời gian yêu nhau. Cách đây vài ngày Shia LaBeouf bị bắt gặp ôm hôn bạn gái mới, nữ diễn viên Margaret Qualley tại sân bay LAX (Los Angeles, Mỹ).

Shia LaBeouf trước đó dính vô vàn bê bối, danh tiếng của anh nhiều lần bị hủy hoại vì "nhân cách cuồng loạn". Ngày 1.10, TMZ đưa tin nam diễn viên Shia LaBeouf bị văn phòng luật sư ở thành phố Los Angeles (Mỹ) buộc tội trộm cắp và hành hung người đàn ông tên Tyler Murphy.


Shia và bạn gái cũ FKA Twigs - Ảnh: Internet

Shia được phần đông khán giả thế giới biết đến nhờ loạt phim bom tấn Transformers của đạo diễn Michael Bay. Anh sắm vai chính Sam Witwicky trong cả ba phần đầu là Transformers, Transformers: Revenge of the Fallen và Transformers: Dark of the Moon. Trước đó, Shia LaBeouf từng là một diễn viên nhí khá nổi danh của hãng Disney. Anh đóng vai chính Louis trong series Even Stevens kéo dài 3 năm và dành một giải Daytime Emmy nhờ vai diễn này.

Năm 21 tuổi, Shia đóng vai một cậu thanh niên bị ám ảnh bởi nỗi sợ người hàng xóm trong Disturbia (2007), vai diễn này được đánh giá cao. Quãng thời gian 2007-2008 là dấu ấn vàng son trong sự nghiệp của Shia LaBeouf với hai phim bom tấn liên tiếp Transformers và Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Shia được các nhà phê bình gọi là ngôi sao mới của Hollywood.


Shia trong phim Indiana Jones - Ảnh: Internet

Kể từ sau Transformer: Dark of the Moon, Shia  có khá ít vai diễn đột phá. Một trong những bộ phim ít ỏi mà anh nhận phản hồi tốt trong thời gian gần đây là Fury (2014). Anh cũng tham gia Nymphomaniac, một phim nghệ thuật sản xuất tại châu Âu với nhiều cảnh giường chiếu và khoe thân táo bạo. Bộ phim nhận được đánh giá khá tích cực tại thị trường châu Âu, tuy nhiên Shia lại gây chú ý dư luận khi tuôn ra một tràng từ ngữ lộn xộn khi trả lời phỏng vấn báo giới.

Những dấu hiệu bất ổn về mặt tâm lý của Shia bắt đầu từ năm 2005, khi anh cầm dao đến trước cửa nhà hàng xóm vì họ đâm vào xe mẹ anh. Vào các năm 2007 và 2008, anh liên tiếp bị cảnh sát bắt vì quậy phá và lái xe khi say rượu. Shia cũng thản nhiên công khai chuyện ngủ với các nữ diễn viên Megan Fox và Isabel Lucas trong quá trình quay phim, bất chấp việc họ đã có bạn trai ở thời điểm đó.

Trong giới điện ảnh, cách cư xử của Shia cũng khiến nhiều người không hài lòng. Anh từng công khai chỉ trích tập phim Indiana Jones của mình và bị Harrison Ford gọi là kẻ ngốc. Trên trường quay Transformers 3, anh hục hặc với đạo diễn Michael Bay, kết quả là bị ông cắt vai trong phần 4. Sau khi chia tay Transformers, Shia thử sức nhiều hơn ở lĩnh vực phim nghệ thuật. Năm 2013, nam tài tử thử sức ở lĩnh vực đạo diễn với phim ngắn Howard Cantour.com. Tác phẩm nhận không ít lời khen từ giới phê bình, cho đến khi mọi người phát hiện Shia đạo gần như toàn bộ phần thoại từ bộ truyện tranh Justin M. Damiano của Daniel Clowes.

Kỳ quặc hơn nữa, Shia LaBeouf cũng đã thuê một rạp chiếu ở New York và ngồi xem lại tất cả 27 bộ phim anh từng tham gia, theo chiều thời gian đảo ngược. Các khán giả cũng được phép vào xem cùng, và toàn bộ những biểu cảm của Shia trong lúc xem được phát trực tiếp lên mạng. Nam tài tử liên tục thể hiện nhiều động tác kỳ quặc và bày tỏ sự khinh thường đến những phim bom tấn đã làm nên tên tuổi mình như Transformers và Indiana Jones.

Nhiều người cho rằng tâm lý bất ổn của Shia bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo có ông bố nghiện rượu và sử dụng chất kích thích, Shia từng miêu tả cuộc sống tuổi thơ của mình dù hạnh phúc nhưng “khá lập dị”. Cha anh thậm chí từng đem theo con mình khi tới dự những buổi họp hỗ trợ người nghiện rượu. Về sau, cha mẹ anh ly dị do điều kiện kinh tế khó khăn, và  Shia nảy ra ý tưởng theo nghề diễn sau khi chứng kiến cuộc sống dư dả của một cậu diễn viên nhí sống gần nhà mình. Shia bắt đầu diễn hài tại các câu lạc bộ địa phương, nơi anh gây chú ý nhờ bắt chước lối nói cục súc, chửi thề liên tục của cha mình dù khi ấy chỉ mới 10 tuổi.

Năm 2019, Shia từng vào trại cai nghiện theo lệnh toà án ở Connecticut và nhận chẩn đoắn mắc PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn). LaBeouf từng chia sẻ rằng: “Tôi từng chứng kiến mẹ bị cưỡng hiếp. Tôi như chết đứng lúc đó. Khi người đàn ông đó bỏ chạy, mẹ tôi có đuổi theo nhưng chúng tôi không bao giờ biết hắn ta là ai. Tôi nghĩ mình mắc PTSD từ sau vụ việc”.

Trong quá trình cai nghiện, Shia LaBeouf đã viết kịch bản cho Honey Boy, bộ phim khai thác những sự kiện có thật xảy ra trong thời thơ ấu của nam diễn viên và mối quan hệ không tốt đẹp giữa anh với cha.


Bộ phim Honey Boy do Shia viết kịch bản - Ảnh: Internet

Trong phim, người hâm mộ phần nào hiểu được tại sao nam tài tử lại cuồng loạn đến vậy. Nhân vật chính Otis sống trên chiếc xe kéo tồi tàn cùng người cha hung bạo. Hàng xóm của anh là những người có đời sống phức tạp, bao gồm gái mại dâm. Honey Boy mô tả cha của Otis, James Lort là kẻ ăn bám, sống trên những đồng lương diễn xuất của con trai.

Theo Đan Thuỳ/1thegioi.vn