ĐỜI SỐNG

Siêu du thuyền tỷ đô, bản giao hưởng của biển cả

Sky • 28-01-2019 • Lượt xem: 16127
Siêu du thuyền tỷ đô, bản giao hưởng của biển cả

Với sức chứa tới gần 7000 khách, Symphony of the Seas (Bản giao hưởng của biển cả) thuộc sở hữu của tập đoàn tàu du lịch Royal Caribbean tại Mỹ.  Symphony of the Seas được cho là sẽ trở thành du thuyền lớn nhất thế giới và sở hữu nội thất cùng các trang thiết bị sang trọng bậc nhất khi bắt đầu hành trình đầu tiên vào đầu năm 2018. 

Sẽ soán ngôi của tàu "Harmony of the Seas"

Với nhiều người trẻ, "Bản giao hưởng của biển cả - Symphony of the Seas", con tàu mới nhất của Royal Caribbean International có lẽ là thiên đường trên Trái Đất. Cùng với ngôi "lớn nhất thế giới", du khách trên siêu tàu du lịch cũng sẽ được trải nghiệm những dịch vụ sang trọng, đắt đỏ. Không gian siêu du thuyền như một thành phố thu nhỏ với công viên xanh, công viên nước, bể bơi, khu giải trí ngoài trời, khu trò chơi trong nhà, spa, nhiều quán bar, nhà hàng sang trọng.

Bên trong con tàu được ví như một thế giới giải trí, các sòng bài lớn luôn hoạt động 24/24h. Đây cũng là nơi mang lại nguồn thu lớn, vững chắc cho chủ tàu. Ở phần mũi tàu được thiết kế dành riêng cho nhà hát Hoàng gia. Một công viên giải trí lớn được bố trí thiết kế bên ngoài của tàu Symphony of the Seas.

Symphony of the Seas có trọng tải 230.000 tấn, gồm 18 boong, có sức chứa đến 6.780 hành khách trong 2.747 phòng, có chiều cao hơn tòa tháp Eiffel 50 mét và có diện tích như sân bóng. Đặc biệt mức chi phí để hoàn thiện toàn diện con tàu này lên đến 1 tỷ USD sẽ soán ngôi của tàu "Harmony of the Seas" hiện đang giữ ngôi vị là con tàu trở khách lớn nhất thế giới, khi chính thức được nhổ neo lần đầu vào tháng 4 năm 2018 ở châu Âu.

Theo Royal Caribbea, con tàu được vận hành bởi ba máy phát điện 25.000 mã lực và ba máy phát điện diesel Wartsila 18.600 mã lực, di chuyển với tốc độ 36 km/giờ. Symphony of the Seas cũng được trang bị bốn động cơ đẩy 7.500 mã lực giúp nó cập bến. Con tàu có diện tích khủng đến mức nó được chia thành 7 khu phố theo từng chức năng khác nhau. Symphony of the Seas cũng có 4 hồ bơi và 10 hồ tắm mát xa, hai trong số này nhìn ra biển.

Tại đây cũng sẽ có ống trượt nước Ultimate Abyss giống tàu Harmony, du thuyền lớn nhất thế giới hiện nay. Với độ cao 30 mét tương đương 10 tầng nhà, đây sẽ là ống trượt nước trên biển cao nhất thế giới. Công viên trung tâm Central Park nằm giữa du thuyền, khiến nhiều người ấn tượng với hơn 12.000 cây xanh.

Căn hộ gia đình trên tàu Symphony of the Seas có diện tích 125 mét vuông với hai phòng ngủ đủ chỗ cho tám người. Ngoài ra căn hộ được trang bị một loạt tiện ích khác bao gồm phòng chiếu phim 3D với máy làm bắp rang và một thư viện trò chơi điện tử, một bể bơi gia đình ngoài ban công, một bức tường xếp bằng LEGO và bàn chơi khúc côn cầu đệm không khí.

Tính năng ưu việt của tàu Symphony of the Seas là trong căn hộ gia đình thiết kế một chiếc ống trượt để trẻ nhỏ có thể trượt từ phòng ngủ của mình xuống phòng khách, một hệ thống nhận phòng trên điện thoại di động sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Trẻ em được vui chơi ở 10 khu khác nhau, cả trên cạn và dưới nước. Ngoài ra tàu còn có 2 khu lướt sóng nhân tạo, một đường dây zipline và hai bức tường leo núi.

Diện tích quy mô đồ sộ như một “thành phố nổi”

Nếu muốn nghỉ ngơi, du khách có thể đến quầy bar phục vụ bằng robot tự động hay hòa mình trong những giai điệu cất lên từ những danh ca nổi tiếng trong  một nhà hát 1.400 chỗ. Symphony of the Seas có nhiều dịch vụ tương đồng với Harmony of the Seas nhưng thực đơn các bữa ăn sẽ được thay đổi hoàn toàn khác. Các bữa ăn trên tàu sẽ do một đơn vị chuyên về các bữa ăn kiểu Anh cung cấp.

Khách có thể đến nhà hàng El Loco Fresh phục vụ các món ăn Mexico trên tàu Symphony. Ngoài ra, còn nhiều nhà hàng khác trên tàu cho khách lựa chọn, mang phong vị ẩm thực Mỹ, Italy, Nhật Bản... Quầy Bionic Bar trên tàu sẽ có hai cánh tay robot pha chế đồ uống cho du khách, hệ thống phục vụ hoàn toàn tự động. Quán bar Playmakers Sports Bar & Arcade trên tàu hẳn sẽ là điểm tụ tập yêu thích của những người hâm mộ thể thao với 30 màn hình TV lớn.

Thay vì phải xếp hàng tại quầy làm thủ tục, hành khách có thể sử dụng một ứng dụng bảo mật trên điện thoại di động, cho phép họ tự tải lên tài khoản của mình một hình chụp cá nhân. Khi đến nhận phòng trực tiếp, khách chỉ cần quét hình nhận diện khuôn mặt. Và với diện tích quy mô đồ sộ như một “thành phố nổi”, những hành khách lên tàu sẽ được phát một hệ thống GPS đeo ở cổ tay để tìm phòng, nếu không họ dễ bị lạc trong mê cung nội thất khổng lồ.

Giống như các siêu tàu hạng Oasis khác, Symphony of the Seas có một nhà thi đấu hình tròn ở đuôi tà. Được biết phải cần đến hơn 2.500 công nhân đã làm việc liên tục trong 10 triệu giờ để hoàn thành con tàu. Từ tháng 4 đến tháng 10/2018, tàu Symphony sẽ đi tới một số nơi tại châu Âu như Barcelona, Palma de Mallorca, Provence, Florence, Pisa, Rome và Naples rồi cập bến tại Crow of Miami, một bến tàu mới rộng gần 15.800 mét vuông tại Miami, Mỹ.

Bến tàu Crown of Miami có thiết kế hình chiếc vương miện nổi bật trên mặt biển, sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2018 khi tàu Symphony cập bến. Chi phí xây dựng lên tới 400 triệu USD, theo Business Insider. Tour khởi hành từ Barcelona, Tây Ban Nha đi tới các thành phố Naples và Rome trong 5 đêm có giá từ khoảng 650 USD một người. Tour 7 đêm ghé thăm 6 thành phố tại Italy, Tây Ban Nha tới Pháp, có giá khoảng hơn 1.000 USD.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Royal Caribbean, Michael Bayley kỳ vọng chiếc tàu thứ tư thuộc hạng Oasis sẽ gia nhập hạm đội siêu du thuyền đỉnh nhất của Royal Caribbean International, gồm Harmony of the Seas, Allure of the Seas và Oasis of the Seas đúng lịch trình vào đầu năm 2018.