GIẢI TRÍ

Siêu mẫu Anh Thư: Không hối hận khi rời sàn diễn để sinh con

DDVN • 21-02-2022 • Lượt xem: 487
Siêu mẫu Anh Thư: Không hối hận khi rời sàn diễn để sinh con

Siêu mẫu Anh Thư tiết lộ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô dần rút khỏi sàn diễn để sinh em bé. Hiện tại, khi nhìn con trai trưởng thành, người đẹp thấy đó là sự lựa chọn đúng của mình. 


Anh Thư sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng. Cô từng là siêu mẫu đình đám của thị trường thời trang Việt, đồng thời góp mặt trong nhiều dự án phim như Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới...

- Chào siêu mẫu Anh Thư. Điều gì khiến chị quyết định trở lại mạnh mẽ với nghệ thuật trong thời gian này?

Trong thời gian gần đây, Thư cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhận được sự đón nhận của khán giả, truyền thông với sự quay trở lại lần này của mình. Có thể nói đây là một cơ duyên vô cùng tuyệt vời khi Thư nhận được lời mời trình diễn với vị trí vedette tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam hồi tháng 12.2021. Khi bước lên sàn diễn, ánh đèn sân khấu, âm nhạc và cả sự đón nhận của tất cả mọi người khiến Thư có cảm giác mình đang được “hồi sinh” như chính tên bộ sưu tập. Thư như được sống lại với thời điểm mình được cống hiến hết mình với thời trang. Và chính nguồn động lực đó đã thôi thúc Thư quay trở lại với sàn diễn, với thời trang và nghệ thuật.

- Anh Thư thấy thị trường showbiz hiện tại khác gì so với thời hoàng kim của mình? Chị đã thay đổi ra sao để thích nghi?

Thư thật sự ganh tị với các bạn trẻ bây giờ. Các bạn đang có một môi trường chuyên nghiệp với những sàn diễn đẳng cấp, những chương trình về thời trang và người mẫu lớn, những học viện đào tạo đúng nghĩa và cả sự phát triển của thời đại số 4.0. Thời của Thư, việc trở thành người mẫu vô cùng khó khăn và cực, do không có ai định hướng. Nhưng bây giờ, chỉ cần bạn yêu thích, chịu khó tìm tòi và rèn luyện chắc chắn bạn sẽ thành công.


Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, việc nữ diễn viên dần vắng bóng khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối

Bản thân Thư trong suốt thời gian qua tuy không xuất hiện hằng ngày hằng giờ trên các sàn diễn hay các chương trình về thời trang nhưng vẫn luôn theo dõi thị trường trong nước và quốc tế. Và tôi vẫn trau dồi mỗi ngày. Minh chứng của điều đó là việc thay đổi về hình ảnh trong sự trở lại lần này. Và điều đặc biệt hơn là Thư có sự đồng hành của những người cộng sự rất có tâm với mình như nhà thiết kế Hoàng Tony, stylist Đức Thạnh, Pu Lê, Quân Nguyễn. Chính những người cộng sự này đã giúp Thư thích nghi và nhanh chóng trở lại với guồng công việc.

- Từng có thời điểm trở thành gương mặt đình đám, điều gì khiến Anh Thư có thời gian im ắng?

Thư nghĩ bước ngoặt khiến Thư rời xa sàn diễn đó chính là thời điểm Thư sinh em bé. Lúc đó, Thư đặt trách nhiệm và bổn phận làm mẹ lên trước và nó dần cuốn Thư đi. Việc chăm lo cho em bé và thời điểm đó Thư cũng không có ê-kíp riêng nên dần dần Thư rời xa showbiz lúc nào không hay.


Thời gian gần đây, Anh Thư tích cực trở lại thị trường thời trang khi đảm nhận vai trò vedette cho bộ sưu tập Hồi sinh của nhà thiết kế Minh Châu. Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu còn tung loạt ảnh mới, khiến khán giả trầm trồ bởi vẻ ngoài nóng bỏng ở tuổi 40

- Thời điểm đó có bao giờ chị thấy nhớ nghề, nhớ sàn diễn không? Có bao giờ chị thấy quyết định của mình là sai chưa?

Mỗi thời điểm của cuộc đời sẽ có những sự lựa chọn khác nhau. Và Thư nghĩ sự lựa chọn lúc đó là sự lựa chọn đúng nhất của mình. Và tới thời điểm hiện tại khi nhìn thấy sự trưởng thành của cậu con trai mình thì mình vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. Tất nhiên, có những lúc mình cũng rất nhớ sàn diễn, nhớ ánh đèn sân khấu nhưng cuộc sống đã cuốn mình đi. Tuy nhiên, ngày hôm nay Thư quyết định quay trở lại để thỏa nỗi nhớ đó.

- Trở lại với nghệ thuật lần này, dường như Anh Thư ngày càng sexy hơn?

Có lẽ nhắc tới Anh Thư mọi người sẽ nhớ tới hình ảnh một siêu mẫu thập niên 2000 với hình ảnh rất nhẹ nhàng và có chút hiền hiền. Và tất nhiên quay trở lại, Thư muốn khiến mọi người thấy nhiều hơn ở Thư một hình ảnh mới, một tạo hình khác biệt với Anh Thư lúc trước có thể quyến rũ hơn nhưng vẫn rất tinh tế và thời trang.


Anh Thư bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc sau khi tuyên bố trở lại mạnh mẽ với thời trang. Bản thân nữ siêu mẫu thấy vui vì được gia đình ủng hộ theo đuổi nghệ thuật

- Chị có sợ việc theo đuổi phong cách gợi cảm ở tuổi 40 sẽ vấp phải phản ứng trái chiều không?

Thư nghĩ khán giả và mọi người sẽ đồng tình với việc: "Trong thời trang không có giới hạn nào cho tuổi tác". Tuổi chỉ là con số, do vậy chúng ta hãy luôn làm mới mình. Và cho mọi người thấy một nguồn năng lượng tích cực để mỗi ngày có thêm động lực để đẹp hơn và yêu đời hơn. Giữ gìn sắc vóc là một trong những điều Thư cũng cảm thấy tự hào về bản thân mình. Đó chính là việc tập cho mình một thói quen tập luyện thể thao đều đặn, có một phong cách sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng và lắng nghe - yêu thương bản thân.

- Với điện ảnh, sự trở lại của Anh Thư sẽ như thế nào? Chị mong chờ thêm vai diễn gì để bản thân trải nghiệm?

Có lẽ không phải mong chờ nữa bởi 2022 sẽ là năm Thư quay trở lại mạnh mẽ nhất cả về lĩnh vực người mẫu lẫn điện ảnh. Trong năm nay, Thư sẽ có cả dự án phim điện ảnh và phim truyền hình. Chắc chắn đây sẽ là 2 dự án tạo ra nhiều sự bất ngờ dành cho các bạn.

Sắp tới, lịch trình của Thư khá căng bởi sẽ có rất nhiều dự án riêng về thời trang và điện ảnh cũng như những dự án cá nhân trên các kênh Digital của mình. Nói trước sẽ bước không qua nên chắc Thư xin được giữ bí mật để khán giả tò mò nhé.


Sau một lần đổ vỡ, điều Anh Thư quan trọng nhất ở chuyện tình cảm là sự yêu thương và chia sẻ

- Bận rộn như vậy, chị cân bằng giữa việc làm mẹ và làm nghệ thuật ra sao?

Điều đó khá hợp lý với một người có tinh thần trách nhiệm cao như Thư. Cậu con trai của mình cũng đã lớn đã tự lập trong thời điểm hiện tại. Bà cậu nhóc cũng hoàn toàn ủng hộ mẹ quay trở lại. Đây có lẽ cũng là một trong những nguồn động lực lớn để Thư "hồi sinh" sau thời gian im ắng.

- Làm mẹ đơn thân, có bao giờ chị buồn lòng hoặc tủi thân khi đứng trước một thử thách nào trong cuộc sống?

Thư là một người khá độc lập và luôn giải quyết mọi thử thách bằng chính thực lực của mình. Chính vì lẽ đó đứng trước bất cứ thách thức nào trong cuộc sống Thư luôn vững vàng, bình tâm và luôn suy nghĩ tích cực để chọn hướng giải quyết tốt nhất. Và điều quan trọng là “không lùi bước, suy nghĩ tích cực và luôn cho bản thân mình sự chậm lại” để tiến nhanh hơn trong những bước đường sắp tới.

- Anh Thư có nghĩ mình sẽ lại mặc áo cưới lần nữa? Chắc tiêu chuẩn của chị sẽ thay đổi?

Điều này Thư chưa nghĩ tới. Trước giờ trong chuyện tình cảm Thư không đặt tiêu chuẩn gì hết, điều quan trọng là cảm xúc, sự yêu thương và sẻ chia. Chỉ vậy thôi (cười).

- Cảm ơn Anh Thư vì đã dành thời gian chia sẻ. Chúc chị sức khỏe và có những bước tiến mới trong nghệ thuật.

Theo Thạch Anh - Anh Thư/Thanhnien.vn