ĐỜI SỐNG
Situationship: Mập mờ giữa tình yêu và tự do
HaoKhanh • 27-03-2025 • Lượt xem: 455

Mập mờ, không thể gọi tên, bí ẩn là những từ hình dung mối quan hệ yêu đương của một bộ phận giới trẻ hiện nay khi ở trong tình cảnh “trên tình bạn dưới tình yêu”.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Nếu như trong quan niệm truyền thống trước đây, yêu đương và hôn nhân là mối quan hệ bền chặt thì với cuộc sống ngày nay, quan điểm ấy đã dần thay đổi trong suy nghĩ của giới trẻ. Không công khai người yêu trên mạng xã hội, không giới thiệu hay ra mắt với gia đình họ hàng, không hứa hẹn về tương lai, không trói buộc hiện tại được nhiều bạn trẻ xem là cách yêu thời đại mới, thời kỳ 4.0.
Cùng với sự phát triển của nền khoa học công nghệ, sự phủ sóng mạnh mẽ của mạng xã hội, sự lên ngôi của các ứng dụng hẹn hò như Tinder, Bumble, Hinge,...thì việc tìm kiếm một ai đó để làm quen, tâm sự, kết bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bởi vậy, các bạn trẻ ngày nay có vô vàn sự lựa chọn, mập mờ với người này người kia để trải nghiệm cảm giác yêu đương trong khi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm sự lựa chọn tốt hơn.
Tôi biết có rất nhiều cặp đôi, họ thấu hiểu từng thói quen của nhau. Họ đi đâu cũng có nhau, họ rủ nhau đi ăn uống, xem phim, du lịch. Họ lo lắng, chăm sóc và dành cho nhau những cử chỉ yêu thương, thân mật. Thế nhưng khi được hỏi tới thì ai nấy đều lảng tránh vì “Mình là gì của nhau?”. Không phải là tình bạn nhưng cũng không hẳn là người yêu.
Khảo sát của Bumble năm 2023 cho thấy 30% người độc thân muốn được "hẹn hò mập mờ". Trong đó, 73% Gen Z nói họ chưa sẵn sàng cho mối quan hệ cần khẳng định chủ quyền.
Mối quan hệ này được gọi là “Situationship” khi những người trẻ cư xử mập mờ như là người yêu của nhau nhưng lại không phải là người yêu chính thức. Họ trong một mối quan hệ tình cảm khó có thể gọi tên, không cam kết, không ràng buộc rõ ràng.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Nhiều bạn trẻ cho hay, các bạn lựa chọn những mối yêu đương mập mờ vì đó là nhu cầu xuất phát từ cá nhân của họ. Họ cảm thấy vui vẻ với những mối quan hệ đó, không bị ràng buộc, bị kiểm soát. Họ thoải mái, tự do làm những gì mình thích mà không bị ai ngăn cản hay can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân của mình.
Một số ý kiến khác cho rằng, họ thích “mập mờ” vì vẫn có thể nhận được sự quan tâm, yêu chiều từ một ai đó nhưng vẫn có thể tự do kết bạn mà không sợ bị gắn mác không chung thủy, “bắt cá nhiều tay”. Và đặc biệt, khi cả hai cùng đồng tình trong mối quan hệ này thì tâm lý họ thoải mái và không mong đợi gì quá nhiều ở đối phương. Vì vậy, họ sẽ tránh được cảm xúc đau lòng khi chia tay và không phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì sau đó.
Và đi theo xu hướng đó, ngày nay, càng có nhiều cặp đôi trẻ lựa chọn sống chung với nhau nhưng không kết hôn vì ngại các vấn đề có thể xảy ra trong cuộc sống hôn nhân, áp lực về tiền bạc, con cái, đối nội đối ngoại. Mối quan hệ này mang đến cho họ sự thỏa mãn mà không bị ràng buộc về trách nhiệm pháp lý, không phải cam kết lâu dài.
Lựa chọn nguy hiểm?
Mối quan hệ nửa vời “không muốn tiến cũng chẳng muốn lùi”, “dan dan díu díu mập mờ”, không dán mác tình yêu là một mối quan hệ không lành mạnh và để lại nhiều hệ luy khôn lường.
Sự không ràng buộc khiến nhiều người đang ở trong mối quan hệ này hoang mang, lo lắng. Họ tự dằn vặt mình với những câu hỏi: “Không biết đó có phải là tình yêu hay không?”, “Người ta có thực sự để ý, quan tâm đến mình?”, “Mình có phải là người duy nhất?”. Họ bị thiếu cảm giác an toàn, đôi khi thậm chí là bị phản bội, bỏ rơi khiến họ trở nên đa nghi, ngờ vực với mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Họ luôn mệt mỏi, luôn “lo được lo mất”. Sự thiếu định hướng rõ ràng cũng là nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng, mâu thuẫn trong tình cảm giữa những người trong cuộc khiến mối quan hệ chẳng đi đến đâu.
Và khi mối quan hệ này kết thúc, những người trong cuộc sẽ rơi vào tình trạng khó xử khi không còn là bạn mà cũng không phải là người yêu cũ. Sự rạn nứt tình cảm là điều không thể tránh khỏi. Và sẽ là một lựa chọn nguy hiểm nếu một trong hai rơi vào tình trạng rung động thực sự, thì khi thấy người kia tay trong tay với một ai khác, dành tình cảm cho một người nào đó thì họ cũng không có quyền được tỏ ra hậm hực, khó chịu, họ cũng không có quyền lên tiếng bảo vệ cho bản thân mình vì họ không có danh phận, tư cách để ghen tuông.
Bên cạnh đó, mối quan hệ không chính thức, không có sự ràng buộc khiến nhiều người đặc biệt là các cô gái trẻ thích mơ mộng, nhẹ dạ, cả tin vào những lời đuờng mật dễ dàng trở thành “con mồi” cho những gã sở khanh, bị lừa gạt tình cảm, bị lợi dụng để thỏa mãn nhu cầu. Khi lựa chọn mối quan hệ mập mờ người trẻ dễ bị tổn thương nhiều hơn, mất niềm tin vào tình yêu từ đó trở nên chai sạn với cảm xúc, không tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Để tránh khỏi mối quan hệ không lành mạnh này, người trẻ cần phải học cách yêu bản thân và kiên định trong tình cảm, sống chân thật với cảm xúc của mình. Cần phân biệt rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu và cư xử cho đúng mực với từng mối quan hệ. Người trẻ cần hướng tới mục tiêu yêu đương nghiêm túc, tìm hiểu kỹ đối phương và chọn kết hôn là đích đến trong hành trình của mình.