GIẢI TRÍ

‘Son sắt một niềm tin’ - mang đến trải nghiệm văn hóa nghệ thuật nhân văn và giàu cảm xúc

Phong Du • 14-08-2023 • Lượt xem: 1418
‘Son sắt một niềm tin’ - mang đến trải nghiệm văn hóa nghệ thuật nhân văn và giàu cảm xúc

Chương trình ‘Son sắt một niềm tin’ mang đến một trải nghiệm văn hóa nghệ thuật nhân văn và giàu cảm xúc tự hào đã diễn ra tại Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM đã diễn ra chương trình văn hóa nghệ thuật vào cuối tuần qua.

Hòa mình vào không khí tưng bừng và rộn rã của kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023), lớp liên thông đại học – chuyên ngành Quản lý văn hóa 11 của trường Đại học Văn hóa Tp.HCM đã tổ chức chương trình ''Son sắt một niềm tin'' mang đến một trải nghiệm văn hóa nghệ thuật nhân văn và giàu cảm xúc tự hào. Bên cạnh đó, ê-kíp chương trình còn chia sẻ, ''Son sắt một niềm tin''còn là cơ hội nhấn mạnh sự kiên dân tộc và niềm tin của nhân dân, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống để đất nước được đứng lên.


Các tiết mục biểu diễn sắp xếp một cách mạch lạc đi từ những giai điệu lịch sử hào hùng đến những sự kiện và kỷ niệm đáng nhớ 

Trọng tâm của chương trình là vở diễn đặc sắc ''Câu hò đất mẹ'' đã khiến cả khán phòng cùng lắng đọng cảm xúc và bùi ngùi trước hoàn cảnh câu chuyện với những chiến sĩ anh hùng cách mạng Việt Nam, để lại dấu ấn mạnh mẽ và sự thương cảm trong lòng khán giả.


Tiết mục biểu diễn ''Hào khí Việt Nam'' của NS Võ Minh Lâm và NSƯT Lê Hồng Thắm

Chương trình còn là cầu nối giúp khán giả có dịp giao lưu cùng dàn diễn viên trong tác phẩm ''Câu hò đất mẹ''. Những câu chuyện hậu trường và ý nghĩ được gửi gắm trong tác phẩm cũng được ê-kíp hào hứng chia sẻ.


Giao lưu cùng dàn diễn viên ''Câu hò đất mẹ''

Tiến sĩ Huỳnh Công Duẩn - đạo diễn vở diễn ''Câu hò đất mẹ'' chia sẻ tại chương trình

Các khán giả chia sẻ cảm xúc sau thời gian thưởng thức chương trình

BTC tặng hoa cho ekip vở diễn “Câu hò đất mẹ”