ĐỜI SỐNG

Sự chuyển mình của du lịch Việt Nam

Trầm Hương • 08-11-2022 • Lượt xem: 943
Sự chuyển mình của du lịch Việt Nam

Sau 2 năm hoành hành của đại dịch Covid-19, ngành du lịch Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trong năm 2022. Chỉ mới qua 8 tháng mở cửa các đơn vị du lịch, lưu trú có sự chuyển mình hoạt động mạnh mẽ trở lại gần 90%. Tuy nhiên cần có những chính sách phù hợp để kích cầu tăng trưởng sự bền vững của du lịch.

Khi hoạt động đón khách dần phục hồi trở lại, Việt Nam được xem là nước có lượng khách du lịch tăng cao trên thế giới. Dù số lượng khách quốc tế gia tăng đột phá nhưng lượng khách Nga đến với nước ta vẫn còn hạn hẹp do một số xung đột giữa Nga-Ukraine chưa có hồi kết khiến đường bay Việt Nam – Nga vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo thống kê cho thấy, chỉ sau hơn 7 tháng đầu năm, tốc độ khách lịch tăng nhanh chóng đạt bình quân mỗi tháng là 62%. Bên cạnh đó, Việt Nam tăng gần chín lần so với cùng kỳ năm trước khi đón lượng khách quốc tế là 954.600 lượt. Đồng thời chỉ riêng tháng 7/2022, số khách quốc tế ghé thăm nước ta là 352.600 khách, tăng 49% so với tháng trước.

Tiếp theo đó, tính đến tháng 8 đã đạt hơn 1,2 triệu lượt khách nước ngoài và gần 80 triệu lượt khách trong nước. Cũng như số liệu thống kê riêng trong tháng 8, Việt Nam tiếp đón hơn 486.000 khách quốc tế, hơn 8 triệu khách nội địa du lịch tại các tỉnh trong nước.

Cũng như theo Tổng cục Du lịch thống kê, tính trong tháng 10/2022 đạt 484.000 lượt khách quốc tế, tăng 12.1% so với tháng 9, gấp 45,9% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, tính đến hết tháng 10 năm nay, đạt 2,357 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp 18,8 lần so với năm vừa qua. Điều đó cho thấy Việt Nam đã đạt gần một nửa số liệu so với mục tiêu Tổng cục Du lịch đề ta cho năm 2022.

Lượng khách du lịch trong và ngoài nước gia tăng, khởi sắc trở lại sau 10 tháng đầu năm 2022

Các địa điểm trong nước được du khách tìm kiếm để tham quan nghỉ dưỡng nhiều nhất đó là Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc, kế tiếp những thành phố nhộn nhịp đó là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết…

Đặc biệt trong tháng 10, Hà Nội đã tăng mạnh lượng khách quốc tế  khoảng 212.760 lượt, gần đạt chỉ tiêu đề ra cho năm 2022.

Nhờ sự gia tăng đó, doanh thu du lịch nước ta ước đạt được 19,7 nghìn tỷ đồng sau 10 tháng đầu năm, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể doanh thu tại các tỉnh như Đà Nẵng tăng 741,4%; Cần Thơ tăng 647,4%; Hà Nội tăng 365%; Hải Phòng tăng 236%; TP.HCM tăng 173,6%; Quảng Ninh tăng 47,7%.

Đồng thời theo thống kê từ Tổng cục Du lịch cho hay, doanh thu ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 467,1 nghìn tỷ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước sau 10 tháng 2022. Doanh thu cụ thể tại các tỉnh như Cần Thơ tăng 126,1%; TP.HCM tăng 110,8%; Đồng Nai và Đà Nẵng cùng tăng 78%; Hà Nội tăng 55,3%; Quảng Ninh tăng 48,2%.

Doanh thu ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đạt được của các tỉnh thành trên Việt Nam qua 10 tháng năm 2022

Sau những số liệu thống kê, lượng khách du lịch tăng như thế đồng nghĩa nói lên sự phồn vinh, phát triển trở lại của ngành du lịch. Cần được triển khai những phương án, chính sách hợp lí để ngành du lịch được thu hút bền vững như trước đây.