THỂ THAO

Sự nghiệp 'trời Tây' của Quang Hải đã kết thúc như thế nào? 

Nhi Phan • 06-06-2023 • Lượt xem: 1830
Sự nghiệp 'trời Tây' của Quang Hải đã kết thúc như thế nào? 

Quang Hải đã gia nhập câu lạc bộ (CLB) Pau FC của Pháp được gần 1 năm nhưng những dấu ấn mà chàng tiền vệ Việt Nam để lại cho hành trình này vô cùng nhạt nhòa. Vì vậy, sau chuyến phiêu lưu đầy thách thức tại “trời Tây”, Quang Hải lựa chọn quay trở về nước trước 1 năm để tiếp tục sự nghiệp cầu thủ ở quê nhà.

Xem thêm: 
Ra sân ở giải hạng 5 Pháp, Quang Hải góp công giúp Pau FC B thắng đậm
Chia tay Pau FC, Quang Hải gia nhập ‘đại gia’ V.League?

Thời điểm này năm ngoái, truyền thông trong nước đang rộn ràng thông tin Quang Hải xuất ngoại thi đấu. Tất cả người hâm mộ thể thao đều vui mừng vì tài năng của Quang Hải được biết đến, có cơ hội phát triển và thể hiện nhiều hơn ở châu Âu. Đến cuối tháng 6/2022, Quang Hải chính thức công bố bến đỗ mới theo dạng chuyển nhượng tự do là Pau FC - CLB đang thi đấu giải hạng Nhì của bóng đá Pháp (Ligue 2). Cầu thủ sinh năm 1997 sẽ có hai năm thi đấu, rèn luyện ở trong môi trường mới này với số áo quen thuộc 19. 


Quang Hải chính thức khoác áo CLB Pau FC vào ngày 30/6/2022.

Không phải người dẫn đầu trong việc xuất ngoại nhưng chàng tiền vệ Hà Nội chính là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Pháp. Nền bóng đá của Pháp nói riêng và châu Âu nói chung có sự phát triển lớn hơn so với các châu lục khác, vì thế, việc có cầu thủ Việt khoác áo câu lạc bộ của Pháp là một niềm tự hào cũng như là mở đường cho bóng đá Việt phát triển lên tầm cao mới. 

Tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ

Trước kia, truyền thông của Pau FC rất kém khi lượng người theo dõi chỉ xếp hạng 18 trên tổng 20 câu lạc bộ của Ligue 2. Kể từ khi, Quang Hải thông báo khoác áo đội bóng này thì các trang mạng xã hội của Pau FC như bùng nổ truyền thông. Trong vòng 4 tiếng, lượng người theo dõi trên trang chủ Facebook của CLB "tăng vọt" từ 15 nghìn lên đến 115 nghìn người theo dõi và hiện tại là 345 nghìn với hơn 200 nghìn lượt thích. Lượt tương tác trong mỗi bài đăng cũng cao hơn, đặc biệt, bài đăng liên quan tới Quang Hải thì lượt tương tác ở con số “khủng” lớn hơn rất nhiều so với trước đây. 

Đây không chỉ là sự yêu thích đến từ người hâm mộ Việt Nam mà người Pháp cũng rất hứng thú với thông tin này. Đặc biệt, trong buổi họp báo ra mắt tân binh của đội chủ sân Nouste Camp, phần lớn giới truyền thông Pháp dành nhiều sự ưu ái cho tân binh người Việt qua việc phỏng vấn và đặt ra những câu hỏi về chàng cầu thủ này cho huấn luyện viên (HLV) Didier Tholot. 


Việt Nam là quốc gia cuồng bóng đá vậy nên không khó để lý giải cho sức ảnh hưởng của Quang Hải. 

Quang Hải là ngôi sao bóng đá nổi tiếng của Việt Nam với hơn 2 triệu người theo dõi, vì thế, những hiệu ứng truyền thông mà “Messi Việt Nam” mang lại cho Pau FC là có ý nghĩa lớn trong việc tăng trưởng độ nhận diện và ký thêm nhiều hợp đồng quảng cáo chẳng hạn như hợp đồng áo đấu cho đội bóng trong mùa giải này. Sức ảnh hưởng truyền thông của Quang Hải rất lớn và báo chí nước Pháp cũng dành nhiều lời có cánh cho chàng trai 26 tuổi này: “Không ngạc nhiên trước sự bùng nổ truyền thông của tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Quang Hải là cầu thủ có gương mặt cá tính được công chúng Việt Nam săn đón với hơn 800 nghìn người theo dõi trên Instagram và 2,5 triệu trên Facebook, anh ấy như một tài sản thương mại đối với Pau FC” - theo RMC Sport. Có lẽ, dấu ấn lớn nhất của cựu tiền vệ Hà Nội FC trong chuyến phiêu lưu lần này là hiệu ứng hình ảnh có tác động lớn cho câu lạc bộ.

Từ cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Việt đến người “vô danh” tại Pau FC

Trước khi bước vào mùa giải mới, Quang Hải đã tạo ấn tượng tốt đẹp ngay lần đầu tiên với ban huấn luyện, thành viên trong đội khi có pha kiến tạo thành bàn và ghi thêm dấu chân vào trái bóng nước Pháp trong trận giao hữu với CLB Landes - đang thi đấu cho giải hạng 5 của Pháp tại vùng Saint-Paul-les-Dax. Với ấn tượng tốt cùng với sự hăng say tập luyện thì Quang Hải được kỳ vọng sẽ có được vị trí thi đấu chính thức trong đội 1 của câu lạc bộ quốc gia Pháp, tuy nhiên, sau hơn 1 năm gắn bó thì số lần mà cầu thủ Hà Nội ra sân đá chính thật sự rất thấp.

Mùa giải Ligue 2 2022/2023, Quang Hải có 254 phút thi đấu chính với vị trí tiền vệ tấn công, một con số ít ỏi cho chàng cầu thủ từng là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Theo thống kê, cựu ngôi sao của Hà Nội FC có 20 trận ra sân trong giải đấu này, trong đó 2 trận đá chính, 10 lần vào sân thay người và 8 trận dự bị. Sau 1 tháng xuất ngoại, tại trận đấu đầu tiên của Pau FC, Quang Hải chính thức ra mắt người hâm mộ khi vào sân thay cho Eddy Sylvestre phút thứ 59 của trận đấu với Guinamp, mặc dù chỉ có 30 phút thi đấu nhưng tiền vệ trẻ đã thể hiện đẳng cấp của ngôi sao Việt Nam, dành được nhiều lời khen và nhận số điểm cao thứ 2 trong đội từ các chuyên gia, tuy nhiên, trận đấu kết thúc với kết quả đáng buồn cho Pau FC khi để thua 4 bàn.  

Với sự thể hiện ở trận trước đó, Quang Hải lập tức được HLV Didier Tholot cho ra sân đá chính ở 2 trận tiếp theo trước đối thủ Dijion và AC LeHarve với hơn 130 phút thi đấu cho cả 2 trận. Có nhiều cơ hội thi đấu hơn nhưng Quang Hải không có nhiều dấu ấn đậm, để lại sự nhạt nhòa và bị báo chí Pháp đánh giá thấp sau 2 trận đấu. Tiền vệ người Đông Anh vẫn còn áp lực tâm lý quá nhiều trước đấu trường đầy khắc nghiệt Ligue 2 dẫn đến việc thiếu cảm giác chơi bóng và những pha dứt điểm chưa thành công. 


Ngoại hình và ngôn ngữ chính là điểm yếu của Quang Hải tại môi trường khắc nghiệt này.

Những trận sau đó, Quang Hải tiếp tục dự bị và được tung vào sân thay người ở những phút cuối. Đáng chú ý, trận đấu với FC Annecy, cầu thủ 26 tuổi chỉ được chạm bóng 1 phút trước khi trận đấu kết thúc. 

Tuy nhiên, trước khi khép lại hành trình mờ nhạt này, Quang Hải cũng đã tạo cột mốc đáng nhớ cho tuổi 25 bằng bàn thắng đầu tiên ở một giải đấu quốc gia của Pháp, là cầu thủ Việt Nam đầu tiên có được thành tích này tại bóng đá châu Âu. Ngày 8/10/2022, vòng 11 Ligue 2, tiền vệ Hà Nội vào sân thay tiền đạo Mayron George phút 78, quan sát thấy đối phương nằm sân, Quang Hải chớp lấy thời cơ phá bẫy việt vị, nhận đường chuyền từ Xavier Kouassi và xử lý bóng nhanh chóng, sau đó dùng chân trái phá tung lưới thủ môn đội bạn. Có lẽ, đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cựu tiền vệ Hà Nội FC để lại trong lòng người hâm mộ. 

Trong 5 tháng gần đây, Quang Hải chỉ có đúng 2 lần ra sân thi đấu với vỏn vẹn 11 phút và cũng chẳng có gì ấn tượng để ghi nhớ. Từng là cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Việt với chiến tích Thường Châu lừng lẫy năm nào nhưng giờ lại bị điều xuống đội B của Pau FC đá giải hạng 5 của Pháp để duy trì cảm giác chơi bóng sau thời gian dài dự bị ở đội 1 khiến người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Ở giải đấu này, tiền vệ số 19 đã thi đấu 5 trận cho 428 phút nhưng vẫn không ghi được bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Việc bị đẩy xuống giải hạng 5 như lời đe dọa cho tương lai sự nghiệp xuất ngoại của Quang Hải. 

Chấm dứt sự nghiệp “trời Tây”

Thi đấu không ấn tượng, thể hình, thể lực không phù hợp với sự cao lớn của cầu thủ phương Tây cùng việc nằm trong đội hình dự bị quá nhiều khiến Quang Hải dần mất hút trước công chúng. Có lẽ, Pau FC cũng đã lãng quên cầu thủ từng xuất hiện hoành tráng ngày nào tại Pháp. Đây cũng là dấu chấm hỏi cho sự nghiệp tại đội tuyển quốc gia khi ngày càng có nhiều cầu thủ trẻ tài năng và phong độ thi đấu ổn định hơn. 

Mới đây nhất, quản lý của tiền vệ người Đông Anh vừa thông báo với giới truyền thông về việc ngừng hợp đồng trước thời hạn 1 năm sau thời gian dài suy xét vì không nhận được sự tôn trọng từ câu lạc bộ chủ quản. Đại diện Michele Donato Fersini đã có quãng thời gian tranh luận với Pau FC về vấn đề của Quang Hải, tuy nhiên, cả 2 bên đều không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Nhận thấy việc khó phát triển sự nghiệp thi đấu nếu cứ tiếp tục vắng mặt trong danh sách đăng ký là một trong những lý do khiến Quang Hải chấm dứt sự nghiệp “trời Tây” để trở về Việt Nam. Sau khi trụ hạng tại Ligue 2, Pau FC cũng đã đồng ý đặt bút ký chấm dứt hợp đồng, trả lại tự do cho nam cầu thủ Việt Nam. 


Quang Hải hội ngộ cùng gia đình vào ngày 5/6 sau khi trở về từ Pháp. 

Theo nhiều nguồn thông tin, có thể Quang Hải sẽ trở lại Việt Nam để đầu quân cho một CLB đang có thứ hạng cao tại V League mùa giải này. Trong danh sách tập trung tháng 6 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Philippe Troussier cũng đã triệu tập cựu tiền vệ Pau FC lên tuyển và cũng đã có những lời chia sẻ chân thật trước báo chí: “Nếu chọn theo tiêu chí thì Quang Hải, Công Phượng không xứng đáng để lên tuyển và cả một số cầu thủ thi đấu nhiều ở CLB nhưng không có phong độ tốt cũng chưa xứng đáng được triệu tập. Nếu như bước vào các giải chính thức danh sách giảm xuống còn 20 -23 cầu thủ thì thời điểm này họ không có cơ hội. Nhưng hiện tại tôi muốn thử nghiệm và tạo cơ hội thể hiện cho các cầu thủ.”