ĐỜI SỐNG

Sự trở lại đúng lúc của Neymar

Huyền Hân • 22-12-2022 • Lượt xem: 312
Sự trở lại đúng lúc của Neymar

[7.12.2022] Neymar đã chính thức trở lại trong đội hình Brazil trong trận Tứ kết gặp Hàn Quốc sau khi bị chấn thương bong gân mắt cá chân ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Và màn trở lại của Neymar khá ấn tượng, Neymar là niềm cảm hứng để các cầu thủ Braxin thi đấu thăng hoa.

Dù giành vé vào vòng 1/8 sớm, nhưng thất bại ở lượt trận cuối trước Cameroon và thi đấu cũng chưa quá đặc sắc cũng khiến người hâm mộ bóng đá Brazil lo lắng. Nhưng ngay khi Neymar trở lại, hàng công cũng như các cầu thủ Brazil đã có màn trình diễn trên cả tuyệt vời và Brazil dễ dàng vượt đại diện châu Á là Hàn Quốc với tỷ số cách biệt 4-1.

Các cầu thủ Brazil trong trận đấu này như những vũ công Sampa thật sự, những pha xử lý bóng khéo léo, phối hợp biến hóa, khiến người hâm mộ bóng đá mãn nhãn. Không quá khi nói Neymar trở lại chính là niềm cảm hứng động lực tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội. Các vũ công Sampa dường như đã thức tỉnh nhìn những đôi chân thoăn thoắt xử lý mượt mà khiến người xem không rời mắt. Nhìn các cầu thủ Brazil trong trận đấu có Neymar hoàn toàn hác hẳn: một Paqueta xuất sắc cả trong tấn công lẫn phòng ngự, một Richarlison hiệu quả và đầy khéo léo, một Vinicius tinh quái.

Còn riêng với Neymar, anh chàng đã có bàn thắng thứ 7 tại các kỳ World Cup. Với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng, Neymar được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trở lại tương đối ấn tượng của Neymar. Cùng với đó,  bàn thắng vào lưới Hàn Quốc đã giúp tiền đạo Neymar bắt kịp kỷ lục ghi bàn của 2 huyền thoại Pele và Ronaldo de Lima cho ĐT Brazil. Neymar trở thành cầu thủ Brazil thứ ba ghi bàn trong ba kỳ World Cup khác nhau, bên cạnh Ronaldo và Pele. Neymar cũng đã có cho mình 75 bàn thắng. 

Hiện Neymar chỉ còn kém chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Brazil là huyền thoại Pele 2 bàn. Và cơ hội phá kỷ lục của Neymar đang ở phía trước. Nhưng có lẽ cùng Brazil nâng cao chức vô địch mới là điều mà Neymar mong mỏi nhất hơn là những lỷ lục hay thành tích cá nhân. Còn nhớ năm 2014, Neymar cũng gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận tứ kết với Colombia và vắng mặt trong trận bán kết và Brazil đã thua Đức với tỷ số 1-7 trong trận bán kết. Năm 2018 tại Nga, Neymar vẫn thi đấu cực hay nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với anh khi dừng chân tại tứ kết trước Bỉ. 

Và đây 2022, Neymar rất muốn cùng các đồng đội dành ngôi vô địch sau 20 năm (lần gần nhất Brazil vô địch là năm 2002). Nhìn Neymar của 2022 cho thấy sự trưởng thành hơn, cùng với đó là những pha xử lý bóng  khéo léo đột biết và sáng tạo, một đầu tàu thực sự của hàng công Brazil. Brazil hiện tại đang cần một cầu thủ như Neymar để lãnh xưởng hàng công. Rõ ràng với sự trở lại rất đúng lúc của Neymar, cách chơi của Brazil biến hóa khôn lường, đầy tính nghệ thuật nhưng cũng đầy hiệu quả. Điều này cho thấy sức mạnh đồng đều của những vũ công Samba tại World Cup 2022. Màn trình diễn quá xuất sắc này giúp họ thị uy khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch lần này. 

Trong trận tứ kết ngày 9/12, Brazil sẽ gặp Croatia - đội đã đánh bại Nhật Bản 3-1 trong loạt đá luân lưu sau khi hòa 1-1 ở 2 hiệp chính.