ĐỜI SỐNG

Sứa lược có thể là động vật lâu đời nhất trên Trái Đất

Phạm Quỳnh Phương • 20-05-2023 • Lượt xem: 986
Sứa lược có thể là động vật lâu đời nhất trên Trái Đất

Các nhà khoa học tin rằng họ có thể đã xác định được loài động vật đầu tiên lang thang trên Trái Đất khoảng 700 triệu năm trước, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature tiết lộ.

Các nhà nghiên cứu xác định rằng loài động vật đầu tiên có khả năng là sứa lược, hay ctenophore - một loài săn mồi di chuyển qua đại dương để tìm kiếm thức ăn, theo một bản tin về nghiên cứu từ Đại học California Berkeley.

Mặc dù chúng giống sứa, nhưng sứa lược là những sinh vật khác biệt rõ rệt và tự đẩy mình trong nước bằng lông mao thay vì xúc tu. Chúng vẫn là một phần của hệ sinh thái biển ngày nay và có thể được tìm thấy ở các vùng biển trên khắp thế giới.

"Tổ tiên chung gần đây nhất của tất cả các loài động vật có lẽ đã sống cách đây 600 hoặc 700 triệu năm. Thật khó để biết chúng trông như thế nào vì chúng là động vật thân mềm và không để lại di tích hóa thạch trực tiếp", Daniel Rokhsar, một nhà khoa học tại Đại học California, California cho biết. Berkeley - giáo sư và đồng tác giả của nghiên cứu, trong một tuyên bố. "Nhưng chúng ta có thể sử dụng phép so sánh giữa các loài động vật sống để tìm hiểu về tổ tiên chung của chúng ta".

Trường đại học cho biết từ lâu đã có một cuộc tranh luận về việc loài động vật nào có trước – ctenophore hay bọt biển. Bọt biển là sinh vật dành phần lớn cuộc đời của chúng ở một chỗ, lọc nước qua lỗ chân lông để thu thập các hạt thức ăn.

Các nhà nghiên cứu cho biết, nhiều người đã lập luận rằng do các đặc điểm nguyên thủy của bọt biển, nó xuất hiện đầu tiên - trước ctenophore, các nhà nghiên cứu cho biết. Nghiên cứu mới này đã xác định rằng mặc dù bọt biển xuất hiện sớm, nhưng chúng có khả năng đứng thứ hai sau ctenophores.

Để đưa ra quyết định đó, các nhà khoa học đã xem xét tổ chức gen trong nhiễm sắc thể của các sinh vật. Nhiễm sắc thể của ctenophore trông rất khác so với nhiễm sắc thể của bọt biển, sứa và các động vật không xương sống khác - cảnh báo các nhà nghiên cứu rằng ctenophore có thể xuất hiện sớm hơn nhiều so với những loài khác hoặc muộn hơn nhiều.

"Lúc đầu, chúng tôi không thể biết liệu nhiễm sắc thể ctenophore có khác với nhiễm sắc thể của các loài động vật khác hay không đơn giản vì chúng đã thay đổi rất nhiều trong hàng trăm triệu năm", Rokhsar giải thích trong thông cáo báo chí. "Ngoài ra, chúng có thể khác vì chúng phân nhánh trước, trước khi tất cả các dòng động vật khác xuất hiện. Chúng tôi cần phải tìm ra điều đó".

"Khi nhóm nghiên cứu so sánh nhiễm sắc thể của những loài động vật đa dạng này và những loài không phải động vật, họ phát hiện ra rằng tế bào ctenophores và những loài không phải động vật chia sẻ các tổ hợp gen - nhiễm sắc thể cụ thể. Trong khi nhiễm sắc thể của bọt biển và các loài động vật khác được sắp xếp lại theo một cách khác biệt rõ rệt", bản tin phát hành cho biết.

Theo các nhà nghiên cứu, cái nhìn sâu sắc mới rất có giá trị để tìm hiểu về các chức năng cơ bản của tất cả các loài động vật và con người ngày nay, chẳng hạn như cách chúng ta ăn, di chuyển và cảm nhận môi trường xung quanh.

Theo Cbsnews