ĐỜI SỐNG

Tà Xùa có gì khiến giới trẻ mê đắm?

Bảo An • 30-11-2023 • Lượt xem: 1505
Tà Xùa có gì khiến giới trẻ mê đắm?

Phải lòng trước vẻ đẹp của thiên nhiên bạt ngàn miền sơn cước Tây Bắc, “Tà Xùa thiên đường mây” là địa điểm du lịch luôn được giới trẻ dành trọn sự quan tâm đặc biệt. 

Xem thêm: 

Những vùng đất được cho là nguy hiểm trên hành tinh chúng ta đang sống 

Choáng ngợp trước tàu lượn siêu tốc dài và cao nhất thế giới

Dường như chính sự hối hả, bận rộn của cuộc sống hiện đại càng làm nhiều người khát khao có được những phút giây yên bình, chậm lại và lắng nghe nhịp đập của con tim. Những nơi càng mộc mạc, càng hoang sơ lại càng được nhiều người để mắt đến và lựa chọn. Và thiên đường mây Tà Xùa đang là điểm đến gây sốt trong một vài năm trở lại đây. 

Với độ cao hơn 2.800m, đây được xem là một trong những dãy núi cao bậc nhất tại Việt Nam. Nằm cách Hà Nội hơn 200km, khoảng 10 tiếng đi xe, Tà Xùa thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Những năm gần đây, quá trình di chuyển từ trung tâm Hà Nội hay các tỉnh lân cận đến Tà Xùa tương đối thuận lợi với cung đường được trải bê tông, đi lại dễ dàng, thậm chí, xe máy hay ôtô cũng đều có thể di chuyển lên đỉnh núi. 

Biển mây đẹp tựa chốn "bồng lai tiên cảnh" tại Tà Xùa, Sơn La. 

Khung cảnh ngắm từ trên cao đường lên đỉnh núi Tà Xùa, "mát mắt" khi bao phủ cả biển xanh cỏ cây. 

Những áng mây trắng xóa, xen lẫn những dãy núi nhấp nhô tựa sống lưng khủng long phía xa thẳm hòa trong không khí trong lành, mát mẻ khiến nhiều người lầm tưởng rằng như đang lạc vào chốn “bồng lai tiên cảnh”. Du khách khi đến với Tà Xùa không khỏi trầm trồ và ví von nơi đây như thiên đường có thật chốn trần gian. Cũng từ đó, để cảm nhận trọn nét đẹp của miền sơn cước Tây Bắc, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn hình thức trekking (leo núi) để thử thách bản thân. 


Giới trẻ hào hứng trekking chinh phục đỉnh núi cao top 10 Việt Nam. 

Trong quá trình chinh phục Tà Xùa, ngoài săn mây thì còn nhiều nơi tham quan để du khách có thể ghé thăm: Sống lưng khủng long Háng Đồng (cách trung tâm Tà Xùa khoảng 15km), Cây táo mèo cô đơn (cách trung tâm Tà Xùa hơn 1km), Mỏm đá đầu rùa (trên đường lên đỉnh Tà Xùa),... Đây đều là những điểm đến cho bạn những bức ảnh đẹp “ảo diệu” và mở mang tầm mắt với nhiều phong cảnh như tranh vẽ.  

Mỏm cá heo nằm cách núi Tà Xùa khoảng 8km, đây cũng là một trong số những địa điểm được giới trẻ lựa chọn check-in khi đến với Sơn La.

Bên cạnh việc ghi lại những bức ảnh đẹp mắt, một trong số những lý do khi đến với Tà Xùa còn được “giải khuây”, tạm rời xa nơi thành phố chật hẹp và nói không với internet. 

Khi Tà Xùa dần được biết đến nhiều hơn, các dịch vụ du lịch cũng dần được khai hoang với hàng quán ẩm thực, khách sạn, homestay, hướng dẫn khách tham quan,... Đặc biệt, những thông tin về miền sơn cước Tây Bắc cũng xuất hiện dày đặc, từ đó quảng bá được những nét văn hóa độc đáo, thú vị của bà con vùng cao.  

Được biết, thời điểm thích hợp nhất để chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của Tà Xùa chính vào tháng 10 đến tháng 4. Đây sẽ là giai đoạn thời tiết lẫn khí hậu hợp nhất tôn trọn vẻ đẹp của miền sơn cước Tây Bắc.

Ảnh: Internet