GIẢI TRÍ

Tài Linh, Khánh Ly viếng NSƯT Ngọc Đáng

DDVN • 23-03-2022 • Lượt xem: 475
Tài Linh, Khánh Ly viếng NSƯT Ngọc Đáng

Lễ viếng nghệ sĩ Ngọc Đáng được tổ chức vào sáng 21/3 (giờ địa phương). Sau đó linh cữu được đưa đi an táng vào trưa 22/3.

Từ Mỹ, chia sẻ với Zing, ca sĩ Quang Thành cho hay lễ cầu siêu và lễ viếng NSƯT Ngọc Đáng diễn ra tại nhà tang lễ ở California vào sáng 21/3 (giờ địa phương). Vì các con của nữ nghệ sĩ kỳ cựu đang ở Việt Nam nên nhóm Cổ nhạc phương Nam cùng các nghệ sĩ Bảo Quốc, Phương Hồng Thủy, Tài Linh, Ngọc Huyền... đứng ra lo liệu hậu sự.

Bên cạnh đó, danh ca Khánh Ly, ca sĩ Kim Anh cùng đến thắp hương, đưa tiễn đồng nghiệp.


Danh ca Khánh Ly, Kim Anh, Tài Linh và Quang Thành (từ phải sang) đến viếng nghệ sĩ Ngọc Đáng.

"NSƯT Ngọc Đáng qua đời từ 24/2 nhưng 21/3 mới tổ chức lễ viếng được bởi phải chờ đợi sự sắp xếp của nhà quàn. Đây là nơi tổ chức lễ tang được nhiều người Việt chọn nên danh sách chờ khá dài. Hôm nay, các nghệ sĩ đến thắp hương, tiễn biệt người đồng nghiệp tài hoa, có tâm với nghề. Mọi người đều xúc động khi nhớ lại những đêm diễn, kỷ niệm với nữ nghệ sĩ", Quang Thành chia sẻ.

Theo anh, NSƯT Ngọc Đáng không chỉ là người nghệ sĩ đa tài, tận tụy, còn là người tiên phong hát biểu diễn phục vụ cộng đồng. Nam ca sĩ nói: "Bà là một trong những nghệ sĩ nòng cốt, cánh chim đầu đàn của chương trình Cổ nhạc phương Nam tại hải ngoại. Chương trình này được duy trì nhằm bảo tồn bộ môn dân tộc tại hải ngoại".

Nghệ sĩ Ngọc Đáng sinh năm 1951 tại TP.HCM. Bà là một trong những nghệ sĩ nổi bật của sân khấu cải lương tuồng cổ Hồ Quảng tại Việt Nam. Từ nhỏ, bà được lớn lên trong nôi nghệ thuật là gánh hát Phượng Hảo của NSND Phùng Há. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng qua các vở diễn như Thái hậu Dương Vân Nga, Xử án Bàng quý phi, Đào Tam Xuân, Quan Âm Thị Kính...

Bà sang Mỹ định cư từ năm 2010 nhưng vẫn gắn bó với nghệ thuật cải lương qua chương trình Cổ nhạc phương Nam.

Theo Hải Thanh/Zing.vn