GIẢI TRÍ

Tài tử Hồng Kông Ngô Mạnh Đạt qua đời vì ung thư gan

Đan Thùy • 28-02-2021 • Lượt xem: 723
Tài tử Hồng Kông Ngô Mạnh Đạt qua đời vì ung thư gan

Tài tử Ngô Mạnh Đạt, đóng nhiều phim cùng Châu Tinh Trì, mất ở tuổi 70 vì ung thư gan.

Theo Appledaily, nghệ sĩ nổi tiếng qua đời chiều 27.2 tại bệnh viện. Mẹ, vợ và các con ở bên ông những giờ cuối đời. Gia đình chưa định ngày cử hành tang lễ.

Được biết thời gian gần đây nam diễn viên sinh năm 1952 được điều trị ung thư gan tại một bệnh viện ở Hồng Kông. Đến sáng 27.2, tình trạng của ông trở nên nguy kịch và được chuyển vào phòng ICU. Tuy nhiên, sức khỏe của Ngô Mạnh Đạt vẫn không khả quan. Trước đó, Điền Khải Văn, quản lý cũ của Châu Tinh Trì cho biết Ngô Mạnh Đạt yếu đi từ trước Tết Nguyên đán, cơ thể gầy rộc. Một số bạn bè thân thiết với ông cũng bày tỏ sự lo lắng khi không nhận được tin nhắn chúc Tết của Ngô Mạnh Đạt như thường lệ.


Tài tử Ngô Mạnh Đạt qua đời ở tuổi tuổi 70 vì ung thư gan - Ảnh: Internet

Nhiều người đã liên lạc tài tử để hỏi thăm nhưng Ngô Mạnh Đạt không hồi đáp, đồng thời giấu đi chuyện nằm viện. Từ năm 2014, Ngô Mạnh Đạt mắc các bệnh rối loạn nhịp tim, tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao. Ông thường gặp triệu chứng khó thở phải dùng máy hỗ trợ.

Theo tờ Sina, vào cuối năm ngoái, khi đang làm việc, Ngô Mạnh Đạt bỗng cảm thấy vô cùng đau đớn. Sau đó, ông đi viện ở Macau để khám bệnh và phát hiện ung thư gan. Bệnh chồng bệnh khiến Ngô Mạnh Đạt rất khổ sở. Từ 7 năm trước, sau khi phát hiện bệnh tim, ngôi sao họ Ngô đã quyết tâm cai thuốc lá, bỏ rượu, sinh hoạt điều độ. Tuy nhiên, ở tuổi xấp xỉ 70, sức khỏe ông cũng dần suy sụp.

Ngô Mạnh Đạt sinh năm 1953 ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, theo cha mẹ tới Hồng Kông sinh sống từ 7 tuổi. Năm 1973, ông thi vào lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB. Năm 1979, Ngô Mạnh Đạt được khán giả chú ý qua phim Sở Lưu Hương truyền kỳ. Hai năm sau, ông đoạt giải Kim Tượng Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong Thiên nhược hữu tình. Năm 1990, Mạnh Đạt nổi danh cùng Châu Tinh Trì khi họ hợp tác trong Thần Bài. Từ đó, hai người tung hứng trong hàng loạt phim như Trường học uy long, Vua phá hoại, Quan xẩm lốc cốc... Mtime đánh giá Ngô Mạnh Đạt chuyên đóng vai phụ song có tầm ảnh hưởng quan trọng trong làng điện ảnh.


Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì thời trẻ - Ảnh: Internet

Những năm gần đây, Ngô Mạnh Đạt chỉ đóng vai khách mời trong một số phim điện ảnh như Lưu lạc địa cầu, Tân Ô Long Viện 2018. Trong chương trình của đài Chiết Giang phát hôm 11.2, Ngô Mạnh Đạt nói ông cảm giác không đóng phim nào những năm qua, ngày càng xa cách khán giả. “Khi đêm thanh tịnh, tôi nghĩ có lẽ mình phải phải đi thôi”, ông nói. Diễn viên kể khi đóng Lưu lạc địa cầu (2019), ông kiệt sức, phải dùng máy thở. Sau đó, nghệ sĩ khóc vì cảm thấy bất lực.

Theo 1thegioi.vn