ĐỜI SỐNG

Tạm hoãn giải bóng đá U.21 Quốc tế Thanh Niên 2022

Bảo An Nguyễn • 18-12-2022 • Lượt xem: 288
Tạm hoãn giải bóng đá U.21 Quốc tế Thanh Niên 2022

Vì nhiều lý do khách quan, giải bóng đã U.21 Quốc tế Thanh Niên sẽ tạm hoãn trong thời gian tới. 

Xem thêm:

Tajikistan, Thái Lan và Malaysia tham dự giải U.21 quốc tế Thanh Niên đầu năm 2023

Giải bóng đá U.21 Quốc tế Thanh Niên lần thứ 14 năm 2022 tổ chức tại Cần Thơ

Theo dự kiến, giải bóng đá U.21 Quốc tế Thanh Niên lần thứ 14 sẽ chính thức được diễn ra và đầu năm 2023 tại Cần Thơ. Trong đó, 3 khách mời sẽ tham dự giải bóng đá lần lượt gồm: U.20 Tajikistan, U.21 Thái Lan và U.21 Malaysia. Với những cái tên nổi bật, hứa hẹn sẽ đem đến những trận đấu hay và hấp dẫn với khán giả cả nước. 

Tuy nhiên, chiều ngày 15/12, tại buổi họp báo VCK giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần 26 năm 2022, bên cạnh chia sẻ về những kế hoạch, giải đáp thắc mắc về giải đấu năm nay thì nhà báo Nguyễn Công Khế cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi thông báo tạm hoãn giải bóng đá U.21 Quốc tế Thanh Niên. 

Nhà báo Nguyễn Công Khế tiết lộ giải bóng đá U.21 Quốc tế Thanh Niên sẽ tạm hoãn vì nhiều lý do. 

Theo đó, ông chia sẻ: “Giải bóng đá U.21 Quốc tế Thanh Niên chúng tôi có mời đến 3 đội quốc tế tham dự và chính quyền Cần Thơ cũng đã đồng ý sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho giải đấu xong xuôi hết rồi. Tuy nhiên không thể tổ chức được. Bởi vì, đội tuyển U.21 Thái Lan không đủ lực lượng còn U.20 Tajikistan thì gặp vấn đề trục trặc về di chuyển. Thế nên, chúng tôi quyết định tạm hoãn giải đấu”. 

Trước đó, UBND TP.Cần Thơ vừa có buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên về việc chuẩn bị tổ chức giải bóng đá U.21 Quốc tế Thanh Niên lần thứ 14. Tại đây, chính quyền đã đồng ý phối hợp và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để giải đấu được diễn ra thành công tốt đẹp.

Buổi làm việc của Nhà báo Nguyễn Công Khế và chính quyền Cần Thơ về giải bóng đá U.21 Quốc tế Thanh Niên vừa qua.

Được biết, giải bóng đá U.21 Quốc tế Thanh Niên từng 2 lần tổ chức tại Cần Thơ và đều nhận được hưởng ứng tích cực từ phía khán giả.