GIẢI TRÍ

Tăng Phúc: Từ đạo diễn hoạt hình bỗng trở thành 'hiện tượng cover'

Ừng Nhi • 01-10-2022 • Lượt xem: 902
Tăng Phúc: Từ đạo diễn hoạt hình bỗng trở thành 'hiện tượng cover'

Gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao về màn lộ diện của "Chàng Lúa" Tăng Phúc tại tập 11 chương trình "Ca sĩ mặt nạ". Với giọng ca ballad cảm xúc, anh chàng đã khiến người hâm mộ phải tò mò về quá khứ của mình.

Tại tập 11 chương trình "Ca sĩ mặt nạ", ca sĩ Tăng Phúc đã thành công khi hóa thân thành "Chàng Lúa". Người hâm mộ đã tiếc nuối khi giọng ca "Đừng chờ anh nữa" phải "chia tay" với chương trình. Nhưng khán giả vẫn không ngừng tò mò về quá khứ của anh chàng.

Ca sĩ Tăng Phúc (tên đầy đủ là Tăng Vũ Minh Phúc) sinh năm 1993 tại vùng đất Sóc Trăng. Tăng Phúc từng học tốt nghiệp ngành Kiến trúc công trình trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nhưng sau khi ra trường thì lại làm về lĩnh vực hoạt hình. Anh từng là đạo diễn tại xưởng phim hoạt hình "Xin chào Bút Chì" (thuộc tập đoàn Điền Quân Group). 

Trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, anh từng đến với công chúng trong vai trò là diễn viên. Anh chàng đã góp mặt trong nhiều sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng như: "Điều ngọt ngào nhất" của Cao Thái Sơn, "Ngại ngùng" của Hương Tràm, "Như vậy thôi" của Yến Nhi,....


Cuối năm 2016, Tăng Phúc chính thức gia nhập làng âm nhạc Việt Nam với một loạt sản phẩm "Ký ức Vpop". Những sản phẩm âm nhạc của anh khi đó chủ yếu là những bản cover (hát lại) các ca khúc "hit" một thời. Anh đã được đông đảo người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình và được "ưu ái" đặt biệt danh là "hiện tượng cover".

Năm 2017, Tăng Phúc bắt đầu cho ra mắt MV đầu tay "Cá chưa cắn câu" và đã phát hành ca khúc "Đừng chờ anh nữa" nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Thời điểm đó, anh chàng cũng thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình như "Giọng ải giọng ai", "Nhạc hội song ca",...cũng không gây được ấn tượng với khán giả.


 
Sau đó, với chất giọng đặc biệt, "hiện tượng cover" Tăng Phúc trở lại với các sản phẩm cover những bản nhạc ballad buồn. Anh được rất nhiều sự quan tâm của khán giả khi hát lại các ca khúc như: "Nước mắt", "Thế giới mất đi một người", "Tất cả sẽ thay anh", "Tình nhân ơi", ... 


Bỗng nhiên, vào cuối năm 2019, bài hát từ năm 2017 của Tăng Phúc là "Đừng chờ anh nữa" lại "hot rần rần" trên các nền tảng mạng xã hội. Người hâm mộ "đua nhau" tìm kiếm và cái tên Tăng Phúc bất ngờ được nhiều khán giả biết đến hơn. 


Cùng với việc đạt giải quán quân cuộc thi "Ẩn số hoàn hảo" năm 2019 (song ca cùng Hà Nhi), sự nghiệp âm nhạc của Tăng Phúc "thăng hạng" nhanh chóng. 


Dự án "Phúc Acoustic" nổi đình đám trong 2019 - 2020. Hàng loạt buổi biểu diễn và buổi hòa nhạc của nam ca sĩ 9x này tại nhiều thành phố cũng phần nào cho thấy được sự yêu mến của khán giả dành cho Tăng Phúc.


Đặc biệt vào cuối tháng 3/2021, Tăng Phúc cùng nữ ca sĩ Trương Thảo Nhi trong một show (buổi biểu diễn) đã cho ra mắt bài hát nhạc Hoa lời Việt mang tên "Chỉ là không cùng nhau". Màn kết hợp lần đầu tiên trên sân khấu "Mây Lang Thang" - Đà Lạt của Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi cũng vượt mặt MV "hot" của Binz và Đen Vâu. MV hát live đã lọt Top 1 Trending trên YouTube với hơn sáu triệu lượt xem chỉ sau vài ngày phát sóng. Trên nền tảng tiktok, ca khúc cũng gần cán mốc 30 triệu lượt nghe và sử dụng để tạo hiệu ứng âm nhạc. Nam ca sĩ Tăng Phúc cũng trở thành một trong các ca sĩ "đắt show" nhất tại sàn diễn "Mây lang thang" - Đà Lạt.


Gần đây, tại màn lộ diện tập 11 của chương trình "Ca sĩ mặt nạ", dưới bộ trang phục nhân vật "Chàng Lúa", Tăng Phúc lộ diện khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Anh chàng đã chọn ca khúc mà mình yêu thích nhất và mang đậm dấu ấn cá nhân nhất là "Sài Gòn yếu đuối biết dựa vào ai" gửi tặng người hâm mộ.