ĐỜI SỐNG

Tây Nguyên đã vào mùa hoa cà phê tuyệt đẹp

Nguyễn Hậu • 10-03-2023 • Lượt xem: 1136
Tây Nguyên đã vào mùa hoa cà phê tuyệt đẹp

Tháng 3 là thời điểm hoa cà phê ở Tây Nguyên đẹp nhất trong năm. Đối với các tín đồ du lịch thì nhất định không thể bỏ qua thiên đường “sống ảo” này.

Vẻ đẹp của hoa cà phê

Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến cuối tháng 4, trên vùng đất Tây Nguyên nổi tiếng với những nương rẫy cà phê rộng bạt ngàn lại rực rỡ với màu trắng tinh khôi. Mỗi đợt nở chỉ dao động từ 7 đến 10 ngày, tàn khá nhanh, sau đó hoa sẽ rụng cánh và dần kết thành từng chùm quả nhỏ xinh xắn. Trong đó, tháng 3 dương lịch là khoảng thời gian hoa nở đẹp nhất. Hoa nở rộ khắp nơi biến nơi đây thành dải lụa trắng muốt khiến du khách ngỡ ngàng, trầm trồ, thích thú. Hoa cà phê có mùi hương thơm ngát, ngọt ngào đầy hấp dẫn mang đến trải nghiệm thú vị, tạo nên những kỷ niệm đẹp, đong đầy cảm xúc.

Hoa cà phê nở rộ khắp các nương rẫy ở Tây Nguyên 

Hoa cà phê có kích thước nhỏ nhưng được kết thành từng bông, mọc san sát nhau trên cành. Những bông hoa cà phê nhìn từ xa giống như những bông tuyết trắng phủ trên cành cây. Những bông cà phê trắng, mỏng manh giữa cái nắng cái gió của đại ngàn tỏa hương khắp nơi làm cảnh sắc nơi đây càng trở lên thơ mộng, quyến rũ và thu hút các đàn ong tới hút mật. Mật hoa cà phê có chất lượng tuyệt vời mang hương vị của núi rừng Tây Nguyên. Ngoài mật ong, trà hoa cà phê đang trở thành sản phẩm độc đáo được yêu thích trên thị trường.

Những địa điểm ngắm hoa cà phê ở Tây Nguyên

Khắp Tây Nguyên đều trồng cà phê nhưng Đắk Lắk và Gia Lai là 2 mảnh đất được mệnh danh là thủ phủ cà phê của cả nước. Với diện tích trồng cà phê ước tính trên 200.000ha, vì vậy được du khách tìm đến check-in nhiều nhất vào mùa hoa.

Hồ Lắk, Buôn Mê Thuốt, Đắk Lắk

Tại Đắk Lắk bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cánh rừng cà phê rộng bạt ngàn phổ biến là cà phê Robusta. Hồ Lắk là một trong những địa điểm nổi tiếng để bạn chiêm ngưỡng những dải hoa trắng tinh bao quanh, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn. Buôn Jun nằm lép mình bên hồ Lắk thơ mộng như một bức tranh là nơi thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm.

Hồ Lắk, địa điểm ngắm hoa cà phê tuyệt vời

Những ngôi nhà dài truyền thống nằm trên lưng chừng dốc, các cô gái M’Nông thư thả ngồi dệt vải, những chú voi ngộ nghĩnh đáng yêu... tạo nên nét riêng biệt cho buôn làng này. Làng cà phê Trung Nguyên nơi được xem là bảo tàng thu nhỏ với nhiều chi tiết tái hiện chi tiết và sinh động buôn làng Tây Nguyên, vườn quốc gia Yok Đôn, trung tâm du lịch Bản Đôn... là những địa điểm nên kết hợp trong hành trình du lịch hoa cà phê. Để tham quan được nhiều nơi hơn bạn nên thuê xe máy để di chuyển chỉ với giá vài trăm ngàn một ngày.

Thành phố Pleiku, Gia Lai

Pleiku là thành phố lớn của Gia Lai, nổi tiếng với những vườn cà phê trải dài đến tận chân trời. Thời điểm tuyệt vời nhất để du khách chiêm ngưỡng hoa cà phê tại Pleiku là sáng sớm, khi mà những bông hoa mới nở, phủ trắng những vùng đất đỏ. Vào thời điểm này, hoa cà phê trắng muốt rực rỡ đầy sức sống thấm đẫm sương đêm đầu mùa.

Các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh với hoa cà phê

Khi chiêm ngưỡng hoa cà phê đừng quên thưởng thức hương vị cà phê đậm đà của địa phương. Vào mỗi buổi sáng trên khắp các con phố của Pleiku tỏa ra mùi thơm quyến rũ từ các quán cà phê với hương vị đặc trưng của Tây Nguyên. Ngoài thành phố Pleiku bạn có thể thuê xe máy khám phá những huyện lân cận như Crai, La Pa, Krông Pa, Biển hồ... để ngắm nhìn con suối, dòng sông, những cánh rừng rậm rạp, thung lũng xanh tươi.

Ngoài 2 địa điểm du lịch hoa cà phê nổi tiếng trên còn có một số địa điểm khác là khu du lịch sinh thái Măng Đen(Kom Tum), Lâm Đồng, Đắk Nông...